Cần tầm soát bệnh lý võng mạc (ROP) ở trẻ sinh non đúng thời điểm

Cập nhật 12/12/2024, 17:12:55

Từ đầu năm 2024 đến nay, Bệnh viện Mắt Cao Nguyên Gia Lai tiếp nhận 235 trẻ sinh non bị bệnh lý võng mạc hay còn còn gọi là ROP (đọc là rốp); trong đó riêng Bệnh viện Nhi Gia Lai chuyển số trẻ sinh non qua Bệnh viện Mắt Cao Nguyên tầm soát trên 160 trường hợp.

Đây là một bệnh lý xảy ra ở võng mạc của trẻ sinh non dưới 33 tuần và cân nặng dưới 1800g. Ngoài ra, đối với những trẻ có tuổi thai khi sinh trên 33 tuần, cân nặng khi sinh trên 1800g nhưng có thêm các yêu tố nguy cơ như suy hô hấp, viêm phổi, thở oxy kéo dài, thiếu máu, nhiễm trùng,…thì vẫn cần phải được tầm soát bệnh lý võng mạc. Các bác sĩ của Bệnh viện Mắt Cao Nguyên Gia Lai cho biết: Bình thường ở những trẻ sinh non đủ tháng mạch máu sẽ được phát triển đầy đủ từ gai thị để nuôi tất cả võng mạc giúp trẻ có thể nhìn thấy và ghi nhận được các hình ảnh xung quanh.  Tuy nhiên, với những trẻ sinh non và nhẹ cân thì các em bé có thể mắc phải một số bệnh lý trong quá trình phát triển sau sinh, làm cho những võng mạc này không thể phát triển bình thường mà mạch máu võng mạc có thể tăng sinh lên quá mức, bám vào võng mạc và co kéo, gây ra bong võng mạc và gây nên mù lòa nếu trẻ không được điều trị kịp thời. Hiện nay, Bệnh viện Mắt Cao Nguyên Gia Lai điều trị bệnh lý võng mạc ở trẻ sinh non bằng phương pháp dùng Laser quang đông. Phương pháp này sử dụng các tia laser để bắn vào các mạch máu tăng sinh nhằm chặn đứng và cắt đứt sự phát triển của các mạch máu bất thường tại võng mạc hoặc sử dụng thuốc tiêm vào nội nhãn. Việc khám tầm soát bệnh lý võng mạc ở trẻ sinh non đúng thời điểm là vô cùng quan trọng, giúp trẻ có cơ hội được phát triển một cách toàn diện.

 Lệ Xuân – Phi Long

Trả lời