Trong 3 ngày (từ ngày 23 -25/11) đã diễn ra Ngày hội Văn hóa các dân tộc, gắn với Lễ hội Cỏ hồng và Phiên chợ hàng nông sản năm 2024 được UBND huyện Đak Đoa tổ chức. Đây là dịp để huyện Đak Đoa giới thiệu và quảng bá về tiềm năng phát triển, cảnh đẹp thiên nhiên và các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, các sản phẩm nông sản của đồng bào các dân tộc trong huyện đến với du khách.
Trong khuôn khổ Ngày hội đã diễn ra nhiều hoạt hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện Đak Đoa như: Liên hoan cồng chiêng, thi hát dân ca, dân vũ, biểu diễn nhạc cụ dân tộc; triển lãm ảnh đẹp về danh lam thắng cảnh của huyện và các môn thể thao như: Giải chạy “Đồng hành cùng di sản văn hóa địa phương”, thi nhảy bao bố tiếp sức thu hút sự tham gia của 740 nghệ nhân, diễn viên đến từ 15 xã, thị trấn trên địa bàn.
Mở màn Ngày hội là Giải chạy “Đồng hành cùng di sản văn hóa địa phương” với hai cự ly 2 km và 5 km đã thu hút gần 1000 vận động viên trong huyện và các huyện, thành phố trong tỉnh và một số tỉnh tham gia. Giải chạy không chỉ là hoạt động thể thao để nâng cao sức khỏe mà còn là cầu nối quảng bá du lịch, đưa hình ảnh di sản văn hóa Đak Đoa đến với du khách.
Với các phần thi Liên hoan cồng chiêng, thi hát dân ca, dân vũ, biểu diễn nhạc cụ dân tộc; thi đan lát, dệt thổ cẩm, thi Giã gạo đôi, tại Ngày hội du khách hòa mình vào các hoạt động văn hóa đặc sắc gắn liền với đời sống, sinh hoạt cộng đồng của đồng bào Tây Nguyên. Qua đó góp phần giới thiệu và tôn vinh các giá trị văn hóa tốt đẹp, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của các dân tộc.
Em Hselly – Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa chia sẻ: “Em là một nghệ nhân múa xoang, Đội của chúng em đến đây muốn mang đến cho mọi người những tiết mục như mứa xoang, đánh cồng chiêng, đánh đàn T’rưng. Chúng em là thế hệ trẻ nên chúng em rất là coi trọng những giá trị văn hóa về cồng chiêng của dân tộc em, em thấy rất là vui và vinh dự khi mọi người biết đến những nhạc cụ và múa xoang của chúng em, thế hệ trẻ chúng em cảm thấy rất hân hạnh và rất vui”.
Ở khu vực trưng bày đã giới thiệu các sản phẩm dệt thổ cẩm, đan lát truyền thống và các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, các món ăn truyền thống của địa phương. Không gian sắc màu văn hóa và các hoạt động sinh hoạt cộng đồng của các dân tộc trên địa bàn huyện Đak Đoa đã được tái hiện một cách sinh động tại Ngày hội, qua đó giới thiệu và tôn vinh các giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hoá của địa phương.
Bà Trần Thị Tầm – Huyện Kông Chro nói: “Tôi ở huyện Kông Chro, lần đầu tiến đến tham gia một cái lễ hội như thế này, nói chung là thấy rất là hoành tráng, quy mô tổ chức rất là đa dạng, ví dụ như là ca múa, đan lát. Đặc biệt đến đây có khu du lịch đồi cỏ hồng đây thì có cảnh quan rất là đẹp, nó cũng mang đậm nét đẹp của dân tộc, nét văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Mình cũng sẽ tiếp tục đến và mời bạn bè đến thăm quan Đak Đoa”.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc, gắn với Lễ hội Cỏ hồng và Phiên chợ hàng nông sản năm 2024 của huyện Đak Đoa đã mang đến cho người dân và du khách nhiều trải nghiệm phong phú, hấp dẫn, thể hiện vẻ đẹp đặc trưng về thiên nhiên, văn hoá và bản sắc dân tộc, qua đó góp phần quảng bá, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống tại địa phương.
Ông Đinh Ơng – Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa trao đổi: “Ngày hội văn hóa các dân tộc gắn với Lễ hội đồi cỏ hồng năm 2024 tạo sức hưởng ứng và lan tỏa rất là rộng, thu hút các tầng lớp Nhân dân cũng như là nghệ nhân đến tham gia rất là đông so với năm 2023, đây là một điểm nhấn nhằm quảng bá cũng như là hiệu ứng về cảnh quan cũng như là con người của Đak Đoa, nhằm tạo sức lan tỏa và đồng thời là duy trì và bảo tồn văn hóa các dân tộc trên địa bàn của huyện Đak Đoa nó sẽ tốt hơn và hiệu quả hơn trong năm tiếp theo”.
Ngày hội Văn hóa các dân tộc, gắn với Lễ hội Cỏ hồng và Phiên chợ hàng nông sản năm 2024 của huyện Đak Đoa là dịp để đồng bào các dân tộc, các nghệ nhân, diễn viên trên địa bàn huyện gặp gỡ, giao lưu văn hóa, thể thao; qua đó cùng nâng cao trách nhiệm trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương./.
Ngọc Định – Hồng Viên – Phương An