Vùng nguyên liệu mía phía Đông tỉnh Gia Lai đã bước vào cao điểm thu hoạch niên vụ 2024-2025. Dù thời tiết không thuận lợi ở một số vùng trồng, song với chính sách ưu đãi về giá thu mua và hỗ trợ thu hoạch, cước vận chuyển từ đồng ruộng về bàn cân mà Nhà máy Đường An Khê triển khai, bà con nông dân đều có lãi sau khi trừ các khoản chi phí.
Vùng nguyên liệu mía phía Đông tỉnh Gia Lai mà Nhà máy Đường An Khê đầu tư rộng khoảng 32.000 ha, tập trung tại thị xã An Khê và các huyện: Kông Chro, Kbang và Đak Pơ. Dự kiến sản lượng toàn vùng trong vụ thu hoạch này đạt khoảng 2,1 triệu tấn. Theo đại diện Nhà máy Đường An Khê: Do ảnh hưởng của hiện tượng En Nino trong quá trình mía sinh trưởng, phát triển, nên khi thu hoạch, vùng mía tại huyện Kông Chro trung bình đạt khoảng 70 tấn/1ha; các vùng còn lại ít bị ảnh hưởng nên đạt từ 75 đến 80 tấn/1ha. Với giá thu mua mía về tới bàn cân là hơn 1,2 triệu đồng/tấn, bà con nông dân đều có lãi sau khi trừ chi phí.

Ông Nguyễn Hoàng Phước – Phó Giám đốc Nhà máy Đường An Khê cho biết: “Năng suất hiện nay so với cùng kỳ giảm từ 5 đến 7 tấn/1ha. Tuy nhiên với giá mía thu mua của nhà máy như năm ngoái và có hỗ trợ chính sách đầu vụ cho nên với năng suất, chất lượng mía như thế này thì bà con cũng thu nhập sau khi trừ chi phí thì lợi nhuận đạt từ 30 đến 40 triệu đồng/1ha tùy theo ruộng mía và chế độ canh tác.”
Ông Nguyễn Hoàng Phước cho biết thêm: Với công suất ép cao điểm lên tới 18.000 tấn mía cây/ngày; dự kiến đến 30/4/2025, nhà máy sẽ thu mua hết mía của bà con vùng nguyên liệu phía Đông tỉnh Gia Lai.
Đoàn Bình – Viễn Khánh