Nông dân trồng cà phê tỉnh Gia Lai đang bước vào cao điểm thu hoạch. Theo ghi nhận ở những vùng cà phê trọng điểm, năm nay năng suất bình quân trên có sự sụt giảm so với năm trước nhưng giá cà phê đang ở mức cao nên vẫn mang lại niềm vui, phấn khởi cho bà con nông dân. Đặc biệt, trên những vườn cà phê trồng theo tiêu chuẩn, nông dân được nhân đôi niềm vui khi cà phê vừa được mùa, lại được giá. Phản ánh tại huyện Ia Grai, một trong những vùng cà phê trọng điểm của tỉnh.
Nông dân Lê Thị Thanh ở Tổ dân phố 1, thị trấn Ia Kha có thâm niên trồng cà phê. Vài năm nay, gia đình chị liên kết với doanh nghiệp trên địa bàn tham gia tổ hội trồng cà phê 4C. Tất cả các quy trình chăm sóc mỗi thời kỳ sinh trưởng của vườn cây đều được hướng dẫn từ đơn vị chuyên môn, do Hội Nông dân phối hợp các doanh nghiệp tập huấn, với kinh nghiệm chủ yếu là sử dụng phân bón hữu cơ kết hợp phân chuồng, vỏ cà phê ủ mục…
Những luống cà phê tán khỏe, trĩu quả, đỏ mọng đang chờ thu hoạch…Năng suất vườn cây năm nay ước đạt 30 tấn tươi/ha, có cây đạt 50 kg trái…
Chị Lê Thị Thanh – Tổ dân phố 1, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai nói: “Tham gia vào hội nông dân kết hợp với doanh nghiệp, tổ hội đi tập huấn nhiều, họ chia sẻ cách chăm sóc cây cà để có năng suất cao. Các thành viên trong tổ đều phấn khởi và tham gia trao đổi với nhau. Những người hiểu biết chia sẻ cho người không biết, học hỏi nhiều, năng suất tăng lên rõ rệt.”
Những vườn cà phê như của nhà chị Thanh ở Ia Grai lại không nhiều. Năng suất này chỉ phổ biến trên những vườn cây trồng theo tiêu chuẩn, có sự chăm sóc tốt. Theo đa phần người trồng cà ở Ia Grai, năng suất cà phê năm nay không cao như mọi năm, có khả năng sụt giảm khoảng 30% sản lượng so với năm trước. Bù lại giá ở mức cao nên vẫn đem lại cho nông dân niềm phấn khởi hơn bao giờ hết. Đặc biệt, nhiều tổ hội liên kết sản xuất cà phê quy trình 4C, UTZ, Organic ra đời, tạo các vùng nguyên liệu lớn, đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu.
Bà Lê Thị Tới – Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Tổ dân phố 1, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai cho biết: “Năm nay, có nhà được mùa cao có nhà mất đến 50%, do ảnh hưởng của 1 đợt gió mùa thời điểm làm trái. Tuy nhiên bù lại thì giá cả tăng gấp đôi. Cuối tháng 11 đã lên 130 ngàn đồng. So với mọi năm, thì có lên xuống và chưa ổn định. Nếu ổn định thì còn vui nữa!”
Bà Nguyễn Thị Giang – Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ia Grai trao đổi: “Thực hiện Nghị quyết TW 4 của Hội Nông dân VN, Hội Nông dân huyện Ia Grai đã đẩy mạnh việc thành lập các tổ hội nghề nghiệp, tiến đến kinh tế tập thể trong nông dân. Tập trung nguồn lực để các thành viên phát triển sản xuất như vốn từ ngân hàng, quỹ hỗ trợ. Cùng với đó, phối hợp tập huấn kĩ thuật nông nghiệp để giúp bà con có điều kiện phát triển kinh tế tốt hơn.”
Với tổng diện tích hơn 18.000 ha và không ngừng được tái canh, mở rộng trong những năm gần đây, cà phê là cây trồng chủ lực của huyện Ia Grai. Sản xuất cà phê, đời sống người dân từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ khá, giàu ngày càng tăng. Đặc biệt, đẩy mạnh sản xuất cà phê theo hướng tiêu chuẩn đang là hướng đi hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng, giá trị cho sản phẩm cà phê, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân.
Minh Lý – Ksor Tuối