Gia Lai là một trong số 6 tỉnh được đầu tư dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Được khởi động vào tháng 11/2014 và đầu năm 2015, dự án chính thức tiếp nhận triển khai các nội dung cơ bản. Đây chính là nguồn lực quan trọng để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững cho địa phương.

Gia Lai là tỉnh miền núi Gia Lai có 34 dân tộc anh em sinh sống, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số có trên 603 ngàn người, chiếm 44,37%, chủ yếu là dân tộc Jrai và Ba Na. Những năm qua công tác xóa đói giảm nghèo ở Gia Lai luôn được Đảng, Nhà nước có sự quan tâm, chăm lo đến đời sống của những hộ nghèo.
Tuy nhiên, hiện nay toàn tỉnh còn 11,6% hộ nghèo, trong đó hộ nghèo là người dân tộc thiểu số chiếm 84%. Công tác giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai đang gặp phải những khó khăn nhất định, do vậy Gia Lai được hỗ trợ dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên do Ngân hàng thế giới và chính phủ Việt Nam đồng tài trợ là niềm vui đến cho mọi người nghèo trên địa bàn tỉnh.
Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên được triển khai tại địa bàn tỉnh Gia Lai trong giai đoạn 2014 – 2019 có tổng kinh phí 600 tỷ đồng, nhằm nâng cao mức sống cho hộ nghèo tại 25 xã nghèo thuộc 5 huyện gồm: Kbang, KôngChro, KrôngPa, MangYang và IaPa.
Ông Hồ Phước Thành – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai, GĐ BQL Dự án giảm nghèo tỉnh cho biết: “Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên là dự án tổng hợp, rất quan tâm hỗ trợ sinh kế bền vững, kết nối thị trường và đa dạng hóa thu nhập cho người dân. Triển khai dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tạo cơ hội và góp thêm nguồn lực để tỉnh Gia Lai tập trung triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới theo chương trình mục tiêu Quốc gia tại địa bàn vùng dự án…”
Mục tiêu phát triển của dự án là nâng cao mức sống thông qua cơ hội cải thiện sinh kế ở các xã nghèo trong vùng dự án thông qua 4 hợp phần chính gồm: Hợp phần phát triển cơ sở hạ tầng cấp xã và thôn/bản; hợp phần phát triển sinh kế bền vững, hợp phần phát triển cơ sở hạ tầng kết nối cấp huyện, nâng cao năng lực và truyền thông và hợp phần quản lý dự án. Sau khởi động, cuối năm 2014, dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tại địa bàn tỉnh đã tổ chức một số hoạt động tập huấn, giới thiệu dự án về cơ sở, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để triển khai chương trình, kế hoạch năm 2015 – năm đầu tiên chính thức thực hiện dự án và đến nay hệ thống từ tỉnh đến xã đã đi vào hoạt động và triển khai các hợp phần. Riêng hợp phần phát triển sinh kế bền vững, các địa phương đã triển khai thực hiện mô hình chăn nuôi bò, trồng ngô, cải tạo vườn hộ… thu hút nhiều hộ dân tộc thiểu số tham gia.
Ông Lê Trọng- Phó Chủ tịch UBND huyện Mang Yang chia sẻ: “Các hợp phần ở địa phương đã được ban quản lý dự án huyện tích cực triển khai. Địa phương chúng tôi đã triển khai một số mô hình để phát triển sản xuất chăn nuôi. Chúng tôi đã có các hướng dẫn viên cộng đồng hỗ trợ người dân và hình thành nhiều nhóm tổ sinh tế trong sản xuất chăn nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật để đạt hiệu quả kinh tế cao…”
Để dự án triển khai đúng kế hoạch và đạt hiệu quả cao, Ban quản lý dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Gia Lai đã đề ra nhiều biện pháp và thường xuyên giám sát, đôn đốc chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện.
Ông Hồ Phước Thành – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai, GĐ BQL Dự án giảm nghèo tỉnh cho biết thêm: “Ban quản lý dự án tập trung tuyển chọn đủ các vị trí tư vấn cá nhân để làm việc cho BQL dự án tỉnh và BQL dự án 5 huyện theo chuẩn và yêu cầu của Ngân hàng Thế giới; tập trung hình thành các tổ, nhóm sinh kế trong vùng hưởng lợi để sẵn sàng tiếp nhận các hoạt động liên quan đến sinh kế. Dự án cũng triển khai đầu tư 1 số công trình cơ sở hạ tầng, mô hình phát triển sản xuất chăn nuôi. Chúng tôi có đội ngũ giám sát và đôn đốc thực hiện đảm bảo hiệu quả…”
Hiện nay dự án đang được các địa phương tích cực triển khai. Ở hợp phần 1 về phát triển cơ sở hạ tầng cấp xã và thôn, bản được thực hiện 31 công trình, đến thời điểm này một số công trình đang triển khai thực hiện. Hợp phần 2 về phát triển sinh kế bền vững đã thành lập được 69 nhóm cải thiện sinh kế, tập trung vào sản xuất ngô lai, trồng mía, cải tạo vườn hộ và chăn nuôi bò. Hợp phần 3 về phát triển cơ sở hạ tầng kết nối cấp huyện đã thẩm định thiết kế, chuẩn bị thi công.
Dự án đã được tuyên truyền sâu rộng đến người dân trong tỉnh, đặc biệt là ở các xã vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số để người dân tích cực tham gia hưởng ứng, nhằm thực hiện dự án theo đúng mục tiêu đã đề ra, giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững./.
Ngọc Ánh , Minh Trí