Gia đình ông Lò Văn Nam, dân tộc Thái, hiện ở Thôn 6, xã Gào, TP. Pleiku không ngừng nỗ lực vươn lên để trở thành nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Gia đình ông còn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, cũng như giúp đỡ những hộ khó khăn tại địa phương nhằm chung tay giúp bà con có cuộc sống ổn định hơn.
Chọn xã Gào, TP. Pleiku để lập nghiệp và có hơn 40 năm gắn bó với vùng đất ven đô này, gia đình ông Lò Văn Nam ngày càng được bà con quý mến bởi sự chịu khó, chăm chỉ trong lao động. Nhận thấy xã Gào có điều kiện đất đai thuận lợi cho cây cà phê phát triển nên nhiều năm qua, gia đình ông đã tích cực học hỏi kỹ thuật, đầu tư trồng, chăm sóc, tái canh để vườn cà phê 4 ha của gia đình luôn phát triển tốt và cho năng suất cao. Để nâng cao thu nhập trên cùng 1 đơn vị diện tích, gia đình ông đã trồng xen canh cây tiêu và cây sầu riêng trong vườn cà phê; nhờ đó thu nhập của gia đình luôn ổn định. Đặc biệt 2 năm gần đây, khi cà phê vừa được mùa, vừa được giá, gia đình ông có thu nhập hơn 1 tỉ đồng từ 4 ha cà phê.
Ông Lò Văn Nam – Thôn 6, xã Gào, TP. Pleiku nói: “Mấy năm nay làm cà phê giống Thiện Trường đây thì rất ổn định so với cây cà hồi xưa thì bây giờ gấp đôi. Phân bón thì mình dùng phân bò, hữu cơ, NPK các loại 4 ha thì giá bây giờ cũng ổn, cũng được 20 tấn nhân, chi phí 1 ha đầu tư phân bón, công là 100 triệu. Trừ chi phí giá bây giờ 500 trừ đi thì mình còn 400/ha.”
Điều đáng trân quý đó là mặc dù đời sống, kinh tế ngày càng khấm khá nhưng gia đình ông Lò Văn Nam vẫn luôn lấy lao động là 1 trong những niềm vui trong cuộc sống, luôn phấn đấu vươn lên. Ngoài việc chịu khó tự tay chăm sóc vườn cà phê, tiêu, sầu riêng, gia đình ông còn buôn bán các mặt hàng tiêu dùng và thu mua cà phê để không ngừng nâng cao thu nhập; đồng thời sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất cũng như giúp đỡ nhiều gia đình vượt qua khó khăn.
Ông Nguyễn Văn Ánh – Chủ tịch Hội Nông dân xã Gào, TP. Pleiku trao đổi: “Bà con tin tưởng sự trung thực của gia đình, mua bán, trao đổi với nhau nên anh có cơ ngơi khang trang. Hiện nay tổng thu nhập từ cà phê của anh một năm cũng trên 1 tỉ, đồng thời mua bán, kinh doanh hàng ngày đủ trang trải cho gia đình. Anh cũng hỗ trợ cho bà con hộ nghèo khó khăn, giúp đỡ cho bà con DTTS về phân bón, mua nhu yếu phẩm và cuối năm sẽ trả cho gia đình anh.”
Với sự cần cù, chịu khó vươn lên làm giàu, ông Lò Văn Nam không chỉ là nông dân điển hình về sản xuất, kinh doanh giỏi của xã Gào, TP. Pleiku mà còn vinh dự là đại biểu được cử đi dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Gia Lai lần thứ IV năm 2024. Tinh thần hăng say lao động và nhiệt huyết của gia đình ông đối với các phong trào, hoạt động đã và đang góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn của xã Gào Anh hùng đang trên đà phát triển.
Thiên Thanh – Minh Trung