Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp ở huyện Kbang quan tâm, chú trọng thực hiện đó là nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT; nhất là trong vùng dân tộc thiểu số nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo cho bà con được tiếp cận với các dịch vụ căn bản của xã hội. Theo đó, cùng với kịp thời thực hiện các chính sách hỗ trợ BHYT cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và người DTTS; cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng trên địa bàn huyện Kbang còn tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nhận thức được tầm quan trọng của việc tham gia BHYT.
Nếu như trước năm 2023, do thuộc hộ nghèo nên gia đình chị Đinh Thị Broái ở làng Muôn, xã Đông, huyện Kbang được Nhà nước cấp thẻ BHYT. Sau khi thoát nghèo vào cuối năm 2023 và không còn được cấp thẻ BHYT như trước, chị đã cố gắng làm lụng, tích góp tiền để tiếp tục tham gia BHYT vì biết rằng đau ốm là chuyện không thể lường trước được. Được Nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng, gia đình chỉ đóng 30% còn lại nên đầu tháng 1/2024, cả 2 vợ chồng đã có thẻ BHYT. Nhờ đó chị đỡ tốn tiền viện phí khi chồng không may bị đau phải nằm viện điều trị dài ngày.
Chị Đinh Thị Broái – Xã Đông, huyện Kbang chia sẻ: “Chồng tôi nằm viện 9 ngày đau dạ dày, viêm ruột, đại tràng.Vừa rồi chồng đau đóng 100 ngàn. Có thẻ BHYT tôi rất yên tâm.
Ngoài việc thực hiện kịp thời chính sách BHYT đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, thời gian qua, các đơn vị trường học có đông học sinh là người DTTS trên địa bàn huyện Kbang cũng tích cực triển khai các biện pháp nhằm vận động và hỗ trợ học sinh DTTS tham gia BHYT. Nhờ đó, đến nay 100% học sinh DTTS trên địa bàn đã tham gia BHYT.
Thầy giáo Phan Đình Toàn – Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung, huyện Kbang nói: “Nhà trường chú trọng việc tuyên truyền cho phụ huynh, người dân hiểu được tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe ngay tại nhà trường.Năm học 2024-2025 theo Nghị quyết 80 của HĐND tỉnh thì xã Đông thì học sinh vùng DTTS được hỗ trợ BHYT. Điều này mang lại kết quả tốt đối với học sinh Bahnar còn gặp nhiều khó khăn để các em đi học chuyên cần và duy trỉ sỉ số tốt hơn.”
Được biết, đến cuối năm 2023 mật độ bao phủ BHYT tại huyện Kbang đạt 94,28%, vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao. Đến tháng 10/2024 mật độ bao phủ BHYT trên địa bàn đạt 94,58%/95,25% so với chỉ tiêu được giao trong năm 2024. Việc cấp thẻ BHYT cho người DTTS tại huyện đến nay đạt 98,34%. Để có được kết quả này, BHXH huyện và các xã, thị trấn đã triển khai nhiều giải pháp. Theo đó đa dạng hóa nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, kịp thời đưa chính sách BHYT đến với người dân vùng DTTS, nhất là triển khai thực hiện kịp thời Nghị quyết 80 của HĐND tỉnh và Nghị định 75 của Chính phủ.

Ông Nguyễn Huy Giáp – Giám đốc BHXH huyện Kbang cho biết: “Nghị quyết 80 và Nghị định 75 chủ yếu tập trung cho 2 nhóm đối tượng người DTTS và nhóm hộ nông-lâm-ngư nghiệp có mức sống trung bình tại huyện. BHXH huyện Kbang đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương. BHXH huyện cũng đi từng ngõ, gõ từng nhà và chúng tôi cũng ký kết quy chế phối hợp với các đơn vị chính trị, xã hội như: Ban Tuyên giáo, Hội LHPN, Đoàn Thanh niên… Đây là mục tiêu chính để phát triển nhóm đối tượng tham gia BHYT, BHXH.”
Ông Nguyễn Đăng Chung – Chủ tịch UBND xã Đông, huyện Kbang trao đổi: “Với sự nỗ lực của BCĐ xã, thôn và truyền thông của BHXH, nhận thức về tham gia BHYT của bà con có những chuyển biến rõ nét. Cái khó nhất trong phát triển BHYT là ở vùng đồng bào DTTS, chúng tôi tập trung cho các làng với các hoạt động cụ thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cũng như vận động các mạnh thường quân hỗ trợ trực tiếp cho bà con.Năm 2024 này chúng tôi được giao chỉ tiêu 92,59% đến giờ đã đạt 91,5%.”
Với tỉ lệ người dân nói chung và người DTTS tham gia BHYT tăng qua từng năm không chỉ nâng cao tỉ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện Kbang mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, sinh hoạt của người dân. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu về tỷ lệ người dân tham gia BHYT mà Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ huyện Kbang nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.
Thiên Thanh – Duy Linh