Cột mốc 30- mốc Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh- Gia Lai, Việt Nam và Cửa khẩu quốc tế Ozađao, tỉnh Ratanakiri, Camphuchia được động thổ khởi công xây dựng vào ngày 20/11/2015. Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban liên hợp về phân giới cắm mốc biên giới Quốc gia, Ban Chỉ đạo phân giới cắm mốc biên giới tỉnh Gia Lai đang chỉ đạo các ngành chức năng và các đơn vị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành việc xây dựng cột mốc này đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng tốt nhất.

Trên tuyến biên giới tỉnh Gia Lai có tổng chiều dài khoảng 90 km, trong đó có 19,6 km trên sông, suối và 70,4 km trên đất liền, qua 3 huyện Ia Grai, Đức Cơ và ChưPrông, tiếp giáp đối diện phía ngoại biên với các huyện Đun Mia, Ozađao, tỉnh Ratanakiri và huyện Lâm Phát tỉnh Mônđunkiri, Vương quốc Campuchia. Tính đến đầu tháng 12/2015, trên đoạn tuyến biên giới của tỉnh đã xác định được 16 vị trí cắm mốc, tương ứng với 20 cột mốc; từ cột mốc 25 tiếp giáp với tỉnh Kon Tum đến cột mốc 40 tiếp giáp với tỉnh Đăk Lăk. Trên cơ sở Hiệp ước bổ sung về hoạch định biên giới Quốc gia giữa Chính phủ 2 nước Việt Nam, Campuchia, ngày 5/5/2011, 2 bên đã xác định vị trí mốc tại thực địa và đi đến thống nhất động thổ khởi công xây dựng cột mốc số 30- một trong những vị trí cột mốc quan trọng nhất so với các cột mốc khác trên tuyến biên giới giữa hai nước. Theo thiết kế cột mốc 30 có chiều dài 18,6m(kiểm tra lại chiều dài hay chiều cao), chiều rộng 6,4m, thân cột mốc được xây dựng bằng đá hoa cương. Xác định việc xây dựng cột mốc 30 là nhiệm vụ quan trọng nên các đơn vị thi công vượt qua điều kiện thời tiết khí hậu ở vùng biên giới rất khắc nghiệt, ngày đêm làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành việc xây dựng cột mốc này đảm bảo tiến độ và chất lượng.
Anh Nguyễn Chí Thanh- Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Cường Thành- đơn vị thi công cho biết: “Thời gian xây dựng cột mốc này rất ít, trong khi đó điều kiện thời tiết khí hậu rất khắc nghiệt nhưng được sự động viên của lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Gia Lai, cán bộ, kỹ sư, công nhân của đơn vị phải làm việc cả ngày lẫn đêm để hoàn thành công trình này đúng tiến độ”.
Song song với xây dựng cột mốc 30, tỉnh Gia Lai đầu tư xây dựng đoạn đường có chiều dài 539 m nối Trạm cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Việt Nam với Trạm cửa khẩu quốc tế Ozađao, Campuchia. Với sự chỉ đạo sâu sát Ủy ban liên hợp về phân giới cắm mốc biên giới Quốc gia và Ban Chỉ đạo phân giới cắm mốc tỉnh, việc xây dựng 2 công trình này được diễn ra rất khẩn trương, đến nay đã hoàn thành hơn 80% khối lượng công việc. Công tác tuyên truyền về sự kiện chính trị quan trọng này được các ngành chức năng và các địa phương triển khai sâu rộng.
Đồng chí Trần Đình Hiệp- Phó Trưởng Ban Thường trực- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai nói: “Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai sâu rộng công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của công tác phân giới cắm mốc nói chung và cột mốc 30 nói riêng. Việc thống nhất chủ trương khởi công xây dựng cột mốc 30 và đoạn đường 539 mét nối Trạm cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Việt Nam với Trạm cửa khẩu Quốc tế Ozađao, Campuchia là một trong những sự kiện quan trọng có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Chính phủ hai nước Việt Nam và Campuchia, nhằm sớm hoàn thành kế hoạch công tác phân giới cắm mốc, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, là hành động thực tế phản bác mạnh mẽ sự công kích, tuyên truyền bịa đặt sai sự thật về công tác phân giới cắm mốc giữa hai nước của các thế lực thù địch”.
Dự kiến ngày 26/12 tới, tỉnh Gia Lai phối hợp với tỉnh Ratanakiri, Campuchia sẽ tổ chức lễ khánh thành cột mốc 30 và đoạn đường 539m nối Trạm cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh với Trạm cửa khẩu quốc tế Oza đao.
Việc xây dựng cột mốc 30 có ý nghĩa chính trị sâu sắc, đánh dấu bước thắng lợi mới trong công tác ngoại giao và công tác phân giới cắm mốc giữa Việt Nam và Campuchia, đã góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa 2 nước./.
Hà Đức- Duy Linh