Khi “ý Đảng” hợp “lòng dân”

Cập nhật 04/12/2015, 09:12:29

Từng là “điểm nóng” về vấn đề hậu thủy điện An Khê- Kanak, nhờ có những bước đi tích cực, củng cố niềm tin trong nhân dân, Đảng bộ xã Cửu An- thị xã An Khê đã huy động được sức dân chung tay cùng Đảng, Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Để Cửu An trở thành “điểm sáng” trong phong trào xây dựng Nông thôn mới tại thị xã An Khê. 

 

 23 hộ dân đã tự nguyện hiến 776 m2 đất vườn, nhiều loại cây ăn trái, hoa màu khác nhau… để thi công tuyến đường.

Xã Cửu An- thị xã An Khê, những năm 2010-2012, ồn ào với những vụ tranh chấp, kiện tụng liên quan đến vấn đề giải tỏa, đền bù của thủy điện An Khê- Kanak. Nhiều người dân tụ tập, “bám trụ” tại công trường thủy điện, ngăn cản việc nổ mìn thi công  tuyến kênh dẫn nước thủy điện. Việc khiếu kiện kéo dài đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến các mặt công tác của Đảng ủy, chính quyền xã Cửu An. Vấn đề cốt lõi là trong quá trình triển khai chủ trương xây dựng thủy điện, Ban 7 đã không chú trọng quyền lợi của người dân, dẫn đến những hệ lụy tiêu cực.

Vài năm sau, tình hình đã có đổi thay tích cực. Trở lại Cửu An một ngày giữa năm 2015, nhiều người dân thôn An Điền Nam 1 hiến công lao động, tạo mặt bằng để xã tiến hành làm con đường bê tông liên thôn. Ai nấy cũng đều phấn khởi, nhiệt tình bởi một con đường bê tông khang trang, sạch đẹp là ước mơ bao năm nay của bà con. 23 hộ dân đã tự nguyện hiến 776 m2 đất vườn, nhiều loại cây ăn trái, hoa màu khác nhau… để thi công tuyến đường.

Ông Hồ Văn Vinh- thôn An Điền Nam 1- xã Cửu An chia sẻ: "Tôi là một người dân trong xóm thấy lợi ích tương lai sau này, kết hợp ở chỗ làm nông thôn mới cho nên tôi cũng đứng ra vận động bà con để phá dỡ rào, dừa, mít, các loại cây trái để có con đường sau này con cháu mưu sinh".

Ông Nguyễn Công Vĩnh- Trưởng thôn An Điền nam 1- xã Cửu An  cũng nói: “Nhận thấy chủ trương xây dựng nông thôn mới là rất đúng đắn, ban thôn cùng với các ban ngành đoàn thể, chi bộ thôn đã họp toàn thể nhân dân thông báo làm tuyến đường. Bà con cũng hết sức đồng tình cùng với Đảng, Nhà nước xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới”.

Có được sự thay đổi như vậy là do Đảng ủy xã Cửu An đã xác định phải củng cố lại niềm tin trong nhân dân vào chủ trương của Đảng, để huy động sức dân xây dựng nông thôn mới. Trước hết, tăng cường công tác tuyên truyền về "Nông thôn mới", cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong việc hiến đất, vật kiến trúc… để làm đường giao thông, tạo sự tín nhiệm trong người dân. Các cấp ủy, Chi bộ cơ sở thực hiện tốt quy chế dân chủ “Dân biết- Dân bàn- Dân làm- Dân kiểm tra” trong quá trình thi công các hạng mục, công trình nông thôn mới. Người dân đã nhận thấy xây dựng nông thôn mới là một chủ trương đúng đắn, dân được hưởng lợi nên đã đồng thuận tham gia. Cũng từ đó, hiến đất làm đường đã trở thành một phong trào nổi bật tại xã Cửu An. Trong 4 năm (2011-2014), các hộ dân đã tình nguyện hiến 5.904 m2 đất vườn, trên 200 ngày công lao động…tổng giá trị nguồn đóng góp từ nhân dân trên 1,3 tỷ đồng.

 Kết quả, Mặc dù không phải là xã điểm thực hiện “Chương trình- Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010- 2020, nhưng đến nay, xã Cửu An đã thực hiện đạt 16/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và là xã có tiến độ thực hiện nhanh nhất so với 4 xã còn lại trên địa bàn.

Ông Trần Công- Bí thư đảng ủy xã Cửu An cho biết: “Đảng bộ xã Cửu an đã tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn nhất là giải phóng mặt bằng đền bù thủy điện An Khê- KaNak. Đảng bộ đã lãnh đạo các ban ngành đoàn thể vận động nhân dân thực hiện Chủ trương chính sách của Nhà nước đã giải quyết xong, hôm nay, bà con nhân dân chẳng những đồng thuận với đảng và Chính quyền mà đã hiến đất làm đường giao thông nông thôn”.

Đây không chỉ là câu chuyện riêng của xã Cửu An hay câu chuyện riêng về vấn đề xây dựng nông thôn mới, mà là câu chuyện về kinh nghiệm quý giá trong việc củng cố khối đoàn kết giữa "Đảng với Dân", để tạo nên sức mạnh  xây dựng và bảo vệ quê hương trong tình hình mới.

Phương Thanh – Đình Thị

Trả lời