Cử tri và Nhân dân tỉnh Gia Lai phấn khởi về những kết quả đạt được trong năm 2024

Cập nhật 09/12/2024, 17:12:17

Đông đảo cử tri và Nhân dân trên địa bàn tỉnh đã quan tâm theo dõi qua diễn biến ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ Hai mươi bốn, Kỳ họp cuối năm 2024, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) được Đài PT-TH Gia Lai truyền hình trực tiếp và Livetream trên các mạng xã hội Truyền hình Gia Lai; cùng các cơ quan thông tấn báo chí đã thông tin. Cử tri và Nhân dân phấn khởi về những kết quả mà tỉnh Gia Lai đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trong năm 2024; đồng thời tin tưởng, kỳ vọng Kỳ họp sẽ đưa ra các quyết sách, làm cơ sở để tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Cử tri và Nhân dân trong tỉnh Gia Lai đánh giá cao những kết quả tỉnh đã đạt được trong năm 2024, nhất là trên lĩnh vực kinh tế- xã hội. Theo đó, trong bối cảnh khó khăn chung, song kết thúc năm 2024, có 17/21 chỉ tiêu về kinh tế – xã hội dự ước đạt và vượt so với kế hoạch; kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá; văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư và có nhiều bước tiến; quốc phòng- an ninh được giữ vững, đối ngoại tiếp tục được củng cố, mở rộng. Hoạt động của HĐND tỉnh có nhiều đổi mới; việc chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh có sự chuyển biến tích cực, đem lại hiệu quả; đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao.

Ông Lê Tiến Phượng – Cử tri phường Tây Sơn, TP. Pleiku cho biết: “Qua theo dõi kỳ họp của HĐND tỉnh cuối năm 2024, tôi thấy rất vui mừng lắm. Các chỉ tiêu đạt được như về phát triển kinh tế, đường sá giao thông, rồi an ninh trật tự, tệ nạn xã hội được đẩy lùi, đời sống người dân được hạnh phúc hơn. Tôi mong rằng năm 2025 HĐND tỉnh tiếp tục chỉ đạo để tỉnh phát triển mạnh hơn, chăm lo cho đời người dân vùng sâu vùng xa có cuộc sống cao hơn…”

Ông Lê Anh Muôn – Cử tri phường Ia Kring, TP. Pleiku bày tỏ: “Tôi là cử tri của tổ 6, phường Ia Kring. Hôm nay tôi theo dõi khai mạc Kỳ họp HĐND tỉnh tôi thấy HĐND tỉnh đã phấn đấu đạt được khá nhiều chỉ tiêu kinh tế – xã hội mà tỉnh đề ra. Trong đó nhất là về vấn đề hạ tầng cơ sở, an sinh xã hội, nâng cao đời sống văn hoá, xoá đói giảm nghèo,…”

Ông Nguyễn Ninh – Cử tri thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai chia sẻ: “Là một cử tri trên địa bàn huyện Ia Grai, qua thời gian công tác cũng như tiếp xúc với đồng bào DTTS cũng như các đối tượng xã hội trên địa bàn huyện tôi thấy rằng nhờ vào đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước đời sống của nhân dân nói chung và đồng bào DTTS nói riêng đều phát triển. Các số hộ có đời sống kinh tế khá giả tỉ lệ ngày càng nhiều….”

Cùng với những chỉ tiêu đã đạt được, cử tri quan tâm và có những kiến nghị đối với 4 chỉ tiêu chưa đạt được trong năm 2024, mong muốn Kỳ họp lần này đề ra giải pháp khắc phục, tập trung vào những vấn đề, như: Giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; tai nạn giao thông tăng cả 3 chỉ số; tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn cao; tội phạm về ma túy và an ninh mạng còn diễn biến phức tạp.

Ông Hà Kim Khánh – Cử tri phường Tây Sơn, TP. Pleiku cho biết: “Qua theo dõi kỳ họp HĐND tỉnh, tôi thấy giải ngân xây dựng cơ bản năm 2024 chậm so với kế hoạch đề ra, điều này làm ảnh hưởng rất nhiều đến việc xây dựng các công trình trọng điểm ở cơ sở, dẫn đến trì trệ về phát triển kinh tế ở các địa phương trên địa bàn tỉnh. Tôi mong muốn trong năm 2025, lãnh đạo tỉnh Gia Lai tiếp tục có những chỉ đạo, giải quyết căn cơ hơn, để đôn đốc các đơn vị địa phương, giải ngân đầu tư công trên địa bàn đảm bảo theo kế hoach đề ra, giải ngân kịp thời, tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương….”

Ông Lê Văn Nhung – Cử tri Thôn 8, xã Ia Tôr, huyện Ia Grai nói: “Qua theo dõi kỳ họp HĐND tỉnh tôi thấy rằng tai nạn giao thông năm 2024 của tỉnh Gia Lai và huyện Ia Grai tôi thấy vẫn còn, chưa được hạn chế. Thông qua kỳ họp lần này tôi là cử tri đề nghị với các cấp làm sao chỉ đạo cho các cấp, các ngành chỉ đạo được hạn chế tai nạn giao thông để cho bà con ta đi lại được tốt hơn, nhất là đối với người dân tộc thiểu số…”

Ông Siu Nhút – Cử tri huyện Chư Prông bày tỏ: “Qua theo dõi tôi thấy khoảng cách chênh lệch về phát triển kinh tế xã hội và thụ hưởng dịch vụ cơ bản giữa vùng dân tộc và đô thị còn khá lớn, hộ nghèo người DTTS chiếm tỉ lệ còn khá cao, cụ thể là chiếm 89% hộ nghèo toàn tỉnh. Do vậy tôi mong muốn thời gian tới sẽ có giải pháp sao đó để đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số nhiều hơn, nhất là triển khai hiệu quả 3 chương trình MTQG như xây dựng những công trình phục vụ dân sinh, tăng cường cho vay với số tiền nhiều hơn và cung cấp hỗ trợ giống, vật nuôi như bò, heo sinh sản và cung ứng giống cây trồng mới để đem lại hiệu quả kinh tế hơn, giảm tỉ lệ hộ nghèo vùng dân tộc và từng bước nâng cao đời sống người dân.”

Qua theo dõi ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp cuối năm 2024, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, đối với các dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình, cử tri và Nhân dân trong tỉnh quan tâm về một số vấn đề như: Phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030; phân bổ dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2025; danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2025….

Cử tri và Nhân dân trong tỉnh đang quan tâm theo dõi diễn biến của Kỳ họp cuối năm 2024, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) và kỳ vọng vào những nghị quyết sắp tới của HĐND tỉnh sẽ đưa ra những quyết sách để thúc đẩy phát triển trên các lĩnh vực trong năm 2025 và những năm tiếp theo, nhằm xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển./.

Nhóm Phóng viên

Trả lời