Trong năm 2024, bệnh sởi có xu hướng gia tăng tại một số tỉnh, thành, có địa phương đã công bố dịch sởi. Tại Gia Lai, trong tháng 11 số ca mắc sởi cũng đã bắt đầu gia tăng.
Tại Bệnh viện Nhi Gia Lai, trong 1 tháng nay, số ca mắc sởi nhập viện đang tăng cao. Hiện tại Khoa bệnh nhiệt đới có gần 50 bệnh nhi mắc sởi đang điều trị. Đáng chú ý năm nay số ca bệnh nặng gia tăng, có nhiều trẻ dưới 1 tuổi mắc sởi, trong đó có một số ca sởi kèm theo viêm phổi nặng.
Chị Mây – Xã Hà Tây, huyện Chư Păh nói: “Con mình nhập viện bị viêm phổi nặng, nhập bên hô hấp, hô hấp cho xuống khoa nội nặng bây giờ xuống khoa nhiệt đới. Bác sỹ nói con mình bị sởi, viêm phổi nặng.”
Bà Phạm Thị Qua – Huyện Chư Sê chia sẻ: “Cháu được 7 tháng. Ở nhà cháu có nóng 3 hôm cứ tưởng cháu mọc răng thôi sau đó thấy nổi đỏ trên mặt là đưa ra bệnh viện liền. Bác sỹ chẩn đoán cháu bị sởi có chuyển qua phổi hơi nặng.”
Đó là một số trường hợp trẻ dưới 9 tháng chưa đủ tuổi tiêm vắc xin sởi nên khi mắc bệnh dễ chuyển nặng. Còn lại đa số các trường hợp mắc sởi là do gia đình chưa đưa trẻ đi tiêm vắc xin phòng bệnh sởi.
Chị Kpuih Bi – Xã Ia Bang, huyện Chư Prông bày tỏ: “Con mình năm nay 1 tuổi, con bị sởi nằm viện mấy bữa rồi. Ở làng mình cũng có một số trẻ bị sởi như con mình. Con mình chưa tiêm phòng sởi, bên y tế có thông báo cho con đi tiêm mà mình chưa đưa con đi.”
Bệnh sởi là bệnh truyền nhiễm lây lan nhanh qua đường hô hấp, đã từng xảy ra những đợt dịch lớn. Hiện nay, bệnh nhân mắc sởi đã ghi nhận rải rác ở các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Trước tình hình bệnh sởi đang gia tăng, các bác sỹ khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh hiệu quả.

BS Võ Thị Thu – Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Gia Lai trao đổi: “Bệnh sởi khởi phát với các triệu chứng viêm đường hô hấp trên, sốt, ho, sổ mũi. Giai đoạn khởi phát có nổi ban toàn thân, ho nhiều, nhiều bệnh trở nặng có biến chứng viêm phổi, viêm não, tiêu chảy. Hiện tại ở khoa có 3 ca bệnh sởi kèm theo viêm phổi nặng, đang thở máy. Cách phòng ngừa bệnh sởi chủ yếu là tiêm vắc xin phòng bệnh mũi 1 lúc 9 tháng và mũi 2 là 18 tháng. Để củng cố thêm miễn dịch cho trẻ có thể tiêm mũi 3 tầm 4-6 tuổi, hạn chế đưa trẻ đi đến những nơi đông người, cho trẻ đeo khẩu trang vì sởi lây qua đường hô hấp, qua giọt bắn qua chất tiết mũi họng, vệ sinh nâng cao sức đề kháng cho trẻ.”
Bệnh sởi hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Tiêm vắc xin phòng bệnh sởi cho trẻ đầy đủ, đúng lịch là biện pháp phòng bệnh hữu hiệu nhất. 2 liều vắc xin tiêm lúc trẻ 9 tháng và 18 tháng tuổi mang lại hiệu quả ngăn ngừa bệnh cho trẻ đến 907%. Với những trẻ bị trễ mũi tiêm, phụ huynh cần cho trẻ tiêm bù càng sớm càng tốt để bảo vệ trẻ trước tình hình gia tăng của bệnh sởi cũng như chung tay góp phần tăng miễn dịch cộng đồng./.
Kim Châu – Viễn Khánh