Hợp tác xã nông nghiệp tăng cường liên kết để phát triển

Cập nhật 21/11/2024, 16:11:44

Đẩy mạnh liên kết giữa nông dân với HTX và giữa HTX với các công ty, doanh nghiệp được xem là giải pháp đột phá để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp bền vững. Nắm bắt xu thế này, các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã và đang từng bước đổi mới tổ chức sản xuất, quản lý để bắt nhịp phát triển. Từng bước giúp nông dân thay đổi tư duy trong sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo đầu ra ổn định cho nông sản.

Nhận thấy sầu riêng là loại cây trồng đang có xu thế phát triển, đem lại nguồn thu nhập cao cho nông dân, HTX Nông nghiệp đồi Độc Lập ở thị trấn Chư Prông  đã hình thành tổ liên kết trồng sầu riêng với mục tiên sản xuất sầu riêng sạch. Hiện HTX đã hình thành chuỗi liên kết gồm 30 thanh viên với hơn 35 ha sầu riêng trồng xen canh và chuyên canh. Cùng với việc chuyển giao kỹ thuật chăm sóc, các thành viên trong tổ còn trao đổi kinh nghiệm sản xuất, HTX làm cầu nối, liên kết với doanh nghiệp để thu mua sản phẩm của người nông dân.

Ông Phạm Văn Sơn – Thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông nói: “Mình tham gia vào hợp tác xã được chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau, mua được vật tư nông nghiệp chất lượng và có giá thành mềm hơn là có lợi. Chúng tôi liên kết thì cũng bán được sản phẩm làm ra với giá tốt hơn.”

Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng – Chủ nhiệm HTX NN đồi Độc lập, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông cho biết: “HTX hoạt động thì chúng tôi tìm kiếm và có được chuyên gia hỗ trợ tư vấn kĩ thuật, mua được vật tư giá thành tốt. Chỉ mới như vậy nhưng các thành viên hợp tác xã cảm thấy rất vui và là một thành công bước đầu trong vụ sản xuất năm nay.”

Cùng với sầu riêng, nhiều HTX trên địa bàn tỉnh cũng đã đẩy mạnh liên kết để phát triển trồng cà phê, dược liệu, dâu tằm… Điển hình như HTX Dâu tằm Chư Sê đang từng bước hình thành chuỗi liên kết trồng dâu nuôi tằm theo hướng công nghệ cao. Sau hơn 4 năm đi vào hoạt động, HTX đã liên kết được 800 hộ trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn tỉnh, riêng tại huyện Chư Sê có khoảng 500 hộ tham gia vào mô hình liên kết với HTX. Trung bình mỗi tháng, HTX thu mua được khoảng 50 tấn kén tằm cung cấp cho các nhà máy. Giá thu mua giao động từ 170 đến 200 nghìn đồng/kg kén. Trung bình 1 ha trồng dâu nuôi 4-5 hộp tằm giống, người dân có thể thu 400-500 triệu đồng/năm. Không chỉ bao tiêu nguyên liệu đầu vào, đầu ra cho người dân, Hợp tác xã Dâu tằm Chư Sê hiện đã có khu sản xuất giống tằm công nghệ cao tại chỗ, giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất từ truyền thống sang hiện đại. Đặc biệt, HTX đã trở thành cầu nối liên kết phát triển vùng nguyên liệu với quy mô rộng lớn để phát triển ngành trồng dâu nuôi tằm, góp phần đưa kinh tế nông nghiệp trên địa bàn phát triển.

Bà Nguyễn Thị Thuận – Thành viên Ban Chủ nhiệm HTX Dâu tằm Chư Sê, huyện Chư Sê cho biết: “Chúng tôi nhận bao tiêu toàn bộ thiết bị cung ứng cho nông dân khi bắt tay vào nuôi tằm và bao tiêu sản phẩm đầu ra. Cùng với đó HTX cũng cần 1 số lượng lao động cần thiết khoảng 100 công nhân, tính cả thời vụ và thường ngày, mỗi tháng, chủ yếu là người DTTS tại địa phương. Khi liên kết như vậy thì bản thân chúng tôi cũng có lợi chứ không phải chỉ người dân.”

Ông Trương Công Hoài – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chư Sê trao đổi: “Đây là mô hình HTX phát triển bền vững nhiều năm nay theo đúng luật HTX kiểu mới. Họ còn giúp địa phương thành lập được các nông hội, tổ hợp tác. Chúng tôi thấy rằng đây là mô hình đúng hướng, góp phần thay đổi cục diện kinh tế địa phương.”

Cùng với tái cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp, các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX đã thúc đẩy kinh tế hợp tác của tỉnh có bước phát triển. Việc liên kết giữa HTX với doanh nghiệp, hộ thành viên trong sản xuất, bao tiêu sản phẩm, liên kết theo chuỗi giá trị từng bước hình thành. Hiện trên địa bàn tỉnh có 95 HTX tham gia chuỗi liên kết sản xuất các loại cây trồng như cà phê, sầu riêng, chanh dây…. Một số mô hình HTX liên kết tổ chức sản xuất bước đầu mang lại hiệu quả. Thông qua hoạt động liên doanh, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản  phẩm, các HTX đã thể hiện được vai trò cầu nối, tạo điều kiện cho các thành viên, hộ nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Góp phần giải quyết việc làm và tăng thêm thu nhập cho người lao động, tạo được niềm tin cho thành viên. Đồng thời hình thành nhiều vùng nguyên liệu hàng hóa tập trung, giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, ổn định được đầu ra sản phẩm, tạo nên mối liên kết bền chặt giữa người nông dân, HTX và doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Lê Thư – Viễn Khánh

Trả lời