Thiếu tư liệu sản xuất, không có việc làm ổn định dẫn đến không có nguồn thu nhập là nguyên nhân không thể xóa nghèo của nhiều gia đình thuộc diện nghèo và cận nghèo. Vì vậy, tạo sinh kế được xem là đòn bẩy quan trọng để cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống, đây là mục tiêu của Dự án 2 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Dự án 2 triển khai trên địa bàn huyện Mang Yang đang nhận được những phản hồi tích cực từ phía các hộ gia đình được thụ hưởng.
Hàng ngày, sáng tối, trước khi ra đồng và sau khi về, bà Lục Thì Sầy ở làng Pơ Nang, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang đều tranh thủ chăm sóc đàn heo con vừa được xã hỗ trợ thông qua nguồn vốn của Dự án 2 – Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.
Nhìn đàn heo lớn lên từng ngày, bà Sầy vui lắm vì nghĩ đến ngày đàn heo trong chuồng sẽ được nhân lên, gia đình có thêm nguồn thu nhập từ chăn nuôi, từ đó cuộc sống sẽ đỡ vất vả hơn hiện tại.
Bà Lục Thị Sầy – Làng Pơ Nang, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang nói: “Vừa rồi nhà nước quan tâm hỗ trợ cho bà 5 con heo bà nuôi, bà cảm ơn các cấp chính quyền, bà biết ơn nhiều lắm. Giúp cho gia đình thêm thu nhập. Hiện tại gia đình còn khó khăn thiếu thốn nhiều lắm, bây giờ nhà nước giúp cho cảm ơn, thấy vui vẻ, bà nuôi cho lớn giúp cho gia đình có thêm chi phí bớt khó khăn.”
Ngoài hộ bà Lục Thì Sầy thì trên địa bàn xã Kon Thụp còn có thêm 15 hộ khác cũng được cấp mỗi hộ 5 con heo con theo Dự án 2 của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Bà con ai nấy đều rất phấn khởi nên chuồng trại được xây dựng kiên cố và đầu tư thêm đường ống dẫn nước để thuận tiện cho việc vệ sinh hàng ngày, giữ chuồng trại sạch sẽ, tăng khả năng kháng bệnh, giúp đàn vật nuôi khỏe mạnh.
Chị Y Vũ Thục Yi – Làng Pơ Nang, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang bày tỏ: “Được nhà nước trợ cấp cho heo để chăn nuôi xóa đói giảm nghèo, gia đình rất là vui ạ, rất cảm ơn. Cấp cho gia đình em chăn nuôi heo khi mà nuôi heo thì thu nhập cũng có từ trang video thì mình thấy như thế nào ừ rút ít rất ra nhiều cho gia đình ạ. Làm cà phê giờ có thêm thu nhập từ nuôi heo thì gia đình ổn hơn rất là nhiều ạ.”
Anh Han – Trưởng thôn làng Pơ Nang, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang cho biết: “Chương trình xóa đói giảm nghèo hỗ trợ cho làng 16 hộ để phát triển kinh tế. Bà con rất vui vì một lúc được hỗ trợ 5 con để sau này cái đó là chỗ dựa để phát triển kinh tế cho hộ gia đình mình Về kinh tế của làng chủ yếu trồng mì, lúa, cà phê, tiêu. Hy vọng được hỗ trợ này giúp cho dân làng phát triển kinh tế.”
Trong công tác xóa đói giảm nghèo, hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao nên đây thật sự là một thử thách đối với các địa phương của tỉnh Gia Lai. Vì vậy các mô hình giảm nghèo phải được xây dựng phù hợp với trình độ, tập quán canh tác của người dân địa phương. Đối với Dự án 2 của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững triển khai thành công trên địa bàn huyện Mang Yang chính là nhờ đáp ứng đúng tâm tư, nguyện vọng của đối tượng thụ hưởng.

Ông Phan Văn Hiếu – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Mang Yang trao đổi: “Thực hiện Chương trình MTQG bền vững, TTDVNN đã phối hợp với các xã thực hiện các dự như cấp, phát giống, vật tư cho bà con. Trong quá trình thực hiện thì cán bộ kỹ thuật hướng dẫn cho bà con thực hiện. Đối với chương trình giảm nghèo được bà con nông dân rất là phấn khởi vì là hộ nghèo điều kiện sản xuất không có được sự hỗ trợ của nhà nước thì tạo động lực để bà con là phấn đấu là phát triển kinh tế, từng bước để mà mà mà xóa đói giảm nghèo ở trên địa bàn.”
Ngoài nguồn vốn của năm 2022 và năm 2023 chuyển sang năm 2024 là hơn 3,1 tỷ đồng và trên 2,9 tỷ đồng nguồn vốn bố trí trong năm 2024 thực hiện Dự án 2, huyện Mang Yang đã xây dựng được 19 dự án trồng trọt, chăn nuôi triển khai tại 8 xã. Đây được xem là nguồn lực quan trọng góp phần cùng với các chương trình, dự án khác thực hiện hiệu quả Chương trình giảm nghèo bền vững đang được tỉnh Gia Lai nói chung và huyện Mang Yang nỗ lực triển khai thực hiện
Hồng Uyên – Minh Trung