Hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa Đoàn đại biểu cấp cao HĐND tỉnh Gia Lai (nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) và Đoàn đại biểu cấp cao HĐND tỉnh Salavan (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào)

Cập nhật 28/10/2024, 11:10:26

Sáng nay (28/10), tại TP.Pleiku đã diễn ra Hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa Đoàn đại biểu cấp cao HĐND tỉnh Gia Lai (nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) và Đoàn đại biểu cấp cao HĐND tỉnh Salavan (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào). Tham dự hội nghị về phía Đoàn đại biểu cấp cao HĐND tỉnh Gia Lai có đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh Gia Lai. Tham dự hội nghị, về phía Đoàn đại biểu cấp cao HĐND tỉnh Salavan có đồng chí Si-Hêng Hóm-sốm-bắt – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Khu vực bầu cử số 14, Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh Salavan.

Phát biểu chào mừng Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp đồng chí Si-Hêng Hóm-sốm-bắt – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Khu vực bầu cử số 14, Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng Đoàn đại biểu cấp cao HĐND tỉnh Salavan (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) sang thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm với HĐND tỉnh Gia Lai. Đồng chí Hồ Văn Niên chúc Đoàn đại biểu cấp cao HĐND tỉnh Salavan sẽ gặt hái được nhiều kết quả và có những trải nghiệm, ấn tượng tốt đẹp, sâu sắc về đất và người Gia Lai. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đã giới thiệu tổng quát về tình hình chung của tỉnh Gia Lai về diện tích, điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, điều kiện kinh tế – xã hội và các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, nhất là trên các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng tái tạo; đồng thời khẳng định: Dù tỉnh Gia Lai không có chung đường biên giới với nước bạn Lào song những năm qua, công tác đối ngoại với các tỉnh Nam Lào, trong đó có tỉnh Salavan được tỉnh Gia Lai triển khai tích cực trên cả ba mặt đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân, thực hiện hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,  Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Đây là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa tình đồng chí, tình đoàn kết, tình anh em giữa Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Salavan với Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Gia Lai; đồng thời, tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác phát triển toàn diện giữa tỉnh Salavan với tỉnh Gia Lai, phấn đấu thực hiện thành công nghị quyết đại hội Đảng bộ của mỗi tỉnh và chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ mới. Qua nội dung trao đổi ngày hôm nay chúng ta cùng hy vọng rằng mối quan hệ trong công tác giữa Thường trực HĐND 2 tỉnh Gia Lai và Salavan nói riêng và mối quan hệ giữa 2 tỉnh của chúng ta nói chung trong các mối quan hệ và cũng là bước khởi đầu trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ về phát triển kinh tế – xã hội, củng cố, xây dựng hệ thống chính trị của 2 tỉnh để bước vào một giai đoạn mới của nhiệm kỳ mới 2025 – 2030 sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp hơn; đặc biệt là mối quan hệ đoàn kết giữa 2 tỉnh Gia Lai và Salavan nói riêng và giữa 2 đất nước Việt Nam và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nói chung.”

 Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Si-Hêng Hóm-sốm-bắt – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Khu vực bầu cử số 14, Chủ tịch HĐND tỉnh Salavan (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) bày tỏ vui mừng, phấn khởi và cảm ơn HĐND tỉnh Gia Lai đã đón tiếp trọng thị với tình cảm chân thành, nồng hậu, thân thiện dành cho Đoàn đại biểu cấp cao của HĐND tỉnh Salavan khi sang công tác tại tỉnh Gia Lai. Đồng chí Si-Hêng Hóm-sốm-bắt chúc mừng đất nước Việt Nam và tỉnh Gia Lai khi vừa qua, Quốc hội đã bầu đồng chí Lương Cường – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Salavan cũng bày tỏ tin tưởng qua Hội nghị, HĐND 2 tỉnh sẽ có những trao đổi cởi mở, chân tình về tình hình chung của 2 địa phương cũng như những kinh nghiệm, cách làm hay trong hoạt động của HĐND các cấp để áp dụng vào điều kiện thực tiễn nhằm phát huy tốt vai trò, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền từ cấp tỉnh đến cấp xã trong triển khai nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

 Đồng chí Si-Hêng Hóm-sốm-bắt – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Khu vực bầu cử số 14, Chủ tịch HĐND tỉnh Salavan (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) phát biểu: “Mục đích của chuyến thăm và làm việc lần này của Đoàn là chia sẻ những bài học kinh nghiệm của HĐND tỉnh Salavan (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) với HĐND tỉnh Gia Lai (nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trong việc thực hiện vai trò của mình tạo dựng thực hiện các chính sách xã hội, chính sách phát triển kinh tế vì hiện nay Đảng, Chính phủ và Quốc hội nước Lào đang tập trung tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội cho đất nước và cho từng địa phương. Trong đó tập trung trao đổi kinh nghiệm về các chủ đề quan trọng mà hai bên cùng quan tâm; đặc biệt liên quan đến công tác lập pháp, công tác thống nhất các vấn đề quan trong trong hoạt động giám sát, hoạt động của HĐND cấp xã .. Tôi rất vui khi thấy tỉnh Gia Lai và các tỉnh phía Nam của đất nước chúng tôi trao đổi bài học để giúp đỡ lẫn nhau và bày tỏ sự vui mừng, tự hào khi thấy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam tiếp tục được tăng cường và mở rộng. Tôi xin chúc tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào – Việt Nam anh em và 2 tỉnh Salavan và Gia Lai ngày càng tốt đẹp, thủy chung son sắc, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.”

Tại Hội nghị, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND  2 tỉnh Gia Lai và Salavan đã cùng nhau trao đổi về cơ cấu, tổ chức, bộ máy của HĐND cấp tỉnh; cách thức, phương thức hoạt động và những kinh nghiệm hay trong hoạt động giám sát tại kỳ họp, giám sát giữa 2 kỳ họp, giám sát chuyên đề và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, việc giải quyết kiến nghị của cử tri./.

Đức Hải – R’Piên

Trả lời