Đa dạng hóa hoạt động truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình

Cập nhật 21/11/2024, 16:11:50

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2024 từ ngày 15/11/2024 đến 15/12/2024, với chủ đề: “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”. Hưởng ứng Tháng hành động, Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã tổ chức Chương trình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình. Qua chương trình đã chuyển tải nhiều câu chuyện, thông điệp ý nghĩa về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS trên địa bàn tỉnh.

Tham gia Chương trình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình có 15 đội đại diện thành viên mô hình “Địa chỉ tin cậy cộng đồng” và Tổ truyền thông cộng đồng đến từ 15 huyện, thị xã triển khai Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trên địa bàn tỉnh. Với hình thức giao lưu đa dạng, phong phú, sân khấu hoá như: Tiểu phẩm (kịch nói kết hợp dân ca), ca múa nhạc…, mỗi đội đã thể hiện các sáng kiến truyền thông về các nội dung: Bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực; tiêu chí ứng xử, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, tôn vinh giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam… hết sức chân thật và sống động, ý nghĩa. Đặc biệt, nạn bạo lực gia đình xuất phát từ nguyên nhân uống rượu bia không kiềm chế được hành động của bản thân… là 1 trong những nội dung chủ đạo được nhiều đội đề cập. Qua đó cùng nhau lên tiếng, phản đối nhằm sớm xóa bỏ vấn nạn nhức nhối này.

Chị Kpă H’Nư – Hội LHPN xã Ia Broái, huyện Ia Pa cho biết: “Hội LHPN huyện Ia Pa mang đến thông điệp với tiểu phẩm mang tên Tôi đã hiểu.Trong tiểu phẩm cho thấy bạo lực gia đình tồn tại trong một số gia đình. Chúng em mong muốn với tiểu phẩm đó, chúng ta cũng nhau hành động đẩy lùi và xóa bỏ bạo lực gia đình trong mỗi cá thể nhỏ và tiếp đó hình thành trong mỗi cá thể lớn và giúp xã hội văn minh, phát triển, dân chủ.”

Chương trình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình là dịp để các cán bộ, hội viên phụ nữ và thành viên Tổ truyền thông cộng đồng, Địa chỉ tin cậy gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và đề ra các giải pháp trong công tác tuyên truyền, vận động tại cơ sở. Qua đó góp phần làm giảm và hạn chế tình trạng bạo lực gia đình trong toàn tỉnh nói chung và vùng đồng bào DTTS nói riêng, từ đócùng chung tay hành động tích cực vì mục tiêu bình đẳng giới và tiến bộ xã hội; đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức Hội LHPN trong định hướng gìn giữ, vun đắp và phát huy các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Anh Đinh Văn HNgơc – Xã An Thành, huyện Đak Pơ nói: “Mình thấy rất ý nghĩa để sau này tuyên truyền cho bà con để sau này không có bạo lực gia đình nữa. Thấy các đội tham gia rất sôi nổi và tích cực, rất hay.”

Bà Rơ Chăm H’Hồng – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai trao đổi: “Thông qua Hội nghị giao lưu này khẳng định vai trò của Hội LHPN, các thành viên Tổ truyền thông cộng đồng, Địa chỉ tin cậy đã phát huy được vai trò của mình cùng với chính quyền địa phương từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong công tác tuyên truyền, xóa bỏ các định kiến giới, xóa bỏ các hủ tục để phát triển kinh tế gia đình, cùng với chính quyền địa phương giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Qua hội nghị giao lưu, các đội cũng gửi gắm những thông điệp, tiểu phẩm rất hay, thực tế đã lan tỏa được ý nghĩa của việc phòng, chống bạo lực gia đình.Cùng chính quyền địa phương thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới.”

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới không chỉ nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh mà qua đó còn huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia thực hiện bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái, đảm bảo an sinh xã hội vì mục tiêu phát triển bền vững. Qua đó góp phần xây dựng gia đình bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ, xã hội tốt đẹp, văn minh.

Thiên Thanh – Đức Thành

Trả lời