Đak Đoa sẵn sàng cho Ngày hội Văn hóa các dân tộc

Cập nhật 17/11/2024, 09:11:21

Từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 11/2024, tại Đồi thông xã Glar, UBND huyện Đak Đoa sẽ tổ chức Ngày hội Văn hoá các dân tộc gắn với Lễ hội Cỏ hồng và Phiên chợ hàng nông sản của huyện cùng với nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Ngày hội lấy văn hóa truyền thống của các dân tộc làm điểm nhấn đặc biệt, vì vậy người dân huyện Đak Đoa đang háo hức chuẩn bị để tham gia các hoạt động tại Ngày hội.

Trong khuôn khổ của Ngày hội Văn hoá các dân tộc huyện Đak Đoa năm 2024 sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc như: Liên hoan cồng chiêng, thi hát dân ca, dân vũ và biểu diễn nhạc cụ truyền thống; Hội thi Đan lát, dệt thổ cẩm; thi giã gạo đôi; triển lãm các hình ảnh tiêu biểu, nổi bật của huyện và trưng bày, giới thiệu đặc sản địa phương. Về thể thao có 2 nội dung thi hấp dẫn là nhảy bao bố tiếp sức và Giải chạy Half Marathon “Đồng hành cùng di sản văn hóa địa phương”.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc kết hợp Lễ hội Cỏ hồng và Phiên chợ hàng nông sản lần này là sự kiện hấp dẫn nhất trong năm 2024 của huyện Đak Đoa. Lấy văn hóa dân tộc tạo dấu ấn chính, lấy người dân làm chủ thể; vì vậy từ nhiều ngày nay, các nghệ nhân, vận động viên cũng như đông đảo người dân ở các thôn, làng trên địa bàn huyện Đak Đoa đều háo hức chuẩn bị để tham gia Ngày hội.

Ông Nay Tiêm – Thôn Piom, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa nói: “Đội của tôi rất là vui và hào hứng luyện tập để tham gia Lễ hội Cỏ hồng. Tôi cũng rất vui mừng chào đón bà con đến với Đồi cỏ hồng ở Đak Đoa này.”

Bà Bùi Thị Hòa – Tổ 3, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa chia sẻ: “Sắp tới Đak Đoa tổ chức giải chạy “Đồng hành cùng di sản văn hóa địa phương”, chúng tôi đã luyện tập rất là năng nổ, tất cả các bạn ở mọi lứa tuổi yêu thích chạy bộ của Đak Đoa đều tập luyện để mong thức đẩy phong trào chạy bộ cũng như giới thiệu di sản văn hóa địa phương.”

Với mong muốn quảng bá những sản phẩm đặc trưng của đồng bào DTTS, bà con tại các xã, thị trấn của huyện Đak Đoa cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các mặt hàng để tham gia hoạt động trưng bày, giới thiệu đặc sản địa phương được tổ chức bắt đầu từ ngày 24/11.

Nghệ nhân MLơnh – Thôn Dôr 2, xã Glar, huyện Đak Đoa bày tỏ: “Để tham gia phiên chợ, HTX cũng đã chuẩn bị các mặt hàng HTX hay làm, tạo ra nhiều mẫu mã để có thể tiếp cận được khách hàng. Ngoài váy, áo, khăn truyền thống thì HTX đã chuẩn bị những mặt hàng như ví, ba lo, giày dép.”

Ngày hội Văn hóa các dân tộc là hoạt động thường niên của huyện Đak Đoa nhằm tạo điều kiện để đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện gặp gỡ, giao lưu và thắt chặt tình đoàn kết; bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp; qua đó quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người, tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tạo tiền đề xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, khám phá của du khách.

Ông Đinh Ơng – Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa trao đổi: “Thực hiện dự Chi đạo của Huyện ủy, Ban tổ chức Lễ hội của huyện đã ban hành kế hoạch, trong đó chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành thực hiện theo nhiệm vụ phân công. Đến thời điểm hiện tại, theo nhiệm vụ phân công, các cơ quan, đơn vị đã chuẩn bị xong tất cả nhiệm vụ. Trong lễ hội này, Ban chỉ đạo sẽ tập trung tổ chức các lễ hội, trong đó các lễ hội đặc trưng nhất của đồng bào DTTS tại huyện Đak Đoa nhằm giới thiệu cũng như bảo tồn nét văn hóa tốt đẹp. Đây là hoạt động thường niên nhằm phát huy, giới thiệu con người cũng như văn hóa đặc trưng của địa phương nhằm quảng bá cho mọi người cũng như khách du lịch trong và ngoài huyện Đak Đoa.”

Với sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị và người dân trong công tác chuẩn bị cùng với vẻ đẹp thơ mộng của những đồi thông xanh ngút ngàn và được tô điểm bởi những thảm cỏ hồng mênh mông, Ngày hội Văn hoá các dân tộc gắn với Lễ hội Cỏ hồng và Phiên chợ hàng nông sản của huyện Đak Đoa sắp tới hứa hẹn là một điểm đến văn hóa thú vị, đặc sắc cho khách du lịch trong và ngoài tỉnh.

Linh Chi – Thanh Sáng

Trả lời