Hội thảo chuyên đề “Nhận biết sớm và can thiệp rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em”

Cập nhật 28/10/2024, 10:10:00

Với mong muốn cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ lâm sàng, cận lâm sàng của đơn vị và các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai cùng khu vực lân cận trong thực hành khám, chữa bệnh cho người bệnh; sáng ngày (27/10), Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai phối hợp với Bệnh viện Nhi Đồng 1, Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo chuyên đề “Nhận biết sớm và can thiệp rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em”.

Bệnh tự kỷ hay còn gọi là rối loạn phổ tự kỷ là một rối loạn bao gồm các biểu hiện lâm sàng đặc trưng với khả năng thiếu hụt về kỹ năng xã hội, các hành vi lặp lại và thiếu hụt hay thậm chí không có khả năng giao tiếp và ngôn ngữ. Ngoài ra, trẻ tự kỷ còn có thể có những biểu hiện lâm sàng khác như co giật, động kinh, rối loạn vị giác, âm thanh, giấc ngủ, tăng động giảm chú ý, có vấn đề về hệ tiêu hóa, thường xuyên lo lắng, bồn chồn,.. Theo ghi nhận của các chuyên gia y tế, trên thế giới hiện nay số lượng trẻ mắc tự kỷ được phát hiện ngày càng tăng và tỉ lệ mắc chứng tự kỷ ở nam và nữ có sự khác nhau, cụ thể là trẻ em trai có tỉ lệ mắc cao hơn trẻ em gái khoảng 4 lần. Tại Hội thảo lần này, các học viên đã được tiếp thu 3 chuyên đề gồm: Tầm soát trẻ chậm nói và rối loạn phổ tự kỷ theo tiêu chuẩn STAT (đọc là xi tát);  Chẩn đoán trẻ rối loạn phổ tự kỷ theo tiêu chuẩn DSM – 5 (đọc là đi ét en năm); Chuyên đề tiếp cận can thiệp trẻ rối loạn phổ tự kỷ.

Việc phát hiện sớm, can thiệp sớm đối với những trẻ có dấu hiệu bị rối loạn phổ tự kỷ, đặc biệt ngay từ lứa tuổi mầm non là hết sức quan trọng để góp phần tạo điều kiện cho trẻ phục hồi, hòa nhập và phát triển tốt. Trong thời gian tới, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai sẽ tiếp nối các chương trình đồng hành cùng phụ huynh – hỗ trợ trẻ tự kỷ với hy vọng xóa cách nhìn định kiến về trẻ tự kỷ và trên hết là góp phần giúp gia đình và các em được chăm sóc kịp thời./.

Lệ Xuân – Minh Trung

Trả lời