Với điều kiện đất đai, khí hậu thuận lợi, những năm qua, bằng nhiều nguồn vốn đầu tư; đến nay, tỉnh Gia Lai đã phát triển, mở rộng diện tích trồng dược liệu lên gần 7.800 ha, tăng hơn 6.810 ha so với năm 2020.
Trong đó, các địa phương, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh tiến hành khoanh trồng, bảo tồn dược liệu dưới tán rừng hơn 649 ha và trồng dược liệu trên đất nông nghiệp gần 7.150 ha. Cây dược liệu được trồng phân bố tại thành phố Pleiku, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa và các huyện: Kbang, Đak Đoa, Chư Păh, Ia Grai, Mang Yang, Kông Chro, Đức Cơ, Chư Prông, Chư Sê; chiếm phần lớn gồm: Đinh lăng, Nghệ, Gừng, Sa nhân, Sâm bố chính, Sâm đương quy, Đẳng sâm, Sả 946 ha, Cà Gai leo và các cây dược liệu khác. Đặc biệt, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch số 545 triển khai thực hiện Quyết định số 611 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Phát triển Sâm Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh và dự kiến sẽ phát triển, trồng thử nghiệm 800 ha Sâm Ngọc linh dưới tán rừng.
Đoàn Bình – Phi Long