Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong nhân dân khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thị xã Ayun Pa đã có nhiều bôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới với sức sống mới.
Bôn Jứ Ma Nai, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa được công nhận đạt chuẩn “làng nông thôn mới trong vùng đồng bào DTTS” cuối năm 2023. Nằm kề Quốc lộ 25 có vùng sản xuất thuốc lá và mía lớn, Jứ Ma Nai là một trong những cộng đồng giàu có nhất nhì tại địa phương.
Ở hai bên hệ thống đường bê tông được hoàn thiện là những dãy nhà lớn truyền thống được bố trí theo ô bàn bờ liền kề. Bôn cơ bản không còn nhà tạm, những hộ nghèo và cận nghèo sau cùng cũng đã được hỗ trợ làm nhà kiên cố, được tạo điều kiện để sản xuất hiệu quả bằng sức lao động của chính người dân.
Chị Ksor Thúy – Bôn Jứ Ma Nai, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa chia sẻ: “Mình là hộ cận nghèo, được Nhà nước hỗ trợ dựng nhà. Mình cũng đã vay vốn Ngân hàng để thuê đất làm được 1 thuốc lá, trồng mía và chăn nuôi bò. Cuộc sống cũng đỡ hơn rồi.”

Ông Lê Ngọc Long – Chủ tịch UBND xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa cho biết: “Xã đã đạt được 2 làng nông thôn mới, phấn đấu năm sau sẽ thêm 1 thôn nữa. Nông thôn mới thì không có điểm dừng, bà con thì đồng lòng ủng hộ. Hệ thống chính trị thì quyết liệt vào cuộc để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bà con, phấn đấu để đạt nông thôn mới nâng cao.”
Cách không xa bôn Jứ Ma Nai, bôn Hiao, xã Chư Băh có lịch sử hình thành gần 1 thế kỷ, mỗi ngày có thêm nhiều điều mới mẻ. Năm nay bôn đã hoàn tất những tiêu chí cuối cùng để trở thành bôn làng thứ 2 của xã Chư Băh đạt 19/19 tiêu chí làng nông thôn mới. Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và sự cộng đồng trách nhiệm của người dân, bôn mới sửa chữa, nâng cấp và hoàn thiện thêm các hạng mục của nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa. Hơn 90% người dân đã tham gia BHYT để có điều kiện chăm sóc sức khỏe. Bôn không còn hộ nghèo. Những hộ khó khăn về nhà ở cũng đang được hỗ trợ làm nhà kiên cố.
Chị Nay H’Nỡi – Bôn Hiao, xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa chia sẻ: “Mình là hộ cận nghèo, nhà ở xuống cấp mấy năm nay. Nay được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu để làm nhà ở kiên cố, mình cảm ơn Nhà nước. Vợ chồng sẽ tiếp tục cố gắng làm ăn để cuộc sống tốt hơn.”
Ông Lê Văn Tuân – Phó Chủ tịch UBND xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa trao đổi: “Cái khó khăn nhất khi hoàn thiện xây dựng dựng làng nông thôn mới ở bôn Hiao là tỷ lệ người tham gia BHYT. Thì ngay từ đầu năm xã tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia. Nhờ sự vào cuộc ủng hộ của xã và các đơn vị kết nghĩa đã vào cuộc, đạt trên 90%.”
Thị xã Ayun Pa có 49 thôn, bôn, tổ dân phố, trong đó có 24 thôn, bôn đồng bào dân tộc thiểu số. Sau khi được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020, xây dựng nông thôn mới tiếp tục có sự chuyển biến mạnh mẽ, ngày càng trở thành phong trào thi đua sâu rộng trong toàn thị xã. Đặc biệt, các địa phương chú trọng xây dựng những thôn, bôn đạt chuẩn nông thôn mới, hướng đến nông thôn mới nâng cao và tạo sức bật cho từng khu dân cư. Các chương trình được lồng ghép để tập trung nguồn lực đầu tư thực hiện các tiêu chí và đáp ứng với quy định giai đoạn 2021-2025. Trong đó tập trung xây dựng, nâng cấp đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng; xây dựng các nhà sinh hoạt cộng đồng…
Đến nay, 85,2% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố, đảm bảo “3 cứng” đạt 88,2%, phù họp với phong tục, tập quán, lối sống của từng dân tộc. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 42%, 100% thôn, bôn đạt tiêu chí về văn hóa. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 47,59 triệu đồng/người/năm. Qua rà soát mới đây, thị xã Ayun Pa không còn hộ nghèo, trừ những hộ bảo trợ xã hội. Năm nay, thị xã Ayun Pa dự kiến sẽ có thêm 2 thôn, bôn đạt chuẩn nông thôn mới trong vùng đồng bào DTTS, nâng tổng số lên 9 thôn, bôn đạt chuẩn nông thôn mới.

Ông Ksor Weo – Già làng, người có uy tín bôn Hiao, xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa cho biết: “Trước đây làng không có đường bê tông, hộ nghèo cũng còn nhiều, do bà con không biết làm ăn, phát triển kinh tế. Năm nay thì rất mừng, đời sống bà con đã ổn định hơn nhiều rồi, bôn không còn hộ nghèo nữa. Nhà nước cấp dê, cấp bò, giúp nhà ở rồi, thì phải cố gắng làm ăn, để có cuộc sống ngày càng tốt hơn.”
Về đích nông thôn mới chưa phải là điểm dừng, giữ vững và nâng cao chất lượng từng tiêu chí theo hướng bền vững, đem lại cuộc sống tốt đẹp cho người dân mới là đích đến. Đây cũng chính là động lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Ayun Pa tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.
Minh Lý – Viễn Khánh – Quang Minh