Dân vận chính quyền “gần dân, sát dân”

Cập nhật 29/11/2024, 16:11:19

Công tác dân vận nói chung, dân vận của các cơ quan Nhà nước và chính quyền các cấp nói riêng được xem là điều kiện quan trọng để củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Xác định rõ nhiệm vụ này, Gia Lai đã không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức về công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo hướng gần dân, sát dân. Dân vận chính quyền đã góp phần ổn định chính trị, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế tại địa phương.

Thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa đang tập trung triển khai dự án chỉnh trang đô thị với 6 tuyến đường được nâng cấp, mở rộng vỉa hè. Để đảm bảo tiến độ các công trình, UBND thị trấn đã thành lập các tổ đội, gồm cán bộ lãnh đạo, công chức chuyên môn, mặt trận và các tổ chức chính trị –  xã hội ra quân vận động, tuyên truyền mỗi hộ dân cùng tham gia thực hiện công tác chỉnh trang đô thị. Vận động Nhân dân di dời hàng rào, cổng ngõ, công trình phụ, tạo mặt bằng  để các công trình được thi công đúng quy cách.

Ông Nguyễn Huy Cao Cường – Chủ tịch UBND thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa cho biết: “Trên cơ sở chỉ đạo của UBND huyện, thị trấn thành lập các tổ vận động, tuyên truyền gồm các thành phần cán bộ, công chức của Ủy ban và tổ trưởng các tổ dân phố nơi có tuyến đường thi công. Trên cơ sở phạm vi thi công, UBND thị trấn sẽ thông báo đến từng hộ dân và ứng với từng trường hợp sẽ có phương án để vận động riêng, để làm sao đó tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân.”

Ông Trương Văn Thu, Tổ 8, Thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa bày tỏ: “Làm đường sá ở đây thì bà con cũng thống nhất, làm cho sạch sẽ, bà con thoải mái hết. Vận động thì bà con tháo dỡ hết hai bên đường để làm đường, làm mương máng. Ban thôn cũng có vận động bà con để mà phá dỡ.”

Đổi mới phương pháp dân vận ngày một hiệu quả, phù hợp với nhiệm vụ thực tiễn, chính quyền, cơ quan nhà nước các cấp tỉnh Gia Lai từng bước đưa công tác dân vận theo hướng thiết thực, gần dân, hướng về cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh có 1.366 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được công nhận, trong đó nhiều mô hình là tập thể, cán bộ, đảng viên, công chức khối chính quyền. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã tổ chức hàng trăm cuộc đối thoại trực tiếp với người dân. Toàn tỉnh đã tiếp 10.861 lượt công dân đến phản ánh, khiếu nại, tố cáo. Qua đó đã kịp thời giải quyết những vấn đề gắn với quyền lợi “sát sườn” của người dân như đất đai, phát triển cơ sở hạ tầng, việc thực hiện các chính sách.

Ông Hồ Đắc Thắng – Phó Trưởng Ban Dân vận Thị ủy An Khê cho biết: “Ban Dân vận thị ủy cũng đã tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy, từ việc thực hiện đến nhân rộng hay ra quyết định biểu dương nhân rộng các mô hình, để làm sao các mô hình được lan tỏa trong cộng đồng, để người dân tham gia bằng chính sức mạnh của mình. Từ tác động đến lòng dân đem lại lòng tin của nhân dân vào cấp ủy, chính quyền địa phương.”

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng hiệu quả, bảo đảm cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”, các địa phương đã thực hiện công khai minh bạch nội dung: quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, địa chính, xây dựng, các nguồn vốn vay, xóa đói giảm nghèo, các khoản phí, lệ phí. Qua đó đã tạo điều kiện để người dân nắm bắt và giám sát quá trình thực hiện. Cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh gắn với nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, xây dựng “chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”, thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ đến mọi thành phần.

Ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang cho biết: “Triển khai nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Gắn công tác dân vận với cải cách hành chính. Đến nay hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương đều thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn, trước hẹn đạt trên 95%.”

Tại buổi Tọa đàm “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Gia Lai” được Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức mới đây, các tham luận của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung làm rõ những chuyển biến tích cực đạt được cũng như nhìn nhận một số tồn tại trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền trong thời gian qua, đồng thời đưa ra các giải pháp để thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Thị Tố Hải – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Gia Lai nêu: “Những ý kiến tham luận vừa mang tính chất lý luận, vừa có tính thực tiễn. Các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh và các địa phương cần tăng cường nắm bắt thông tin từ cơ sở để giải quyết các vấn đề ở cơ sở. Khối Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội cần nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội. Từng đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo với công việc được phân công cần trăn trở thêm, nghiên cứu thêm để tham mưu thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.”

Các đơn vị, địa phương cần xây dựng giải pháp cụ thể, sát sườn với vai trò, nhiệm vụ để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền. Cùng với đó, cấp ủy chính quyền các cấp phải tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cả hệ thống chính trị về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu đối với công tác dân vận.

Minh Lý – K’Tuối

Trả lời