Đồng bào các DTTS Gia Lai gửi gắm kỳ vọng chính sách dân tộc trong giai đoạn mới

Cập nhật 08/11/2024, 16:11:48

Tỉnh Gia Lai hiện có 44 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó, DTTS chiếm hơn 46%, chủ yếu là 2 dân tộc Jrai và Bahnar. Thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần tạo nền tảng vững chắc để tỉnh tiếp tục vững bước trên tiến trình hội nhập và phát triển bền vững cùng đất nước. Bước vào giai đoạn mới, với quyết tâm chính trị cao nhất, tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các chương trình, chính sách dân tộc được trung ương đầu tư bằng những chỉ thị, nghị quyết, chương trình cụ thể, phát huy tối ưu nguồn lực nội sinh để giúp bà con DTTS ở các buôn, làng có cuộc sống ngày càng tốt hơn… Chào mừng Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Gia Lai lần thứ IV năm 2024 sẽ khai mạc trọng thể vào chiều ngày 09/11/2024, THGL xin giưới thiệu phóng sự về những thành tựu cuả Gia Lai trong việc triển khai công tác dân tộc và niềm phấn khởi, kỳ vọng của nhân dân vào Đại hội.

Trong giai đoạn 2019 – 2024, tỉnh Gia Lai đã huy động nhiều nguồn lực, tích hợp nhiều chính sách để tháo gỡ những khó khăn, nút thắt; đầu tư cho phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững; triển khai có hiệu quả các chương trình lớn của trung ương và của tỉnh đầu tư cho vùng DTTS. Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Trong đó nhiệm vụ trọng tâm được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương về công tác dân tộc, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn 1: 2021 – 2025. Theo đó, tổng vốn ngân sách nhà nước phân bổ để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS & MN từ năm 2022 – 2024 hơn 2.183 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ gần 1.917 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 266 tỷ đồng, đã giải ngân được hơn 1.057 tỷ đồng…

Ông Trường Trung Tuyến – Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai phát biểu: “5 năm qua, với sự lãnh chỉ đạo sâu sát của Đảng, Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc của các Sở, ngành phối hợp chặt chẽ và sự nỗ lực của đồng bào DTTS, chính sách dân tộc đã có những nét nổi bật. Thứ nhất đó là chúng ta đã giải quyết được tình trạng thiếu nhà ở cho đồng bào DTTS, trong giai đoạn vừa rồi chúng ta làm được gần 1,5 nghìn ngôi nhà cho hộ thiếu nhà ở. Thứ 2 đầu tư về hạ tầng có hơn 100 km cho thôn, làng, xã đặc biệt khó khăn. Về giáo dục, y tế, nhất là văn hóa trong giai đoạn vừa rồi đã được quan tâm đúng mức trong công tác bảo tồn.”

Trong 2 ngày 8 & 9/11/2024, tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Gia Lai lần thứ IV năm 2024. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh. Đại hội được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội trong vùng đồng bào DTTS; 5 năm thực hiện Quyết tâm thư của Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Gia Lai lần thứ III; tiếp tục khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập; ghi nhận công lao của đồng bào các DTTS trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; kịp thời tôn vinh, biểu dương và khen thưởng các tập thể, cá nhân người đồng bào DTTS tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2019 – 2024 và định hướng mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp của giai đoạn 2024 – 2029 với chủ đề: “Các dân tộc Gia Lai đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”.

Đồng chí Dương Mah Tiệp – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Gia Lai lần thứ IV năm 2024 trao đổi: “Về chủ đề của Đại hội đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ để cụ thể hóa vào trong Báo cáo chính trị trình tại Đại hội, trong đó nổi lên các mục tiêu như sau: Thứ nhất, đồng bào các DTTS tỉnh Gia Lai, gồm 44 dân tộc anh em cùng chung sống trên vùng đất này, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới hiện nay do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Thứ 2, các dân tộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN. Thứ 3 chủ động, sáng tạo, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đưa kinh tế gia đình, làng, xã phát triển hiệu quả, bền vững trong giai đoạn hiện nay, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội chung của tỉnh.”

Chị Đinh Thị Đách – Xã Đông, huyện Kbang: “Tôi rất vinh dự là đại biểu dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Gia Lai lần thứ IV năm 2024, mong muốn của tôi cũng như bà con DTTS huyện Kbang, quê hương Anh hùng Núp, thời gian tới sẽ tiếp tục có những chính sách của Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư hơn để ngày một phát triển.       Chúc Đại hội thành công!”

Anh Rcom Sô – Xã Ia Ke, huyện Phú Thiện: “Mong muốn của người trẻ chúng tôi gửi gắm vào Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Gia Lai lần thứ IV năm 2024, thời gian tới, trung ương và tỉnh sẽ quan tâm hơn để thanh niên DTTS Gia Lai có cơ hội khởi nghiệp và vươn lên…  Chúc Đại hội thành công!”

Chị Trương Thị Thu – Thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro: “Xin chúc đại hội thành công và mong rằng thời gian tới, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai sẽ có bước phát triển xứng tầm hơn nữa.”

Song Nguyễn – Thanh Toàn – Phi Long

Trả lời