Huyện Đak Đoa nỗ lực giảm nghèo bền vững

Cập nhật 27/11/2024, 16:11:41

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo, hỗ trợ người nghèo vươn lên, thời gian qua, huyện Đak Đoa đã triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách, dự án thuộc các chương trình, đặc biệt là dự án hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cho hộ nghèo; hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Nhờ đó, các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn đã từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo.

Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được huyện Đak chú trọng triển khai thực hiện nhằm tạo cơ hội việc làm và nâng cao thu nhập, giúp người dân tộc thiểu số tại địa phương ổn định cuộc sống. Trong đó, nghề cắt may là một trong những nghề được nhiều người dân lựa chọn để học. Qua khóa đào tạo kéo dài 3 tháng do Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Đak Đoa tổ chức, những đôi tay tưởng chừng chỉ quen với công việc đồng áng nay đã trở nên thành thạo và khéo léo trong việc cắt may, tạo ra những bộ quần áo hoàn chỉnh. Các lớp đào tạo này không chỉ mang lại việc làm, cải thiện đời sống cho các hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số mà còn góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Chị Byom – Làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa chia sẻ: “Tham gia lớp học may tôi đã may được quần áo. Tôi tự tin hơn và muốn học thêm nữa để tự mở được tiệm may ở nhà để có thể kiếm thêm thu nhập, cải thiện kinh tế.”

Huyện Đak Đoa có 58% dân số là người dân tộc thiểu số. Năm 2024, huyện phấn đấu tỷ lệ giảm nghèo đạt 2,7%. Để thực hiện mục tiêu đề ra, huyện phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành, đoàn thể trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia. Cùng với đó, huyện quyết liệt thực hiện các chương trình hành động trọng tâm về xây dựng các dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới, phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch; giảm nhanh hộ nghèo là người dân tộc thiểu số, nâng cao năng lực sản xuất, thay đổi tư duy kinh tế cho người dân.

Ông Bùi Quang Thoại – Phó Chủ tịch UBND xã Glar, huyện Đak Đoa cho biết: “Chỉ tiêu của xã năm 2024 là hỗ trợ thoát nghèo cho 38 hộ. Xã đã xây dựng kế hoạch để giúp đỡ các hộ nghèo. Từ các kênh như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân hỗ trợ vay vốn, giúp đỡ xây dựng nhà cho hộ nghèo. Qua việc hỗ trợ, đến thời điểm này 38 hộ đã thoát được nghèo. Hiện xã còn 49 hộ nghèo và xã sẽ có những phương án hỗ trợ để họ vươn lên thoát nghèo bền vững.”

Nhằm giúp người dân thoát nghèo bền vững, huyện Đak Đoa đã tập trung vào cải thiện cơ sở hạ tầng và dịch vụ xã hội. Các công trình như đường giao thông, trường học, trạm y tế, nước sạch tại các xã khó khăn được ưu tiên đầu tư, giúp người dân tiếp cận dễ dàng hơn với các dịch vụ cơ bản. Ngoài ra, huyện còn tích cực tuyên truyền, vận động để các hộ nghèo, cận nghèo nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay. Thực hiện chương trình hỗ trợ vay vốn ưu đãi sản xuất, tạo việc làm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện triển khai cho 510 hộ nghèo vay trên 28 tỷ đồng; trên 500 hộ cận nghèo vay trên 32 tỷ đồng. Thông qua chương trình giúp các hộ nghèo, cận nghèo có thêm động lực vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

Anh Bui – Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn A Dơk Kông, xã A Dơk, huyện Đak Đoa cho biết: “Trong quá trình họp thôn tôi tuyên truyền cho bà con về các chính sách vay vốn. Bà con khi được vay thì chăm sóc cà phê, kinh tế ngày càng phát triển, một số nhà xây nhà mới, cho con học hành đầy đủ hơn, kinh tế khá giả hơn.”

Ông Nguyễn Văn Ngọc – Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đak Đoa trao đổi: “Trong thời gian tới Phòng Giao dịch sẽ mở rộng nguồn vốn cho vay đối với các đối tượng, tăng cường tuyên truyền, ra soát nắm bắt nhu cầu vay vốn của người dân, triển khai tốt giao dịch tại xã tạo thuận lợi cho người dân, kịp thời xử lý những vấn đề để người dân vươn lên thoát nghèo.”

Giai đoạn 2021 – 2025, huyện Đak Đoa phấn đấu mỗi năm giảm từ 2% trở lên tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều; trong đó, đối với xã đặc biệt khó khăn giảm 5%/năm; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân từ 3%/ năm. Để đạt mục tiêu đó, huyện Đak Đoa xác định vừa phát huy kết quả đạt được, vừa tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong công tác giảm nghèo bền vững. Đặc biệt là tiếp tục khơi dậy, phát huy hơn nữa ý chí tự lực vươn lên thoát nghèo của người nghèo. Đồng thời, tăng cường huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Nhâm Dung – Minh Trung

Trả lời