Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tham gia đóng góp ý kiến đối với Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi)

Cập nhật 22/11/2024, 18:11:40

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XV, trong phiên thảo luận tổ sáng nay (22.11), đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến đối với 2 dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi).

Theo đó, các đại biểu cơ bản đồng tình với sự cần thiết ban hành 2 dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) và cho rằng đây là 2 dự án Luật rất quan trọng. Việc sửa đổi phải bảo đảm công bằng và thỏa đáng với các đối tượng nộp thuế, kể cả tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, đối tượng là người nước ngoài, tổ chức thương mại trong nước hay nước ngoài… nhưng cũng phải phù hợp với các thông lệ quốc tế.

Ông Lê Hoàng Anh – Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai phát biểu: “Nước ta có tầm nhìn đến năm 2025, 2045 có mục tiêu rất rõ là phát triển thành nước có thu nhập khá. Do đó, cần phải có sự điều tiết về tiêu dùng, đó là cái thứ Nhất. Cái thứ Hai đó là phải bảo vệ sức khoẻ nhân dân, thứ 3 là bảo vệ môi trường. Tôi cho rằng phải bám sát vào các nguyên tắc này. Trong chiến lược về cải cách thuế thì cần phải mở rộng cơ sở thu, trên cơ sở bám sát nguyên tắc này để rà soát và mở rộng cơ sở thu./ Về đối tượng người chịu thuế, cần cân nhắc bỏ xe động cơ 17-24 chỗ ngồi ra khỏi chịu thuế tiêu thụ đặc biệt vì bây giờ chúng ta cần bỏ xe cá nhân để giảm ô nhiễm môi trường.”

Bà Rơ Châm H’Phik – Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai phát biểu: “Với Thuế tiêu thụ đặc biệt, tôi cũng muốn thêm mặt hàng đồ nhựa, túi bóng. Việc sản xuất túi nilong rất lớn, người dân dùng nhiều, tác hại của túi bóng là rất lớn, gây ô nhiễm. Nhiều địa phương xử lí rác thải chưa đúng quy trình, túi bóng đốt lên gây nhiều chất ô nhiễm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ người dân, môi trường sống xung quanh…”

Trong phiên làm việc chiều nay, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, sau đó Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về dự án Luật này./.

BT: Ngô Thanh – Trần Thi

Trả lời