Đến thời điểm này, 13 chương trình tín dụng mà Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Thiện triển khai đạt trên 420 tỷ đồng. Có sự tiếp sức của nguồn vốn vay và được chính quyền địa phương các cấp hỗ trợ, chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo tại huyện Phú Thiện đã sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế gia đình, từng bước vươn lên trong cuộc sống.
Để từng bước ổn định cuộc sống, mới đây, gia đình chị Ksor Lớp được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Thiện giải ngân nguồn vốn vay 20 triệu đồng theo Nghị định 28 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để làm nhà ở. Được xét cho vay theo Nghị định 28, gia đình chị còn được Nhà nước hỗ trợ không hoàn lại 40 triệu đồng, vốn ngân sách địa phương hỗ trợ 4 triệu đồng. Với tổng cộng 64 triệu đồng có được, cộng với sự giúp đỡ ngày công và các vật dụng khác từ người thân trong gia đình, gia đình chị Ksor Lớp đã thực hiện được ước mơ khi làm được căn nhà khang trang, kiên cố.
Chị Ksor Lớp – Làng Plei Kơ Al, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện bày tỏ: “Được Nhà nước tạo điều kiện cho vay vốn nên gia đình mới làm được căn nhà khang trang thế này để ở. Giờ cố gắng làm mỳ, làm lúa và chăn nuôi dê để phát triển kinh tế, có cuộc sống ngày một tốt hơn.”
Cách nhà chị Lớp không xa, gia đình chị Ksor H’Niêncũng được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách, từng ngày tiếp thêm động lực giúp phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.
Chị Ksor H’Niên – Làng Plei Kơ Al, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện chia sẻ: “Ngân hàng cho vay 50 triệu đồng, gia đình mua bò được 4 con, giờ đàn bò phát triển được 7 con rồi. Nhờ ngân hàng mà gia đình phát triển được như thế này cũng mừng lắm. Giờ nuôi con bò phát triển càng nhiều lên để bán trả nợ, nuôi con cái ăn học cho tốt.”
Để nguồn vốn tín dụng chính sách lan tỏa, trở thành cầu nối, đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến gần hơn với người dân; huyện Phú Thiện đã thành lập, duy trì hoạt động của 184 Tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động tại 81 thôn, làng tại địa phương nhằm quản lý nguồn vốn vay cũng như tư vấn cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo cách sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích.
Bà Đỗ Thị Kim Chi – Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn TDP 6, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện cho biết: “Sau khi giải ngân xem người ta sử dụng đồng tiền đúng mục đích hay không thì chúng tôi luôn luôn phải giám sát hộ vay, cùng với ngân hàng, UBND xã và tổ trưởng dân phố ở dưới. Mình không thể thấy ngân hàng có tiền mà mình cho vay bừa bãi được, khi đó rất khó cho tổ trưởng, sau này thu hồi vốn và thu lãi hàng tháng cho tổ trưởng cũng rất khó.”
Ông Đinh Văn Chinh – Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện cho biết: “Trên địa bàn thị trấn chúng tôi có 13 tổ dân phố thì chúng tôi thành lập 13 tổ trưởng tổ vay vốn. Chúng tôi coi tổ trưởng tổ vay vốn đây là cánh tay nối dài của chính quyền địa phương, mặt trận – đoàn thể để tuyên truyền vận động cho các hộ dân, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tiếp cận với nguồn vốn của Ngân hàng chính sách xã hội để có điều kiện từng bước vươn lên thoát nghèo.”

Đến thời điểm này, tổng dư nợ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Thiện triển khai thông qua 13 chương trình tín dụng đạt hơn 420 tỷ đồng với 8.929 lượt hộ vay; trong đó có 6.776 lượt hộ dân tộc thiểu số được vay vốn với tổng số tiền hơn 243,5 tỷ đồng để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.
Ông Nguyễn Hữu Nhân – Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Thiện thông tin: “Thời gian tới nhằm giúp hộ nghẹo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận vốn tín dụng chính sách để đầu tư sản xuất kinh doanh, NHCSXH huyện tiếp tục tham mưu thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Đồng thời phối hợp tốt với UBND các xã, thị trấn, các tổ chức đoàn thể vận động, tuyên truyền cho hộ vay và các đối tượng chính sách khác mạnh dạn vay vốn để đầu tư vào sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế và thoát nghèo bền vững.”
Ông Nguyễn Hữu Nhân cho biết thêm: 10 tháng của năm 2024, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Thiện đã giải ngân hơn 107 tỷ đồng với 3.012 lượt hộ vay. Sự tiếp sức từ nguồn tín dụng chính sách cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ của cả hệ thống chính trị tại địa phương và nỗ lực của các gia đình, dự kiến năm 2024, huyện Phú Thiện sẽ có hơn 190 hộ thoát nghèo so với năm 2023.
Đoàn Bình – Ksor Tuối