Chị Đinh H’Yang thay đổi tư duy trong phát triển sản xuất nông nghiệp

Cập nhật 25/10/2024, 15:10:27

Việc thực hiện các chương trình, chính sách phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tại Gia Lai trong những năm qua đã đem lại những kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống của người dân. Đáng nói, chính việc thay đổi tư duy của đồng bào DTTS trong phát triển sản xuất với những mô hình mới, hiệu quả được xem là tín hiệu đáng mừng, là hướng đi giúp bà con DTTS ngày càng phát triển kinh tế, vươn làm làm giàu, tạo động lực thúc đẩy phát triển các vùng đồng bào DTTS và miền núi của Gia Lai. Mô hình sản xuất nông nghiệp xen canh theo hướng hữu cơ của gia đình chị Đinh H’Yang ở làng Tơ Drăh, xã Bar Măih, huyện Chư Sê là một điển hình, hướng bà con DTTS tiến gần hơn với sản xuất nông nghiệp hiện đại.

Xác định phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, trên toàn bộ diện tích các vườn khoảng 2,5 ha, gia đình chị Đinh H’Yang đã chọn hướng trồng xen canh cà phê, sầu riêng, tiêu, mắc ca; và quan trọng là canh tác theo phương thức hữu cơ. Chị H’Yang cho biết, việc canh tác hữu cơ giúp cây trồng phát triển ổn định, năng suất tăng, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Chị Đinh H’Yang – Làng Tơ Drăh, xã Bar Măih, huyện Chư Sê bày tỏ: “Mô hình trồng xen canh như thế này thì được cây nào thu có giá thì mình vẫn ổn định được, nếu chẳng may cây khác mất giá thì mình vẫn thu được các loại cây còn lại trên một diện tích; đỡ thất thu, rủi ro như mấy năm trước khi mình tập trung tiêu thì toàn tiêu, cà phê thì toàn cà phê, lỡ như rủi ro giá cả này kia thì mình mất hết. Còn trồng xen canh thì được lợi cho mình là nếu được cái nọ mất cái kia thì vẫn được. Hướng hữu cơ thì bền hơn, cây phát triển hơn và sản lượng thu ổn định hơn.”

Với một xã có hơn 86% số dân là người DTTS như xã Bar Măih, huyện Chư Sê; tư duy thay đổi, sản xuất nông nghiệp của đồng bào DTTS trong những năm gần đây cũng thay đổi theo hướng tích cực đó là điều đáng mừng. Nếu như trước đây, những nông dân như chị H’Yang trồng cà phê hay tiêu chỉ là trồng thuần và theo phương thức truyền thống, năng suất không cao, giá cả phụ thuộc nhiều vào thị trường nên nguồn thu thấp, thì nay nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng như mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất đã mở ra hướng phát triển kinh tế mới, hiệu quả hơn với nhiều loại cây trồng trên cùng một đơn vị diện tích. Cùng với đó, công tác tuyên truyền được chính quyền địa phương đẩy mạnh với phương pháp “mưa dầm thấm lâu” đã giúp đồng bào DTTS hiểu được các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào DTTS, mạnh dạn xóa bỏ những tập quán canh tác cũ để tiếp cận và ứng dụng khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp; cộng thêm nguồn lực hỗ trợ từ Chương trình MTQG 1719 là điều kiện thuận lợi để đồng bào yên tâm làm ăn, sản xuất để thoát nghèo.

Chị Đinh H’Yang – Làng Tơ Drăh, xã Bar Măih, huyện Chư Sê chia sẻ: “Làm mới mà theo hướng chăm sóc hữu cơ này thì cây phát triển mạnh và năng suất so với làm phân hóa học kia thì bền vững hơn.”

Bà Đinh Y Mon – Phó Chủ tịch UBND xã Bar Măih, huyện Chư Sê nhận xét: “Những năm gần đây thì hầu như dân trên địa bàn thực hiện các mô hình xen canh trồng cà phê với sầu riêng. Qua nắm tình hình thì bà con trồng sầu riêng cũng đạt hiệu quả cao,còn cà phê thì với giá hiện tại và cách chăm sóc như bây giờ thì bà con thu nhập cũng khá ổn định. Hi vọng việc xen canh này được nhân rộng và phát triển thêm. Thì cũng nhờ các mô hình phát triển thì có một số hộ với diện tích cũng khá lớn. Xã cũng sẽ cố gắng tìm hiểu và giúp bà con tìm đầu ra cho có giá trị cao.”

Không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, những nông dân người DTTS như chị H’Yang đã chủ động thay đổi, tìm hướng đi mới cho phát triển kinh tế của gia đình và đã thành công bước đầu. Đặc biệt, gắn thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi với cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, các dự án hỗ trợ sản xuất đã và đang giúp đồng bào DTTS thay đổi tư duy sản xuất, sử dụng có hiệu quả nguồn lực được hỗ trợ để có cơ hội vươn lên thoát nghèo; góp phần thực hiện đạt và vượt mục tiêu Chương trình MTQG 1719 đề ra đến năm 2025 là mức thu nhập bình quân của người DTTS tăng trên 02 lần so với năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS mỗi năm giảm trên 3%./.

Mỹ Tiến – Phi Long

Trả lời