Nội dung cuộc trao đổi của phóng viên Đài PT-TH tỉnh với ông Trần Trung Thành-Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Tây Nguyên về ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Cập nhật 15/11/2013, 14:11:10

  Cơn bão số 15 sau khi vào bờ biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Phú Yên đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn Gia Lai, từ tối ngày 14 đến nay đã có mưa lớn xảy ra tại nhiều địa phương, … Continue reading “Nội dung cuộc trao đổi của phóng viên Đài PT-TH tỉnh với ông Trần Trung Thành-Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Tây Nguyên về ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.”

 

Cơn bão số 15 sau khi vào bờ biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Phú Yên đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn Gia Lai, từ tối ngày 14 đến nay đã có mưa lớn xảy ra tại nhiều địa phương, nhất là các huyện ở khu vực phía Đông của tỉnh. Để nắm rõ hơn về diễn biến tình hình áp thấp nhiệt đới trên địa bàn tỉnh, phóng viên Đài PT-TH tỉnh đã có cuộc trao đổi với ông Trần Trung Thành, Phó Giám đốc Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây nguyên.

Phóng viên: Thưa ông, áp thấp nhiệt đới đã vào các tỉnh miền trung và tại Gia Lai áp thấp đã tác động như thế nào đến các địa phương?

Ông Trần Trung Thành: Tại tỉnh Gia Lai trong 24h qua, nhất là từ tối hôm qua đến giờ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía Bắc kết hợp với rìa Tây bắc của hoàng lưu áp thấp nhiệt đới đã có mưa nhiều nơi, đặc biệt là khu vực phía Đông của tỉnh. Lượng mưa 6 tiếng vừa qua phổ biến từ 50 – 100mm. Cá biệt một số nơi, lượng mưa đo được lúc 7h sáng ở An Khê là 103mm, ở Kbang là 106,7mm, còn trên địa bàn các huyện phía tây của tỉnh lượng mưa phổ biến từ 20 – 30mm.

 Phóng viên: Vậy diễn biến mưa như thế thì lưu lượng nước tại các hồ chứa, công trình thuỷ lợi trên địa bàn hiện nay ra sao?

 Ông Trần Trung Thành: Với cường suất mưa lớn như vậy, hiện tại trên địa bàn tỉnh đang vào cuối mùa mưa nên các hồ chứa đã tích nước đủ như hồ An khê, Kanak, Ia Ly, Sê San4… đều tích nước ở mức ở mực nước dâng bình thường. Lượng mưa như vậy nên lượng nước về hồ gia tăng đạt mức ngưỡng lũ theo quy định vận hành. Ở hồ Kanak lúc 7h sáng nay lưu lượng nước về hồ đo được là xấp xỉ 30m3/giây, trong đó ngưỡng lũ đổ về hồ là 120m3/giây. Tại hồ Ia Ly, ngưỡng lũ về hồ là 800m3/giây thì lúc sáng nay lưu lượng về hồ xấp xỉ 1000m3/giây. Nói chung các hồ đều đạt trên ngưỡng lũ khi vận hành. Đài đã làm các bản tin cụ thể cho các hồ chứa và họ đang tiến hành xả nước theo quy định vận hành.

 Phóng viên: Với lượng mưa lớn như vậy thì vấn đề cần lưu ý hiện nay là gì thưa ông?

Ông Trần Trung Thành: Hiện tại với lượng mưa như vậy thì đối với các huyện phía Tây của tỉnh là không đáng ngại, chỉ có một số nơi mưa vừa và mưa to thôi. Lượng mưa phổ biến từ 20 – 40mm. Theo dự báo của chúng tôi ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới thì sẽ còn mưa đến hết ngày hôm nay, nguy cơ lũ lụt là không có. Tuy nhiên ở khu vực các huyện phía Đông thì cần phải lưu tâm. Theo dự báo của chúng tôi ở khu vực phía Đông lượng mưa tính từ 7h sáng đến chiều tối hôm nay đạt thêm từ 70 – 100mm nữa, cộng với lượng mưa từ lúc đêm hôm qua thì sẽ xảy ra đợt lũ trên sông Ba. Hiện giờ trên sông Ba, lúc sáng nay tại trạm thuỷ văn Ayunpa cao trình là 150,3m thấp hơn báo động một là 2,7m. Tại An khê là 405,76m trên báo động hai 0,26 m. Nhưng lúc 9h sáng khi hồ An khê Kanak xả lũ thì mực nước đo được tại trạm thuỷ văn An khê đạt đến cao trình là 406,66m, trên báo động ba 0,16m. Với tình hình xả lũ của hồ An khê-Kanak, lưu lượng về bao nhiêu xả bấy nhiêu cộng với các công trình thuỷ lợi khác xả thì chúng tôi dự báo đến trưa chiều nay, mực nước trên sông Ba sẽ đạt mức báo động lũ. Tại trạm thuỷ văn Ayunpa đạt mức báo động lũ xấp xỉ 1m còn tại trạm thuỷ văn An khê đạt trên mức báo động lũ từ 1m – 1,5m  

 Phóng viên: Xin cảm ơn ông ! 

Nhật Thành-Piên

Trả lời