Trường THPT Chuyên Hùng Vương với hệ thống E-learning

Cập nhật 02/12/2024, 10:12:15

Nhằm phát huy những tiện ích mà chuyển đổi số mang lại trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, hơn 3 năm qua, hệ thống E-learning đã được triển khai thí điểm tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương, TP.Pleiku. E-learning được hiểu một cách chung nhất là quá trình học thông qua các phương tiện điện tử, mạng Internet và các công nghệ Web. Với nhiều phòng chức năng cùng các thiết bị hiện đại được đầu tư thông qua hệ thống E –learning đã giúp cho mỗi tiết học của thầy và trò ở ngôi trường chuyên biệt này trở nên sinh động hơn, gắn kết chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành.

Thay vì bảng đen, phấn trắng như trước đây, mỗi tiết học của các thầy cô giáo và học sinh của Trường THPT Chuyên Hùng Vương, TP.Pleiku trở nên sinh động, rộn ràng hẳn lên với sự hỗ trợ đắc lực của Bảng tương tác thông minh. Nhờ đó, những giờ học toán nói chung và các môn tự nhiên nói riêng thay vì những con số  là những hình ảnh minh họa hết sức sống động. Qua đó tăng cường sự tương tác giữa giáo viên và học sinh để kiến thức của mỗi bài học được các em tiếp thu nhanh hơn.

Cô giáo Ngô Diễm Hương – Tổ Toán, Trường THPT Chuyên Hùng Vương cho biết: “Có thiết bị thông minh thì đỡ viết bảng và các em nhìn thấy rõ hơn và nó sinh động hơn. Từ bài thực tế chuyển sang bài toán thì giúp các em hiểu nhanh hơn và tưởng tượng ra tốt hơn và giải bài toán nhanh hơn.

Em Trần Diễm Quỳnh – Lớp 10C1A, Trường THPT Chuyên Hùng Vương bày tỏ: “Ở trong lớp có các thiết bị hỗ trợ tiết học thì em cảm thấy các giờ học trở nên sinh động hơn. Em tiếp thu được nhiều kiến thức dễ dàng hơn và thú vị hơn. Các hình ảnh âm thanh được lồng vô nên em cảm thấy thú vị với những tiết học đó.”

Là ngôi trường chuyên đào tạo học sinh mũi nhọn của tỉnh Gia Lai, hệ thống E-learning được quan tâm đầu tư triển khai thí điểm tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương, TP.Pleiku. Từ năm 2021 đến nay, nhà trường đã được đầu tư nhiều phòng học, phòng họp với thiết bị hiện đại như: Phòng Stem, phòng đa phương tiện, phòng Hội nghị truyền hình, phòng ngoại ngữ, phòng học thông minh…. Với hình thức  lấy người học làm trung tâm, giáo viên đóng vai trò hỗ trợ, nhờ có hệ thống E – learning, học sinh đã từng bước làm chủ quá trình học tập của mình, đồng thời giúp các em có nhiều cơ hội để trải nghiệm, thực hành các môn học nói chung và tiếng Anh nói riêng. Qua đó góp phần giúp nhà trường nâng cao chất lượng công tác đào tạo và bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp.

Em Nguyễn Văn Cường – Lớp 10C2A, Trường THPT Chuyên Hùng Vương chia sẻ: “Khi trường có những thiết bị hiện đại như thế này có máy tính, tai nghe để nghe thì việc luyện nghe rất tốt, bọn em nghe rõ hơn. Mỗi người có 1 không gian riêng để nghe, đắm chìm vào bài và làm tốt bài của mình. Nó mang lại cơ hội để tụi em đạt điểm số cao hơn.”

Thầy giáo Lê Hồng Dương – Tổ phó Tổ tiếng Anh, Trường THPT Chuyên Hùng Vương cho biết: “Từ khi được trang bị phòng học ngoại ngữ này thì nhà trường, tổ tiếng Anh nói riêng thấy cực kỳ lợi ích. Nó là cơ sở vật chất hết sức cần thiết để đào tạo các em kỹ năng nghe, đặc biệt là đối với học sinh giỏi đội tuyển quốc gia, học sinh giỏi tỉnh. Với phòng máy này các em được học một cách tốt hơn, được các thầy, các cô trang bị nhiều kỹ năng hơn, giúp các em tự tin trong các kỳ thi.”

Có thể nói, với hệ thống E-learning được đầu tư và phát huy hiệu quả không chỉ góp phần xây dựng nền giáo dục chất lượng cao mà còn hướng tới nền giáo dục thông minh. Qua đó hiện đại hóa môi trường giảng dạy, học tập, thực hành, đồng thời mở rộng không gian, thời gian, tài liệu dạy học, từ đó khai thác hiệu quả những tiện ích mà công nghệ thông tin đem lại, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo của tỉnh Gia Lai.

Thiên Thanh – Minh Trung

Trả lời