Qua 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ về “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, huyện Kbang đã phối hợp mở được 72 lớp đào tạo nghề cho gần 2.100 lao động nông thôn trên địa bàn. Trong đó: Ngành nông nghiệp 57 lớp và 15 lớp ngành phi nông nghiệp.

Người dân sử dụng, vận hành phương tiên máy móc thuần thục
Nhìn chung, số lượng lao động qua đào tạo nghề tăng qua hàng năm và vượt chỉ tiêu đề ra. Các lớp đào tạo nghề được đào tạo theo nhu cầu thực tế của người lao động nên đã phát huy được hiệu quả; góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội ở địa phương phát triển. Theo đánh giá lao động sau khi qua đào tạo đã biết áp dụng những kiến thức được tiếp thu vào thực tiễn để phát triển kinh tế gia đình. Nhất là đối với các ngành, nghề phi nông nghiệp; nhiều lao động đã biết sử dụng thành thạo, sửa chữa các loại máy móc, nông cụ và đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng cao hiệu quả lao động, tăng năng suất, sản lượng cây trồng. Tuy nhiên, việc chuyển đổi ngành nghề sau khi đào tạo ở các ngành phi nông nghiệp còn rất hạn chế; và số lao động sau khi qua đào tạo chưa có công ăn việc làm ổn định.
Đức Hải