Hiệu quả từ các mô hình giảm nghèo ở Mang Yang

Cập nhật 22/11/2024, 16:11:18

Nhằm thực hiện công tác giảm nghèo hiệu quả, huyện Mang Yang đã quan tâm thực hiện tốt các dự án, tiểu dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, đa dạng hóa sinh kế, phát triển các mô hình giảm nghèo thuộc Tiểu dự án 1, dự án 3 chương trình MTQG giảm nghèo bền vững được xem là một trong những phương án hỗ trợ thiết thực, giúp người dân có sinh kế để tăng thu nhập từ chính sức lao động của mình, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Từ khi lập gia đình, tách ra ở riêng, do thiếu phương tiện sản xuất, vợ chồng anh Hyu trở thành hộ nghèo của làng Alao, xã Lơ Pang. Tháng 9 năm 2023, từ nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Mang Yang hỗ trợ gia đình anh 1 con bò  sinh sản. Sẵn công chăn nuôi, anh Hyu vay vốn ngân hàng để đầu tư chuồng trại, mua thêm bò để phát triển chăn nuôi.

Sau hơn 1 năm, đến nay anh đã có đàn bò 7 con, bò từ dự án cũng sinh thêm 1 bò nhỏ.

Anh Hyu – Làng Alao, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang chia sẻ: “Cảm ơn nhà nước đã hỗ trợ bò để mình có đàn bò như hôm nay. Bây giờ hiện tại có 3 con mẹ, 4 con nghé. Mình sẽ cố gắng chăm sóc đàn bò để thoát được nghèo, mình làm thêm cà phê, lúa để cải thiện cuộc sống.”

Từ nguồn vốn năm 2024 và vốn chuyển nguồn từ hai năm trước là hơn 5,4 tỷ đồng, đến nay, Dự án 2, tiểu dự án 1, dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất lĩnh vực nông nghiệp, đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững phân cấp qua Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Mang Yang đã triển khai 29 dự án lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi tại các xã, thị trấn.  369 hộ nghèo và cận nghèo đã trực tiếp tham gia hưởng thụ với tổng số 198 bò giống, 30 con dê, 440 con ngan, và giống cây trồng đã được cấp hỗ trợ đến nhiều hộ. Kết hợp các hoạt động tập huấn, nâng cao hiểu biết cho người dân về kĩ thuật chăm sóc đàn vật nuôi, phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, nhiều mô hình sinh trưởng phát triển tốt, tạo động lực hộ nghèo phấn đấu.

Ông Đinh Kái – Phó Chủ tịch UBND xã Lơ Pang, huyện Mang Yang cho biết: “Qua các chương trình mục tiêu quốc gia, qua tập huấn, hỗ trợ con giống thì người dân phát triển chăn nuôi nên nhiều hộ dân đã thoát được nghèo, cận nghèo trong năm 2024. Năm 2024, xã đạt chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo của huyện, thoát 61 hộ, thoát 10% so với năm trước.”

Ông Hà Văn Toàn – Trưởng phòng Lao động TB & XH huyện Mang Yang trao đổi: “Các hộ dân đa số khó khăn nên được hỗ trợ các mô hình sản xuất chăn nuôi, trồng trọt thì đã chăm sóc, thực hiện hiệu quả để phát triển cải thiện kinh tế, giảm nghèo. Thời gian tới huyện cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình để hỗ trợ hộ nghèo, tìm giải pháp, cách làm hay để tuyên truyền vận động để họ phát triển sản xuất.”

Đến cuối tháng 10 năm nay, nguồn vốn từ các dự án hỗ trợ sản xuất lĩnh vực nông nghiệp tại huyện Mang Yang cũng đã giải ngân trên 90%. Nỗ lực giải ngân đảm bảo tiến độ, kết hợp quản lý, vận hành tốt các dự án, đồng hành cùng hộ nghèo phát huy hiệu quả các mô hình là mục của huyện Mang Yang để các dự án thực sự là điểm tựa, tạo sinh kế ổn định, giúp bà con thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương./.

Minh Lý – Phi Long

Trả lời