Bằng sự yêu nghề cùng tình thương, trách nhiệm với học sinh, cô giáo Ngũ Thị Bích Trinh – Giáo viên Trường THCS Nguyễn Tất Thành, xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện luôn chịu khó học hỏi, đổi mới phương pháp giảng dạy, tạo sự hứng thú trong học tập và rèn luyện của học sinh.
Công tác tại ngôi trường có hơn 90% học sinh là người dân tộc thiểu số, để học sinh dễ tiếp thu bài giảng, cô Ngũ Thị Bích Trinh – Giáo viên Trường THCS Nguyễn Tất Thành, xã Ia Yeng luôn chịu khó tìm hiểu trên các phương tiện thông tin đại chúng, lên ý tưởng và xây dựng các tình huống giảng dạy để mềm hóa kiến thức, tạo hứng thú, nhớ bài lâu, tăng tính tương tác của học sinh.
Em Hứa Thị Ngọc Bình – Học sinh lớp 9A, Trường THCS Nguyễn Tất Thành, xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện nói: “Học với cô rất vui, cô hay tạo ra các trò chơi, nhiều gợi ý để chúng em có thể nhanh chóng nắm bắt được nội dung bài học. Cô cũng rất thương yêu học sinh, cô tìm hiểu lý do học sinh vắng, nắm bắt khó khăn để động viên kịp thời, em rất quý cô”.
Nhờ đó, trong năm học vừa qua, tỷ lệ học sinh hoàn thành môn Tiếng Anh tại các lớp do cô giáo Ngũ Thị Bích Trinh giảng dạy đều đạt trên 70%, nhiều học sinh rất yêu thích môn tiếng Anh và tích cực tham gia các hội thi do các cấp, các ngành tổ chức. Không chỉ nhiệt tình trong giảng dạy, cô Ngũ Thị Bích Trinh sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp để cùng xây dựng môi trường giáo dục đoàn kết và tích cực.
Cô giáo Lê Thị Phương Lan – Giáo viên Trường THCS Nguyễn Tất Thành, xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện nói về cô Trinh: “Tôi và cô Trinh cũng có thời gian công tác và gắn bó khá lâu, qua đó cả 2 chị em cũng đã trải qua nhiều khó khăn và cùng hỗ trợ, giúp đỡ để cùng nhau công tác tốt hơn. Cô Trinh là người rất gần gũi, nhiệt tình trong công tác, sống rất chan hòa, tình cảm. Tôi học cô ở tinh thần cầu thị, ý chí vượt khó và sự sáng tạo trong việc dạy học và tình yêu thương học sinh vô bờ bến”.
Xuất phát từ tình yêu thương học sinh và thực tế của địa phương nơi mình công tác, trong những năm học qua, cô Ngũ Thị Bích Trinh đã có sáng kiến kinh nghiệm “Ứng dụng có hiệu quả và sáng tạo trong sử dụng phần mềm và trò chơi giảng dạy môn Tiếng Anh 7”, qua đó, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh. Với những nỗ lực trong công tác giảng dạy, năm học 2022 – 2023, cô Ngũ Thị Bích Trinh được công nhận đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, năm học 2023 – 2024, cô được công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.
Cô giáo Ngũ Thị Bích Trinh – Giáo viên Trường THCS Nguyễn Tất Thành, xã Iayeng, huyện Phú Thiện chia sẻ: “Những kết quả trong hoạt động dạy học của bản thân tôi đạt dược ngoài sự nỗ lực phấn đấu của bản thân thì quan trọng nhất là sự hỗ trợ, giúp đỡ của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và lãnh đạo cấp trên. Riêng bản thân tôi thì xuất phát từ tình yêu thương và mong muốn học sinh nhà trường ngày càng vươn lên trong học tập, chất lượng giáo dục các trường học vùng sâu vùng xa sẽ được kéo giảm. Trong thời gian tới, bản thân sẽ tiếp tục cố gắng để phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được với một ước mong là sẽ đào tạo nhiều thế hệ học sinh đủ đức, đủ tài để phục vụ đất nước”.
Cô Siu H’Poan – Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Tất Thành, xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện trao đổi: “Tuy công tác tại một trường học còn nhiều khó khăn nhưng thời gian qua, cô Ngũ Thị Bích Trinh chịu khó tìm tòi, học hỏi những kinh nghiệm hay của đồng chí, đồng nghiệp trong thiết kế bài giảng để thu hút, tạo sự ham mê trong học tập, nghiên cứu cho học sinh; trong mối quan hệ đồng nghiệp cô cũng rất tích cực hỗ trợ, giúp đỡ, sẻ chia với đồng chí, đồng nghiệp để chung sức xây dựng môi trường giáo dục của nhà trường thân thiện, tích cực”.
Những phần thưởng của các cấp, các ngành trao tặng cùng sự trân quý của đồng nghiệp và sự kính trọng của học sinh chính là sự động viên, khích lệ lớn lao để cô giáo Ngũ Thị Bích Trinh tiếp tục phấn đấu trong sự nghiệp “trồng người”.
Bảo Anh