Chợ xã Ia Hla đã hoạt động trở lại sau thời gian bỏ hoang

Cập nhật 21/11/2024, 16:11:28

Chợ xã Ia Hla được xây dựng tại làng Tai Pêr, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh và đã đưa vào hoạt động vào tháng 9-2021, nhưng sau 3 tháng hoạt động các tiểu thương trở lại các ngã 3, ngã tư để buôn bán và không vào chợ nữa nên chợ bỏ hoang. Trước tình hình đó, UBND xã Ia Hla đã thành lập Tổ tuyên truyền, vận động các tiểu thương vào chợ để kinh doanh và hiện nay Chợ xã Ia Hla đã hoạt động trở lại.

Sau thời gian chợ xã Ia Hla không hoạt động, để tránh lãng phí nguồn lực đầu tư, ngày 25-9-2024, UBND xã Ia Hla, huyện Chư Pưh đã chỉ đạo Ban Quản lý chợ xã Ia Hla triển khai dọn vệ sinh, kiểm tra hệ thống điện nước trong nhà lồng, đồng thời sửa chữa, bổ sung các điều kiện cần thiết; thông báo thời gian và tuyên truyền vận động các tiểu thương kinh doanh trở lại; bởi việc các tiểu thương và bà con mua bán ở khu vực ngã 3 ngã tư vi phạm lấn chiếm lòng lề đường làm nơi kinh doanh, không đảm bảo an toàn giao thông. Sau thời gian tuyên truyền, vận động thì hiện nay hầu hết các tiểu thương đã vào chợ và hoạt động mua bán tại chợ xã Ia Hla đã trở lại bình thường.

Chị Tô Thị Thanh – Tiểu thương chợ xã Ia Hla, huyện Chư Pưh nói: “Lúc trước tôi bán chỗ ngã tư Ia Per, chính quyền vận động nên hiện nay tôi đã vào trong chợ bán. Tôi bán mặt hàng rau củ quả các loại, vào bán trong này thì cảm thấy cũng thuận tiện”

Anh Nguyễn Văn Sơn – Tiểu thương chợ xã Ia Hla, huyện Chư Pưh chia sẻ: “Tôi buôn bán mặt hàng cá thịt, khi trước bán ở ngoài ngã tư thì chật hẹp, bây giờ vào trong chợ thì chỗ bán ở đây rộng rãi nên chỗ ngồi và các mặt hàng để thoả mái dễ dàng; người mua thì có chỗ đứng ngồi thoả mái để lựa chọn, không tràn ra đường như ở ngã tư, ảnh hưởng đến đảm bảo an toàn giao thông, tôi bán mấy ở đây thu nhập cũng khá ổn…”

Chị Vũ Thị Thu Hiền – Người dân xã Ia Hlốp, huyện Chư Pưh nói: “Tôi là người dân thường đi chợ cho gia đình. Tôi vào đây mua thì thấy rộng rãi mát mẻ, chỗ này rộng nên để xe máy đó và lựa hàng hoá dễ dàng, đẩm bảo trật tự cho người mua người bán; thêm nữa vào đây mua thức ăn thì họ bán tập trung đẩy đủ các mặt hàng từ thịt cá rau củ quả, mình mua dọc 1 đường là đủ thứ mình cần, thuận tiện ở ngã 3, ngã 4 họ bán rải rác mình phải đi qua đi lại nhiều lần để tìm mua…”

Với tâm lý thói quen của người mua và người bán thích tiện lợi ở ngã 3, ngã 4, do vậy để chợ xã Ia Hla hoạt động ổn định, chính quyền  xã Ia Hla đã vận động các tiểu thương ký bản cam kết vào chợ kinh doanh, không được buôn bán các hàng tươi sống tại ngã 3, ngã tư; đồng thời thành lập Tổ xử lý vi phạm hành chính, lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông làm nơi kinh doanh, buôn bán.

Ông Rah Lan Hoen – Chủ tịch UBND xã Ia Hla, huyện Chư Pưh trao đổi: “Chính quyền xã Ia Hla đã tuyên truyền vận động và đến nay các tiểu thương đã vào chợ để kinh doanh trở lại để đảm bảo trật tự; chúng tôi vận động cả người bán và người mua ký cam kết vào chợ mua bán chứ không được tập trung ở ngã 3, ngã tư ảnh hưởng đến giao thông; nếu ai vi phạm thì xử láy hành chính theo quy định…. cùng với đó chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi các tiểu thương ở các xã lân cận như Ia Ko, Ia Hlốp vào đăng ký mua bán tại chợ để hình thành việc mua bán tập trung ngày càng nhiều, thuận lợi trong mua bán và đảm bảo trật tự an toàn giao thông.”

Theo quan sát thực tế tại ngã tư Tai Pêr, xã Ia Hla thì các sạp và mái che buôn bán các mặt hàng tươi sống đã trống và không có người mua bán như trước, hầu hết các tiểu thương đã vào kinh doanh tại chợ xã Ia Hla. Chợ xã Ia Hla đã hoạt động trở lại, tuy vậy chính quyền địa phương xã Ia Hla, huyện Chư Pưh cần phải tiếp tục tuyên truyền, vận động thường xuyên đến các tiểu thương và người dân; đồng thời có giải pháp căn cơ và đồng bộ, tránh tình trạng mua bán trong chợ được 1 thời gian rồi trở lại ngã 3, ngã 4 kinh doanh như trước, để đảm bảo chợ xã Ia Hla hoạt động thường xuyên và liên tục, nhằm góp phần phát triển hoạt động thương mại trên địa bàn một cách ổn định và bài bản theo quy hoạch.

Ngọc Ánh – R.Piên

Trả lời