Những căn nhà mới nhờ xuất khẩu lao động

Cập nhật 21/11/2024, 16:11:16

Những năm gần đây, xuất khẩu lao động đã giúp nhiều người dân tại các địa phương trong tỉnh Gia Lai nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo. Tại một số thôn, làng đồng bào DTTS của tỉnh, nhờ xuất khẩu lao động, nhiều gia đình đã có vốn làm ăn sau khi về nước và xây dựng được nhà ở khang trang, kiên cố, ổn định cuộc sống.

Số tiền em gái của chị Rmah H’Cheng sau mấy năm đi xuất khẩu lao động ở Malaysia gửi về đã giúp gia đình xây căn nhà khang trang như thế này. Dự kiến sau khi hoàn thành, chi phí xây dựng ngôi nhà khoảng hơn 350 triệu đồng. Với nhiều lao động ở thôn Kênh Hmek như gia đình chị H’Cheng thì đây là số tiền quá lớn và chính nhờ đi xuất khẩu lao động đã giúp cuộc sống gia đình đổi thay tích cực.

Chị Rmah H’Cheng – Thôn Kênh Hmek, xã Ia Le, huyện Chư Pưh nói: “Em gái đi xuất khẩu lao động bên nước ngoài. Nay khó khăn thì cũng đỡ rồi, có tiền gửi về mỗi tháng 10 triệu để làm cái nhà này.”

Cách đó không xa, gia đình chị Nay H’Len ở thôn Ia Bia – thôn đặc biệt khó khăn của xã Ia Le với 99% số dân là đồng bào DTTS cũng đã xây được một căn nhà kiên cố vào năm 2021 với trị giá 180 triệu đồng nhờ số tiền tích góp khi chị đi xuất khẩu lao động ở thị trường Ả Rập Xê Út. Có nhà ở ổn định đã giúp cuộc sống của 4 mẹ con chị Nay H’Len bớt phần cơ cực mỗi khi trời mưa bão như trước kia.

Chị Nay H’Len – Thôn Ia Bia, xã Ia Le, huyện Chư Pưh chia sẻ: “Nghèo quá, nhà ở không có, đất đai cũng không có, nuôi con một mình, không có chồng nên mình mới đi. Làm nhà rồi, nhà đẹp rồi; cũng mua đất rồi, mua một con bò rồi.”

Hiện trên địa bàn xã Ia Le, huyện Chư Pưh có gần 7.000 lao động trong độ tuổi lao động (chiếm khoảng 40% dân số của xã) và mỗi năm ở xã đều có lao động đi xuất khẩu lao động tại các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Ả Rập Xê Út, Malaysia. Qua rà soát của địa phương, xuất khẩu lao động đã giúp nhiều gia đình có cuộc sống khá giả hơn; góp phần tích cực trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo của xã.

Ông Lê Thành Trung – Chủ tịch UBND xã Ia Le, huyện Chư Pưh trao đổi: “Qua một thời gian tuyên truyền vận động thì thấy người dân, mà đa số là các làng đồng bào DTTS thì đi xuất khẩu lao động. Thì thấy là người dân có thu nhập về, họ trả được nợ, mua bò, xây nhà. Thì thấy qua công tác xuất khẩu lao động mang lại hiệu quả rất là tốt. Thời gian tới chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động này và tiếp tục vận động các hộ dân có nguồn lực lao động tiếp tục đi xuất khẩu để mang về kinh tế cho người dân. “

Tuy nông nghiệp vẫn là chủ đạo trong phát triển kinh tế của người dân ở xã Ia Le, huyện Chư Pưh; thế nhưng khoảng chục năm trở lại đây, phong trào xuất khẩu lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng đã giúp nhiều người dân ở xã Ia Le thoát nghèo. Nhiều ngôi nhà mới khang trang, kiên cố của người dân trong xã là của những người đi xuất khẩu lao động về hoặc gửi tiền về xây dựng; góp phần làm thay đổi diện mạo các thôn, làng

Mỹ Tiến – Duy Linh

Trả lời