Trong năm 2015, do ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt nên sản xuất nông nghiệp của huyện Kbang gặp không ít khó khăn. Còn theo dự báo của các ngành chuyên môn, trong thời gian tới, hiện tượng Elnino sẽ tiếp tục kéo dài và nắng hạn có khả năng xảy ra trên diện rộng. Do đó, để đảm bảo thu nhập cho người dân, hiện nay, Kbang đang tập trung đẩy mạnh sản xuất Đông Xuân 2015 – 2016. Trong đó, huyện đã đưa ra nhiều biện pháp để ứng phó với khô hạn nhằm tăng năng suất, sản lượng cây trồng và hạn chế thấp nhất thiệt hại do nắng hạn gây ra.

Vụ Đông Xuân 2015 – 2016, Kbang được giao chỉ tiêu gieo trồng 5.810 ha cây trồng các loại. Riêng về kế hoạch của huyện, phấn đấu gieo trồng trên 5.880 ha cây trồng. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên, vụ Đông Xuân 2015 – 2016 nguy cơ sẽ tiếp tục xảy ra hạn hán trên diện rộng ở khu vực Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng. Do đó, để tránh thiệt hại do hạn hán gây ra, huyện Kbang đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích đất lúa nước kém hiệu quả vì không đảm bảo nước tưới. Theo đó, toàn huyện sẽ có khoảng 120 ha đất trồng lúa không hiệu quả sẽ phải chuyển sang trồng cây trồng khác, hoặc là bỏ trống trong vụ này nếu như không thể sản xuất. Hiện các địa phương cũng đang tiến hành thống kê cụ thể trên từng cánh đồng để khuyến cáo cho bà con trong sản xuất vụ Đông – Xuân này.
Bà Dương Thị Thanh Xuân – Phó Chủ tịch UBND xã Lơ Ku, huyện Kbang cho biết: “Rà soát lại toàn bộ, đặc biệt là diện tích hiện nay không sản xuất đựơc lúa nước. Qua dự tính của xã thì tổng diện tích hiện không thể sản xuất lúa nước là 18 ha. Trong đó, cánh đồng Lơ Vi 3 ha, ĐắkGiăng 15 ha. Giải pháp thời gian tới, ngoài lúa nước thì xã cũng sẽ rà soát lại, phân công cho cán bộ, công chức, đảng viên phụ trách từng hộ; đặc biệt đối với những hộ có diện tích không thể sản xuất lúa nước để tuyên truyền, vận động, khuyến cáo nhân dân chuyển đổi cây trồng, tập trung cây trồng có khả năng chuyển sang trồng đậu cô ve và bắp.”
Hiện nay, trên địa bàn huyện Kbang có 35 công trình thủy lợi, tổng năng lực tưới gần 800 ha. Qua rà soát, kiểm tra thực trạng các công trình thì có 8 khu vực tưới của nhiều công trình thủy lợi có khả năng bị hạn vào cuối vụ. Do thời gian qua nắng hạn kéo dài nên mực nước ở các hồ chứa của các công trình thuỷ lợi thấp hơn so với mọi năm. Nên để đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ cho sản xuất vụ Đông – Xuân, ngành chuyên môn đã xây dựng phương án và lịch tưới cụ thể cho từng công trình.
Ông Tạ Đức Hưng – Trưởng Trạm Quản lý Thủy nông huyện Kbang cho biết: “Hiện nay 1 số hồ chứa chỉ tích trữ đựơc 50 đến 80% dung tích; một số đập dâng, mực nước trước cống thấp hơn so với mọi năm 10 – 15 cm. Qua kiểm tra 8 công trình thiếu nước với diện tích khoảng 80 ha. Xuất phát từ thực trạng trên, Trạm xã phối hợp với Phòng NN, các xã, thị trấn xây dựng lịch tưới cho từng công trình; tổ chức nạo vét kênh mương, sữa chữa kịp thời những hư hỏng để đảm bảo phục vụ thuỷ lợi. Bên cạnh đó, cũng đã xác định diện tích có khả năng bị hạn và đề nghị các xã chuyển đổi diện tích này và chuẩn bị sẵn máy móc, vật tư nhiên liệu để phòng chống hạn thời gian tới.”
Về khung lịch thời vụ, huyện Kbang cũng đã thông báo cụ thể cho các địa phương để nhằm đảm bảo sản xuất kịp tiến độ. Đối với các xã phía Nam và Trung tâm huyện xuống giống từ đầu tháng 12/2015 đến đầu tháng 1/2016; các xã phía Bắc chậm nhất là đến 15/2/2016 phải gieo cấy dứt điểm. Trong sản xuất, các địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân cần tuân thủ theo khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn để tránh thiệt hại do nắng hạn gây ra.
Ông Đoàn Thanh Hùng – Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Kbang khuyến cáo bà con nhân dân đối với những công trình thuỷ lợi nước không tới thì chuyển đổi cây trồng, không nhất thiết phải trồng cây lúa và huyện sẽ có chính sách hỗ trợ kinh phí để chuyển đổi. Thứ 2 là chỉ đạo ra quân sản xuất đồng loạt trên 3 khu vực của huyện Kbang: phía Nam, Trung tâm, phía Bắc để đảm bảo kết thúc vụ ĐX vào trung tuần tháng 1/2016. Về cơ cấu giống sử dụng giống ngắn và trung ngày để đối phó với nắng hạn. Đối với các cây trồng khác sẽ chuyển những nơi không đủ nước tưới để trồng cây rau, đậu các loại, ngô và chọn những bộ giống chịu hạn để giảm thiệt hại cho nông dân.
Để vụ Đông Xuân 2015 – 2016 thắng lợi, UBND huyện Kbang cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các xã, thị trấn; từng cơ quan chuyên môn. Với sự tích cực trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện sản xuất, cùng với những phương án được chuẩn bị và các giải pháp đưa ra để chủ động đối phó với nắng hạn, hy vọng, nông dân Kbang sẽ giảm thiểu thiệt hại trong vụ Đông Xuân 2015-2016./.
Hồng Hạnh – Đức Hải