Cộng đồng trách nhiệm trong kiểm soát tải trọng đầu vụ thu hoạch mía tại các địa phương phía Đông tỉnh Gia Lai

Cập nhật 11/12/2024, 16:12:16

Vùng nguyên liệu mía phía Đông tỉnh Gia Lai đã chính thức bước vào thu hoạch niên vụ 2024-2025. Để kiểm soát tải trọng đối với hơn 1.000 xe chở mía ngay từ đầu vụ, doanh nghiệp, chính quyền các địa phương, lực lượng chức năng, đơn vị vận tải và lái xe đã có sự cộng đồng trách nhiệm, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Để không tái diễn tình trạng xe chở mía quá khổ, quá tải lưu thông trên các tuyến đường; ngay từ đầu vụ thu hoạch, 100% lái xe chở mía tại các địa phương phía Đông tỉnh Gia Lai đã được lực lượng Cảnh sát Giao thông tuyên truyền, cho ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ

Lái xe Mai Công Thức nói: “Theo ký cam kết, em sẽ chở mía gọn trong thùng, không chở quá khổ, quá tải.”

Lái xe Đào Viết Tùng nói: “Nhà máy và các lực lượng chức năng đã tuyên truyền, chúng em sẽ chấp hành nghiêm, chở mía đúng, đủ, chất gọn gàng trong thùng.”

Nhờ chủ động triển khai các giải pháp ngay từ đầu vụ thu hoạch mía nên hiện nay, tại các địa phương phía Đông của tỉnh Gia Lai không xuất hiện tình trạng xe chở mía cơi nới thành thùng để chở quá khổ, quá tải lưu thông trên các tuyến đường. Cơ quan chức năng của tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, tiến hành tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm nếu phát hiện các xe tải vi phạm.

Đại úy Nguyễn Hữu Hiếu – Phó Đội trưởng Đội 3, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, các giờ trọng điểm, cao điểm nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho từng lái xe; đồng thời xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm, cơi nới thành thùng, chở hàng quá khổ, quá tải.”

Ông Nguyễn Hoàng Phước – Phó Giám đốc Nhà máy Đường An Khê, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi cho biết: “Nhà máy cũng cương quyết và có chế tài phối hợp, nhắc nhở, đình chỉ những xe không thực hiện. Đối với những xe chở mía quá khổ, quá tải thì nhà máy cũng liên tục báo cáo với các lực lượng chức năng để xử phạt hành chính.”

Với sự cộng đồng trác nhiệm từ Nhà máy Đường An Khê, chính quyền các địa phương, lực lượng chức năng, doanh nghiệp vận tải và mỗi lái xe…., bước đầu đã đem lại hiệu quả rõ rệt trong công tác kiểm soát tải trọng. Đây là tín hiệu khả quan thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt của các bên liên quan nhằm từng bước đẩy lùi vấn nạn xe chở mía quá khổ, quá tải; đưa các phương tiện vào hoạt động quy củ, đúng theo quy định.

Đoàn Bình – Viễn Khánh

Trả lời