Một chi hội trưởng phụ nữ nhiệt tình, năng động

Cập nhật 21/11/2024, 16:11:11

Phát huy vai trò của Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ làng Nhã, xã Ia Blang, huyện Chư Sê, chị Kpă Vel luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động hội nhằm thu hút, vận động chị em tham gia vào tổ chức hội, góp phần xây dựng chi hội phụ nữ làng ngày càng vững mạnh.

Với sự nhiệt tình, tận tâm với công việc, chị Kpă Vel luôn đi đầu trong mọi công tác, nắm bắt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để tuyên truyền lại cho hội viên, phụ nữ và bà con dân làng. Bên cạnh đó, chị cũng tích cực vận động chị em mạnh dạn vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Chị Kpă Vel – Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ làng Nhã, xã Ia Blang, huyện Chư Sê chia sẻ: “Bản thân tôi sinh ra và lớn lên ở làng Nhã. Với mong muốn giúp cho đời sống của người dân chị em phụ nữ được nâng cao nên tôi thường xuyên đến từng nhà của chị em phụ nữ để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của chị em, sau đó tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước để phát triển kinh tế. Tôi tuyền truyền cho chị em vay vốn của NHCS XH để phát triển kinh tế, tôi làm tổ trưởng tổ vay vốn với 53 hộ vay, với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng để chị em phát triển kinh tế trồng cà phê, nuôi bò, nuôi dê. Ngoài ra tôi còn vận động xây dựng mô hình năm không ba sạch, có 85 % hộ đạt tiêu chí 5 không, 3 sạch; ngoài ra tôi còn vận động chị em trồng thêm rau sạch, trồng 5m con đường hoa và vận động chị em hội viên phụ nữ dọn dẹp đường làng ngõ xóm xanh – xạch – đẹp. Với mục đích nâng cao trách nhiệm của chị em hội viên trong xây dựng đời sống nông thôn mới”.

Chị Rah Lan Ngóa – Hội viên Chi hội phụ nữ làng Nhã – xã Ia Blang, huyện Chư Sê nói: “Được sự vận động của chị Vel về chính sách vay vốn, gia đình tôi có vay NHCSXH huyện 50 triệu đồng để mua bò, dê và trồng cây cà phê. Sau đó dần dần tôi phát triển kinh tế gia đình, đến nay nhà tôi có 11 con bò, 8 con dê và gần 1 héc ta cây cà phê. Tôi cảm thấy rất vui, và mong sẽ có những người như chị Vel để giúp cho chị em biết thêm nhiều về chính sách xã hội về vay vốn, cách làm hồ sơ, thủ tục để cho chị em chúng tôi có thể phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt phát huy vai trò của phụ nữ trong xã hội hiện nay”.

Trước thực tế  nhiều chị em trong làng không biết chữ, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống, chị Vel  đã vận động  chị em tham gia lớp xóa mù chữ. Hiện nay lớp xóa mù chữ tại làng Nhã  đã được thành lập hơn 1 năm với tổng số 42 học viên, trong đó có 36 học viên là nữ. Nhờ tham gia lớp học đã giúp chị em biết đọc, biết viết, góp phần nâng cao dân trí trên địa bàn.

Chị Kpă Thị – Hội viên Chi hội phụ nữ làng Nhã, xã Ia Blang, huyện Chư Sê bày tỏ: “Trước đây tôi không biết chữ, không biết tính toán, được Vel vận động đi học lớp xóa mù chữ, bắt đầu từ đó là tôi biết viết chữ, biết đọc, biết tính toán buôn bán cà phê. Tôi cũng tự mình viết đơn đi làm, tôi thấy rất tự hào vì bản thân mình vì mình đã cố gắng đi học, cố gắng để mình biết tính toán, biết chữ”.

Chị Lê Thị Thu Thảo – Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Blang, huyện Chư Sê nhận xét: “Chị Vel là một trong những chị chi hội trưởng tâm huyết với công việc và chị cũng là một hội viên phát triển kinh tế rất là tốt; chính nhờ vì điều đó chị đã vận động được rất nhiều hội viên, đặc biệt các hộ nghèo cận nghèo mạnh dạn vay tiền vốn ngân hàng chính sách để phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. Qua các mô hình ở làng Nhã thì chăn nuôi bò, chăn nuôi dê, trồng và chăm sóc cây cà phê. Về công tác tuyên truyền ở tại địa phương qua các phong trào thì chị Vel luôn luôn là người đứng đầu trong công việc vận động các chị em tham gia các mô hình đều đạt kết quả cao, nhờ đó mà làng Nhã là một làng có nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo nhưng hiện nay làng chỉ có 26 hộ nghèo và hộ cận nghèo; cũng là làng kiểu mẫu đầu tiên trên địa bàn xã. Qua đó cho thấy vai trò của hội phụ nữ trong công tác xây dựng tuyên truyền vận động, nâng cao cuộc sống, đặc biệt vai trò của phụ nữ hiện đại mà chị Vel là tấm gương tiên tiến điển hình. Qua quá trình hoạt động chị Vel cũng đã nhận được rất nhiều giấy khen từ các cấp về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội”.

Sự năng nổ, nhiệt tình  của chị  Kpă Vel đã thu hút chị em tham gia vào tổ chức hội ngày càng nhiều. Qua đó các hoạt động, phong trào thi đua cũng được chị em hưởng ứng tích cực, góp phần xây dựng làng Nhã trở thành làng nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương; đồng thời khẳng định, phát huy vai trò của phụ nữ là người DTTS tại buôn làng

Trúc Phùng

Trả lời