Thực hiện chủ trương đưa Ứng dụng các sản phẩm công nghệ số vào đời sống nói riêng và đưa vào cài đặt trên diện rộng App “Nông dân Việt Nam” trong hệ thống cán bộ, hội viên nông dân từ Ban Thường vụ Tỉnh hội Gia Lai, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đồng bộ và rộng rãi, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, ngay tại các cơ sở hội vùng DTTS, vùng khó khăn.
Nhờ có sự hướng dẫn của cán bộ hội nông dân huyện, xã một cách trực tiếp, tận tình, những thao tác, các bước trong cài đặt, khai thác, sử dụng các tính năng của app “Nông dân Việt Nam” đối với những hội viên nông dân ở xã vùng 3 Đăk Jơ ta dường như không có trở ngại. Chỉ cần dùng điện thoại thông minh, có sóng Wifi, hoặc 4G kết nối, việc sử dụng app sẽ thuận tiện. Hội viên có thể nắm bắt được nhiều thông tin chính thống về hoạt động công tác hội và phong trào nông dân cả nước, có cả chức năng “khám phá”, dự báo thời tiết và khuyến cáo nông vụ chính xác, và cả tìm cộng tác viên bán hàng, mua sắm…
Chị Thẩm Thị Phóng, thôn 3, xã Đăk Jơ Ta, huyện Mang Yang bày tỏ: “Mình cài đặt app này thì rất tiện lợi. Mình có được những thông tin từ phong trào, hoạt động hội, những chính sách cho nông dân. Đặc biệt những chính sách tín dụng đang được triển khai, thì nông dân biết được mà áp dụng vào cuộc sống. Rất hữu ích.”
Là xã vùng 3, vùng còn nhiều khó khăn của huyện Mang Yang, Đăk Jơ ta có 84% hội viên là DTTS, chủ yếu là đồng bào Ba Na và người Tày, Nùng ở phía Bắc vào định cư. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào đời sống cũng như quản lý hội viên những năm trước đây có những trở ngại nhất định, đặc biệt đối với các làng đồng bào DTTS. Tuy nhiên, với nhiều chương trình hoạt động nhằm hỗ trợ nông dân bắt kịp và ứng dụng công nghệ số đã góp phần giúp cán bộ và hội viên nông dân đang tiến dần đến với đời sống tiện lợi hơn, bắt kịp với công nghệ 4.0. Nông dân đã biết khai thác những thông tin hữu ích, chính thống để nâng cao hiểu biết và áp dụng vào sản xuất.
Bà Lang, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đăk Jơta, huyện Mang Yang trao đổi: “Ở đây, chúng tôi có thể xem được các thông tin về thời tiết nông vụ, thông tin khuyến nông với những cây trồng cụ thể mà bà con đang canh tác. Cả những thông tin về khoa học kĩ thuật, những mô hình cây con hiệu quả của nông dân nhiều nơi.”
Bà Bùi Thanh Việt, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mang Yang trao đổi: “Thực hiện chủ trương chuyển đổi số trong nông dân, cụ thể là việc cài đặt app “Nông dân Việt Nam” Chúng tôi thực hiện vận động để tất cả các hội viên đều cài đặt app để dần dần hội sẽ quản lý hội viên qua app. Tiến tới sẽ hướng dẫn để bà còn sử dụng thành thạo và hiệu quả hơn với đời sống.”
Đến nay, toàn huyện Mang Yang đã có hơn 3.770 hội viên cài đặt và sử dụng thành công ứng dụng nền tảng số Nông dân Việt Nam, bằng hơn 41% tổng số hội viên nông dân, đạt 163% chỉ tiêu, kế hoạch giao. Từ ứng dụng này cũng sẽ tạo điều kiện cho nông dân trao đổi, cập nhật thông tin mới nhất về hoạt động hội và các sự kiện, hội thảo, tin tức về hoạt động của chi hội, hội viên trên cả nước một cách chính xác và chính thống nhất.
Minh Lý – Phi Long