Thời gian qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp hàng nghìn hộ dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt là đồng bào DTTS có điều kiện thuận lợi để vươn lên thoát nghèo bền vững. Đặc biệt, từ khi Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảngkhóa XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội“ đi vào cuộc sống từ năm 2014 đã tạo bước đột phá kết nối sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) hỗ trợ những đối tượng yếu thế vượt qua đói nghèo, thay đổi cuộc sống, để không ai bị bỏ lại phía sau, làm tô đậm thêm tính nhân văn của chính sách tín dụng xã hội dành cho người nghèo.
Nhiều năm trước, lập gia đình với xuất phát điểm gần như hai bàn tay trắng, anh Kpă Phố luôn trăn trở với bài toán “thoát nghèo”. Năm 2014, khi Chị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ra đời và triển khai rộng khắp đã trở thành “đòn bẩy” giúp những người dân như anh Phố có thêm nguồn lực để hiện thực hoá ước mơ thoát nghèo. Tiếp cận được nguồn vốn chính sách ưu đãi, anh Kpă Phố đã mạnh dạn đầu tư trồng cà phê và nuôi bò. Cần cù, tiết kiệm cộng với sự tiếp sức quan trọng từ nguồn vốn chính sách, qua gần 10 năm, gia đình anh đang sở hữu vườn cà phê với 800 cây đã cho thu hoạch và đàn bò 6 con. Không chỉ đã thoát nghèo, chất lượng cuộc sống của gia đình anh Kpă Phố ngày càng được nâng cao. Sắp tới đây, gia đình anh sẽ xây một ngôi nhà mới khang trang.
Anh Kpă Phố – Tổ trưởng Tổ vay vốn làng Ó Kly, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông này tỏ: “Nhờ vay vốn kinh tế của gia đình mình ổn hơn, sang năm chắc chắn sẽ khá hơn nữa. Tổ của làng mình có 39 hộ vay, có 29 hộ đã thoát nghèo./Được vay vốn, đời sống bà con phát triển hơn.”
Học theo anh Kpă Phố, các hộ dân khác của làng Ó Kly cũng đã mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ cách làm, chủ động tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước thông qua các gói tín dụng chính sách để đầu tư sản xuất và vươn lên thoát nghèo bền vững. Nhờ được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội cộng với sự động viên, vào cuộc tích cực của chính quyền xã, ước mơ thoát nghèo của gia đình anh Siu Quan cũng sẽ trở thành hiện thực vào cuối năm 2024.
Anh Siu Quan – Làng Ó Kly, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông chia sẻ: “Gia đình tôi khó khăn, được NHCSXH cho vay vốn, tôi đã đầu tư trồng cà phê. Cuộc sống của gia đình ổn hơn, năm nay cà phê được giá nên cũng phấn khởi hơn. Cảm ơn Nhà nước đã cho gia đình vay vốn…”
Ông Bùi Xuân Linh – Chủ tịch UBND xã Ia Tôr, huyện Chư Prông cho biết: “Trong những năm qua với sự đầu tư của Nhà nước, đặc biệt là nguồn vốn tín dụng chính sách đã đem lại cho hiệu quả thiết thực về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở trên địa bàn xã Ia Tôr. Cụ thể là về đầu tư cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn cũng được vay vốn cải trang nhà cửa./ Đến nay, hộ nghèo và cận nghèo của xã Ia Tôr đã giảm rõ rệt. Trước đây, năm 2022 tỷ lệ hộ nghèo 11,98%< nhưng đến nay thì còn 7,45% .”
Thực hiện Chỉ thị 40, công tác triển khai cho vay vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Chư Prông trong giai đoạn 2014-2024 đã giúp trên 8,3 nghìn hộ nghèo, trên 9,1 nghìn hộ cận nghèo và hơn hơn 3 nghìn hộ mới thoát nghèo có vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh. Đồng thời, xây dựng và sửa chữa nhiều công trình nước sạch và vệ sinh; giải quyết việc làm cho trên 3,3 nghìn lao động; hỗ trợ xây dựng nhiều căn nhà cho các hộ nhà ở tạm bợ, dột nát; giúp trên 630 học sinh- sinh viên được vay vốn để học tập… Theo đánh giá của UBND huyện Chư Prông, nguồn vốn cho vay của NHCSXH đã tác động tích cực đến nhiều hộ người nghèo, hộ chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số mà trước đây họ không được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng do không có tài sản thế chấp. Tín dụng chính sách đã góp phần đáng kể trong việc thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen”, cải thiện đời sống, sinh hoạt của người dân, ngoài ra còn đóng góp trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế tại địa phương.
Bà Tống Thị Thanh Hương – Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Prông trao đổi: “Từ khi có Chỉ thị 40, nhận thức về xác định vai trò, vị trí của tín dụng chính sách của cấp uỷ, địa phương có chuyển biến rất rõ rệt, qua đó tạo điều kiện rất thuận lợi để NHCSXH huyện hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Đến nay, dư nợ của Ngân hàng CSXH huyện Chư Prông là 632 tỷ đồng, tăng 432 tỷ so với năm 2014, tăng gấp 3,1 lần. Nguồn vốn đã giúp các đối tượng chính sách phát triển sản xuất kinh doanh.”
Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong triển khai tín dụng chính sách xã hội, Chỉ thị số 40 đã thực sự đi vào cuộc sống, đáp ứng kịp thời nhu cầu, nguyện vọng, qua đó củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện đạt mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị trên địa bàn huyện Chư Prông nói riêng, tỉnh Gia Lai nói chung.
Ngô Thanh – Phi Long