Hiệu quả từ công tác dân vận của các đơn vị quân đội

Cập nhật 21/12/2015, 09:12:35

   Xác định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa quan trọng nên những năm qua, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai công tác này và đạt được nhiều thành tích cao, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế- xã hội, nhất là giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Nhân kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam(22/12/1944-22/12/2015) và 26 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, chúng tôi xin chuyển đến quí vị và các bạn phóng sự ghi nhận những thành tích nổi bật của các đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong việc triển khai công tác dân vận.

   Hằng năm, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh đều xây dựng kế hoạch cụ thể để phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương trong tỉnh triển khai công tác dân vận. Các nội dung, chương trình, hoạt động dân vận của các đơn vị sát với tình hình thực tế, tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, phát sinh ở cơ sở; nổi bật nhất là tích cực tham gia giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo gắn với triển khai tốt phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Chỉ tính trong năm 2015, các đơn vị đã huy động cán bộ, chiến sĩ đóng góp hơn 15.000 ngày công lao động để tu sửa, nâng cấp và làm mới gần 100km đường giao thông, nạo vét 13km kênh mương nội đồng; tham gia phòng chống cháy 35ha rừng; sửa chữa nhiều giọt nước; giúp dân khai hoang hàng chục ha đất để làm lúa nước; tham gia cứu hộ, cứu nạn; phòng, chống khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra… Gắn với việc hành quân dã ngoại, nhiều đơn vị cử cán bộ, chiến sĩ thường xuyên giúp người dân, nhất là các gia đình nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất để mang lại nguồn thu nhập cao, cải thiện đời sống.

   Thượng tá Ngô Đình Chung- Trưởng Ban Dân vận Quân đoàn 3- Bộ Quốc phòng cho biết: "Quân đoàn 3 đứng chân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, Quân đoàn 3 luôn chú trọng triển khai công tác dân vận. Như trong năm 2015, Quân đoàn đã huy động gần 10.000 ngày công lao động để tham gia sửa chữa, nâng cấp gần 30km đường giao thông; phòng chống cháy rừng 20ha; cứu trợ cho các gia đình khó khăn 2,6 tấn gạo; tặng nhiều suất quà cho các gia đình khó khăn…"

   Nhiều đơn vị quân đội đã nhận phụ trách giúp đỡ nhiều xã, thị trấn trong tỉnh, nhất là các xã trọng điểm về an ninh chính trị; đã thành lập các tổ công tác bám cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Đặc biệt, các đơn vị đã phối hợp với các ngành hữu quan triển khai các biện pháp đồng bộ và quyết liệt để vô hiệu hóa âm mưu, thủ đoạn của bọn phản động Fulrô, “Tin lành Đêga” tự xưng; đấu tranh xóa bỏ “tà đạo Hà Mòn”; phòng, chống trốn; ngăn chặn câu móc vượt biên trái phép; đã cảm hóa, giáo dục nhiều người từ bỏ “tà đạo Hà Mòn”.

   Anh Đinh Kuk- Làng Krét Krót, xã H’Ra, huyện Mang Yang bày tỏ "Trước đây do nhẹ dạ cả tin nên mình theo “Tà đạo Hà Mòn”, tiếp tay cho bọn xấu. Được bộ đội và cán bộ các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tuyên truyền, giáo dục, giờ mình không theo “tà đạo Hà Mòn” nữa; yên tâm làm ăn, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc."

   Thượng tá Phan Giang Nam- Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Mang Yang chia sẻ "Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Mang Yang, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã phối hợp với các ngành chức năng triển khai nhiều biện pháp quyết liệt tại các làng ở xã H’Ra có “tà đạo Hà Mòn” xâm nhập. Đến nay, nhận thức của người dân ở đây có chuyển biến tốt, nhiều người đã từ bỏ tà đạo này. Ban Chỉ huy quân sự huyện còn tham gia củng cố thực lực chính trị ở các làng trọng điểm về “tà đạo Hà Mòn”, giúp bà con phát triển kinh tế, ổn định đời sống…"

   Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội trong năm 2015, đồng chí Châu Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy nghi nhận và biểu dương nhiều đơn vị đã triển khai công tác dân vận có trọng tâm trọng điểm với những cách làm sáng tạo, nhiều mô hình thiết thực, đem lại hiệu quả cao.

   Các đơn vị đã bám sát đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương để quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện công tác dân vận; chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong công tác vận động quần chúng. Các đơn vị đã triển khai nhiều mô hình thiết thực như: “Gắn kết hộ đồng bào dân tộc thiểu số với người Kinh”, “Đưa cán bộ quân đội về làm Phó Bí thư Đảng ủy các xã biên giới”, “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo”, “Kết nghĩa”, “Hành quân dã ngoại”… ; tích cực, chủ động triển khai công tác dân vận bằng cả sức lực, trí tuệ, tình cảm sâu sắc với nhân dân…

   Xứng đáng là "Đội quân chiến đấu, đội quân công tác" thông qua việc triển khai công tác dân vận của các đơn vị quân đội đã góp phần giúp nhiều địa phương trong tỉnh đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới. Qua đó còn tô thắm phẩm chất bộ đội cụ Hồ trong lòng nhân dân./.

Hà Đức – R’Piên – Tiến Dũng

Trả lời