Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị là phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh, Binh đoàn 15 đã tích cực tham gia phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” bằng những việc làm cụ thể và thiết thực, đã góp phần giúp nhiều địa phương nơi Binh đoàn đứng chân sớm hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới. Nhân kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam(22/12/1944-22/12/2015) và 26 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, chúng tôi xin chuyển đến quí vị và các bạn phóng sự ghi nhận những đóng góp quan trọng của Binh đoàn 15 trong việc tham gia triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới ở nhiều địa phương.
Binh đoàn 15 được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ triển khai các dự án kinh tế- quốc phòng, chủ yếu ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới ở các tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Bình Định, Quảng Bình và làm nhiệm vụ ở 2 nước: Lào, Campuchia. Những năm qua, hưởng ứng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, Binh đoàn 15 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương để thống nhất việc tham gia thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Điển hình như thực hiện tiêu chí về giải quyết việc làm cho lao động, đến nay Binh đoàn đã tạo điều kiện cho hơn 15 nghìn lao động vào làm công nhân của đơn vị, trong đó hơn 6.000 lao động là đồng bào dân tộc thiểu số với mức tiền lương hơn 5 triệu đồng người/tháng. Cùng với đó, Binh đoàn đã trích hàng chục tỷ đồng để đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng như: Điện, đường, trường, trạm, công trình thủy lợi, nhà rông, nhà sinh hoạt cộng đồng… vừa phục vụ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Cùng với đó, Binh đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động giúp nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số xóa bỏ tập quán canh tác cũ lạc hậu, áp dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất để mang lại hiệu quả kinh tế cao. Một trong những đơn vị điển hình của Binh đoàn 15 trong việc tham gia triển khai Chương trình xây dựng Nông thôn mới đó là Công ty 715. Không chỉ tạo công ăn việc làm cho 1.730 lao động, trong đó 445 lao động là đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Iagrai mà Công ty 715 còn trích hơn 25 tỷ đồng để tham gia xây dựng nông thôn mới.
Thượng tá Lê Đình Hùng- Giám đốc Công ty 715- Binh đoàn 15 cho biết:"Những năm qua, Công ty 715 phối hợp chặt chẽ với các địa phương để triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới. Công ty đã đầu tư tu sửa, làm mới hơn 20km đường giao thông, xây dựng nhiều trường học, thực hiện tốt công tác giải quyết công ăn việc làm cho đồng bào tại chỗ, tích cực tham gia các chương trình về giáo dục, y tế…"
Ông Rơ Chăm Tuyên- làng Tung Chúc, xã IaKhai, huyện Iagrai bày tỏ:"Công ty 715 và cán bộ ở địa phương thường xuyên hỗ trợ, hướng dẫn cho nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo… Nhờ đó, đời sống của bà con nay đã cải thiện rất nhiều."
Tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Binh đoàn 15 còn tích cực triển khai các chính sách về an sinh xã hội, xây dựng hàng trăm căn nhà để tặng cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo; thực hiện tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa”… Các chương trình giao lưu, kết nghĩa với chính quyền địa phương và nhân dân được Binh đoàn triển khai có hiệu quả, qua đó góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng tiềm lực quốc phòng an ninh vững chắc ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới.
Thiếu tướng Đặng Anh Dũng- Tư lệnh Binh đoàn 15 khẳng định:"Binh đoàn 15 luôn xác định tham gia triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng. Do đó, Binh đoàn tích cực phối hợp với các địa phương để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nhất là ở những vùng sâu vùng xa, vùng biên giới…"
Những việc làm, những công trình đầu tư của Binh đoàn 15 tham gia xây dựng nông thôn mới có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với các tiêu chí của chương trình trên cơ sở qui hoạch chung của các địa phương nên mang lại hiệu quả cao, đã góp phần hình thành nhiều cụm điểm dân cư trù phú dọc vành đai biên giới. Trong điều kiện gặp nhiều khó khăn và thách thức chung, nhất là do giá sản phẩm cao su, mặt hàng kinh doanh chủ lực của Binh đoàn 15 xuống rất thấp, gây rất nhiều khó khăn nhưng Binh đoàn vẫn tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Đây là điều rất đáng ghi nhận và nhân rộng./.
Hà Đức – R’Piên – Văn Thiền