Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật 08/11/2024, 15:11:24

Để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân,nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt hiệu quả, thời gian qua, các địa phương trong tỉnhGia Lai đã nỗ lực đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở. Qua đó, từng bước tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật của người dân, góp phần giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững trật tự an toàn xã hội địa phương.

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, trong thời gian qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã bám sát cơ sở để nắm chắc đặc điểm, tình hình của từng địa bàn, đối tượng cần được tuyên truyền; từ đó có nội dung, phương pháp phù hợp với phương châm hướng mạnh về cơ sở, đặc biệt quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Ông Đinh Múi – Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Đak Rong, huyện Kbang trao đổi: “Chúng tôi nắm bắt các văn bản pháp luật mới, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước và kịp thời để tuyên truyền những nội dung mới ban hành và bổ sung. Chúng tôi tuyên truyền tập trung vào các lĩnh vực mà người dân địa phương quan tâm như: Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật An toàn giao thông, Luật Đất đai, pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng…bằng nhiều hình thức chúng tôi chuyển tải những chủ trương chính sách đến với người dân để họ hiểu và thực hiện đúng theo quy định.”

Ông Rơ Ô Bhot – Trưởng Ban Công tác Mặt trận buôn Du, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa cho biết: “Mình tuyên truyền cho bà con về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhắc nhở thanh thiếu niên chấp hành Luật Giao thông đường bộ, các cháu học sinh đến lớp đầy đủ không bỏ học; vận động bà con chuyển đổi giống mới trong sản xuất, xây dựng tinh thần đoàn kết trong thôn buôn, cùng nhau góp sức xây dựng nông thôn mới…”

Qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở cơ sở đã giúp người dân tìm hiểu, nắm bắt rõ các luật mới ban hành, bổ sung; từ đó chấp hành tốt, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Ông Đinh Văn Khun – Người dân xã Ya Hội, huyện Đak Pơ  chia sẻ: “Chính quyền địa phương đã phổ biến các nội dung mới cho người dân chúng tôi; chúng tôi hiểu những luật mới về đất đai, Luật Hôn nhân và Gia đình để thực hiện đúng. Chúng tôi biết được pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, không phá rừng làm rẫy, thực hiện theo các quy định của địa phương…”

Ông Ksor Soan – Người dân xã Phú Cần, huyện Krông Pa bày tỏ: “Mình được cấp trên tuyên truyền, phổ biến pháp luật nên nhận biết đượccác lỗi vi phạm giao thông,từ đóthực hiện đúng quy định để đảm bảo an toàn giao thông…”

Nhờ thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến nên đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Qua đó, góp phần giảm các hành vi vi phạm pháp luật, Nhân dân tin tưởng vào chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; khối Đại đoàn kết các dân tộc được củng cố và phát huy.

Ông Phan Anh Khoa – Phó phòng Phụ trách Phòng Tư pháp huyện Kbang trao đổi: “Bằng nhiều hình thức chúng tôi triển khai tuyên truyền đến bà con nhân dân các văn bản pháp luật của nhà nước. Hằng năm thì chúng tôi tổ chức tuyên truyền tại cơ sở để hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam, để người dân hiểu và thực hiện đúng pháp luật…Dựa  theo hướng dẫn của cấp trên, thời điểm hiện nay các cơ sở tập trung tuyên truyền sâu về chủ đề của Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2024 để người dân hiểu và nắm bắt để thực hiện đúng các quy định pháp luật…”

Nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiếu số, trong thời gian tới, các địa phương trong tỉnhGia Lai tiếp tục tập trung thực hiện tốt các chương trình, đề án phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời triển khai có hiệu quả việc xây dựng các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Ngọc Ánh – Huy Toàn – Duy Linh

Trả lời