Trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Đak Đoa năm 2024, Cuộc thi nghề đan lát, dệt thổ cẩm truyền thống tạo ra các sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch tổ chức vào chiều ngày 24/11 đã trở thành một điểm sáng văn hóa, thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân địa phương và du khách. Đây không chỉ là sân chơi để các nghệ nhân thể hiện tài năng mà còn là dịp để bảo tồn, tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.
Cuộc thi nghề đan lát, dệt thổ cẩm truyền thống có 50 nghệ nhân tham gia, trong đó có 25 nghệ nhân dệt thổ cẩm và 25 nghệ nhân đan lát truyền thống đến từ 10 xã, thị trấn của huyện Đak Đoa. Với không gian gần gũi, tạo điều kiện để khán giả quan sát và tìm hiểu về quy trình tạo ra các sản phẩm thủ công, những đôi tay khéo léo của các nghệ nhân đã biến những vật liệu tự nhiên thành những sản phẩm đan lát tinh tế và những tấm thổ cẩm rực rỡ sắc màu.
Em Lãi – Xã Glar, huyện Đak Đoa chia sẻ: “Là người nhỏ tuổi nhất tham gia cuộc thi, em thất rất vinh dự. Em sẽ cố gắng hoàn thiện sản phẩm đẹp nhất.”
Ông Rinh – Xã Ia Pết, huyện Đak Đoa nói: “Đây là lần thứ 2 tôi tham gia Lễ hội Cỏ hồng. Tôi rất vui vì tạo ra những sản phẩm đẹp cho du khách tìm hiểu về văn hóa dân tộc mình.”
Ở phần thi đan lát, các nghệ nhân tham gia dự thi với những sản phẩm như gùi, mẹt, bình hoa. Các sản phẩm được đánh giá dựa trên độ tinh xảo, sự bền chắc và tính ứng dụng. Những sản phẩm được hoàn thiện từng chi tiết, thể hiện sự sáng tạo kết hợp với kinh nghiệm lâu đời, đã để lại nhiều ấn tượng cho du khách.

Trong khi đó, cuộc thi dệt thổ cẩm lại làm nổi bật tài hoa của các nghệ nhân nữ với những sản phẩm như ví, túi xách, khăn… Các nghệ nhân cần mẫn ngồi bên khung cửi, cẩn thận đan xen từng sợi chỉ, tạo nên các hoa văn độc đáo.
Thạc sĩ Y Phương – Trưởng phòng Dịch vụ, Bảo tàng tỉnh Gia Lai cho biết: “Cuộc thi đã được tổ chức ở 5 địa phương trong tỉnh. Tại Đak Đoa các nghệ nhân đã có những sáng tạo để tạo ra những sản phẩm độc đáo, để lại ấn tượng cho du khách.”
Đan lát và dệt thổ cẩm không chỉ là nghề thủ công đơn thuần mà còn là nơi lưu giữ bản sắc và trí tuệ dân gian của dân tộc. Với sự thể hiện kỹ năng của các nghệ nhân, cuộc thi đã giúp khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu hơn về giá trị truyền thống. Vượt qua ý nghĩa của một cuộc thi, hoạt động đã góp phần tôn vinh nghề truyền thống và tô điểm thêm bức tranh văn hóa sống động của huyện Đak Đoa. Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm triển khai thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2024./.
Nhâm Dung – Duy Linh