Nắm được chủ trương lực lượng chức năng trong quá trình tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông không được rượt đuổi người vi phạm dưới mọi hình thức, nhiều thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh đã cố tình vi phạm luật giao thông đường bộ và tỏ thái độ thách thức mỗi khi thấy lực lượng làm nhiệm vụ. Đây được xem là vấn đề khó khăn, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các ngành chức năng nhằm chấn chỉnh hành vi vi phạm.
Lực lượng CSGT bắt giữ đối tượng phóng nhanh vượt ẩu
Không đội mũ bảo hiểm…. phóng nhanh vượt ẩu và thách thức lực lượng chức năng là những gì chúng tôi ghi nhận được khi cùng lực lượng chức năng thành phố Pleiku thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trong nội thị thành phố vào giờ cao điểm….
Theo đại tá Vũ Văn Lâu – Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Nắm được chủ trương của tỉnh là nghiêm cấm lực lượng chức năng rượt đuổi người vi phạm dưới bất kỳ mọi hình thức. Do vậy, một bộ phận người dân, nhất là đối tượng thanh thiếu niên mới ngang nhiên vi phạm. Đây là vấn đề nhạy cảm, không thể giải quyết dứt điểm trong một sớm một chiều mà đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị….
Đại tá Vũ Văn Lâu-Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Bây giờ công an cũng cấm, thanh tra giao thông cũng cấm thì nói thật rất khó cho anh em làm việc nên thế có sự lỏng tay của lực lượng chức năng. Bởi nhẽ nếu rượt đuổi người tham gia giao thông mà xảy ra tai nạn hoặc bất cứ điều gì thì anh em sẽ bị kỷ luật, luân chuyển công tác ngay nên thế rất khó. Khó này lãnh đạo chúng tôi cũng khó có thể giải quyết được vì đây là quy định…”
Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song lực lương chức năng các cấp đã linh hoạt triển khai nhiều giải pháp, trong đó cắt cử nhiều tổ công tác tăng cường tuần tra kiểm soát, bám nắm địa bàn để có biện pháp răn đe, giáo dục những thanh thiếu niên thường xuyên càn quấy, gây rối trật tự an toàn giao thông.
Thượng tá Lưu Đình Cảnh-Phó trưởng Công an TP.Pleiku chia sẻ: “Khó khăn lớn nhất của chúng tôi là truy đuổi vì các đối tượng này khi gặp cảnh sát thì thường bỏ chạy, có những trường hợp chạy với tốc độ rất cao, cho nên rất nguy hiểm đối với người lái xe và những người xung quanh. Thế thì bằng những biện pháp nghiệp vụ cho nên chúng tôi đang tập trung rà soát tại các địa bàn cơ sở, tiến hành các biện pháp răn đe giáo dục tại chỗ đối với các đối tượng này và các gia đình cùng với đó là tăng cường tuần tra kiểm soát để xử lý số này…”
Ngoài những nhiệm vụ trọng tâm mà lực lượng chức năng triển khai trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đòi hỏi mỗi gia đình cần có biện pháp quản lý, giáo dục con em mình. Chỉ khi ý thức của người dân được nâng cao mới góp phần kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông một cách hiệu quả…/.
Đoàn Bình