Sáng nay (28-10) tại Trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, Đoàn công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã làm việc với UBND tỉnh và khảo sát Dự án “Điều tra, đánh giá năng lực xử lý tình huống chính trị- xã hội của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở vùng Tây Nguyên hiện nay” tại tỉnh Gia Lai. Chủ trì buổi làm việc có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Thị Ánh Tuyết – Phó vụ trưởng Vụ Quản lý Khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Dự buổi làm việc và tham gia khảo sát có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số sở, ngành, cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh.
Theo thông tin với Đoàn khảo sát về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, tốc độ tăng tổng sản phẩm ngành nông-lâm nghiệp và thủy sản của Gia Lai giai đoạn 2020-2024 đạt 3,6%, giai đoạn 2020-2025 ước đạt 3,69%. Toàn tỉnh hiện có 10.223 doanh nghiệp vừa và nhỏ, với tổng vốn đăng ký hoạt động 154.985 tỷ đồng, 468 hợp tác xã đăng ký hoạt động. Tổng thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2020-2025 bình quân tăng 6,9%. Chất lượng lao động trên địa bàn từng bước cải thiện, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động. Công tác xóa đói giảm nghèo đạt được kết quả tích cực.
Những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở. Đến năm 2023, 98,2% cán bộ, công chức cấp xã của tỉnh Gia Lai tốt nghiệp THPT, 74,7% có trình độ đại học trở lên, 83,4% có trình độ trung cấp lý luận chính trị, cao cấp lý luận chính trị.Từ năm 2020 đến nay, đã có hơn 1.100 lượt cán bộ, công chức cấp xã được tham gia đào tạo, bồi dưỡng về lý luậnchính trị, hơn 4.500 lượt được bồi dưỡng kiến thức kĩ năng chuyên ngành theo vị trí việc làm. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã được nâng lên hàng năm, phát triển theo hướng trẻ hóa, chuẩn hóa, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Tỉnh chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đúng quy định, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội, góp phần nâng cao chất lượng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.
Về kết quả xử lý các điểm nóng, các xung đột chính trị trên địa bàn, hiện nay tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh ổn định, không để xảy ra điểm nóng, xung đột xã hội. Nhờ sự chỉ đạo sát sao của tỉnh, không ngừng nâng cao năng lực quản lý xã hội của hệ thống chính trị các cấp, tỉnh Gia Lai đã nâng cao vai trò của hệ thống chính trị cấp thôn làng, tổ chức triển khai tốt các giải pháp phòng ngừa vàquản lý tốt các vấn đề, vụ việc tại cơ sở, các điểm nhóm phục hồi Tin lành Đêgar, hoạt động tôn giáo. Sớm phát hiện và xử lý các tình huống xã hội, không để xảy ra “điểm nóng”, “xung đột” lớn, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung khẳng định quan điểm của tỉnh đó là: Lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội luôn được tỉnh thực hiện song song với các vấn đề an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là đối với đồng bào DTTS. Cùng với đó, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở trong xử lý các tình huống chính trị – xã hội, giải quyết, xử lý các điểm nóng, xung đột xã hội.
Thay mặt Đoàn công tác, Tiến sĩ Đặng Thị Ánh Tuyết, Phó vụ trưởng Vụ Quản lý Khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm và sự chuẩn bị chu đáo của tỉnh liên quan đến những nội dung mà Đoàn công tác quan tâm cũng như những kinh nghiệm, kết quả nổi bật tỉnhđã đạt được trong nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở và lĩnh vực Đoàn quan tâm, khảo sát. Những thông tin, bài học kinh nghiệm của tỉnh sẽ là cơ sở để Đoàn công tác nghiên cứu khi xây dựng đềán, tham mưu xây dựng chính sách cho Trung ương, góp phần phát triển bền vững vùng Tây Nguyên trong giai đoạn đến./.
Minh Lý – Ksor Tuối