Những năm qua, nhờ phát huy hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Chư Pưh có thêm nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế, từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Gia đình anh Nguyễn Ngọc Bé ở thôn Hoà Lộc, xã Ia Phang là hộ nghèo, năm 2020 được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Pưh cho vay vốn 50 triệu đồng để chăm sóc 500 cây cà phê, năm 2023 anh được vay thêm 50 triệu đồng để mở rộng diện tích cà phê. Nhờ chăm sóc chu đáo nên cây cà phê phát triển và giá cà phê gần đây tăng cao, nên gia đình anh đã thoát nghèo, cuộc sống ổn định
Anh Nguyễn Ngọc Bé – Thôn Hoà Lộc, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh nói: “Tôi được vay vốn ưu đãi của Ngân hàng chính sách để về chăm sóc cà phê, cà phê có thu hoạch thì tôi tiếp tục mở rộng thêm diện tích nên thu nhập cũng tạm ổn. Bây giờ gia đình đã thoát nghèo và lo cho con cái, tôi rất cảm ơn…”
Tương tự, gia đình anh Ksor Sét ở làng Chư Bố 2 trước đây là hộ nghèo của xã Ia Phang do thiếu đất và vốn sản xuất. Sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, gia đình anh đã vay 50 triệu đồng vốn ưu đãi từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Pưh để phát triển chăn nuôi. Từ 6 con dê ban đầu, nhờ cần cù, chịu khó chăm sóc đến nay đàn dê đã sinh trưởng và sinh sản thêm nhiều dê con. Cùng với thu nhập từ đàn dê và sản xuất các loại cây trồng, đời sống gia đình anh Sét đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Anh Ksor Sét – Làng Chư Bố 2, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh chia sẻ: “Mình là hộ nghèo, mình được vay vốn để nuôi dê sinh sản. Dê đẻ ra nhiều mình bán bớt để chi phí cho sinh hoạt gia đình. Nhờ nguòn vốn vay mình nuôi dê và trồng bắp nên thu nhập cũng tạm ổn, mình cám ơn…”
Để nâng cao hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi cho hộ nghèo, nhất là các hộ nghèo người dân tộc thiểu số, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Pưh luôn đồng hành, hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả. Đồng thời, tích cực phối hợp với các hội, đoàn thể nhận ủy thác nguồn vốn thường xuyên kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ nguồn vốn vay, tạo sinh kế cho hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. Cùng với đó, duy trì hoạt động tại các điểm giao dịch tại các xã, thị trấn để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch. Các Tổ tiết kiệm và vay vốn cũng hoạt động hiệu quả, số giải ngân cho vay, thu nợ, thu lãi tại các điểm giao dịch luôn đạt tỷ lệ cao.
Chị Hpui Niê – Tổ trưởng Tổ vay vốn thôn Thông A, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh cho biết: “Mình tuyên truyền cho bà con về các chính sách vay vốn ưu đãi của Nhà nước và khi có nguồn vốn cho vay là mình tuyên truyền hướng dẫn để bà con biết để vay vì lãi suất thấp hơn vay theo nguồn khác. Mình cũng hỗ trợ bà con thủ tục để vay và quan tâm theo dõi để nguồn vốn vay đúng mục đích và đạt hiệu quả…”

Tính đến đến 30/11/2024, tổng dư nợ Phòng Giao dịch Ngân hành Chính sách xã hội huyện Chư Pưh đã cho vay là hơn 404 tỷ đồng với 9.424 khách hàng vay vốn. Trong đó có 1.433 hộ nghèo vay với số tiền trên 66 tỷ đồng; 1.854 hộ cận nghèo vay trên 81 tỷ đồng. Hầu hết các hộ dân trên địa bàn đều sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi đúng mục đích và hiệu quả.
Ông Nguyễn Khắc Lê – Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Pưh trao đổi: “Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về các chính sách tín dụng ưu đãi để người dân biết, mạnh dạn vay vốn. Đặc biệt, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan của huyện triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi của Chính phủ, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia: Giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn.”
Từ “đòn bẩy” của nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội cùng với các chương trình xoá đói giảm nghèo đã góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Chư Pưh đến nay còn dưới 10%. Đời sống của người dân ở khu vực nông thôn đã có những chuyển biến tích cực, thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng và huyện Chư Pưh đã có 6/8 xã và 17 thôn, làng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới./.
Ngọc Ánh – Minh Trung