Tổng kết công tác xã hội hóa về kiên cố hóa trường lớp và nhà công vụ giai đoạn 2013-2023

Cập nhật 25/10/2024, 11:10:19

Sáng nay (25/10), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác xã hội hóa về kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2013-2023. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lê Thành Long – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Kim Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tổng kết giai đoạn 10 năm qua cho thấy: Hệ thống cơ sở vật chất trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên đã có những bước phát triển đáng kể nhờ sự quan tâm đầu tư từ Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng sự tham gia mạnh mẽ của các các bộ, ngành, địa phương. Cùng với đó, công tác xã hội hóa giáo dục đóng vai trò quan trọng, góp phần không nhỏ vào việc kiên cố hóa trường lớp học và xây dựng nhà công vụ cho giáo viên. Theo thống kê, năm 2013 tỷ lệ phòng học kiên cố hóa trung bình cả nước là 65,9%. Đến hết năm 2023, tỷ lệ phòng học kiên cố hóa đạt 86,6%, tăng 20,7% so với 10 năm trước. Từ nguồn xã hội hóa, trong 10 năm qua đã có trên 36.000 phòng học, 1.300 nhà công vụ cho giáo viên được xây mới với tổng kinh phí huy động khoảng 33.000 tỷ đồng.  Riêng đối với tỉnh Gia Lai, năm 2013 tỷ lệ phòng học kiên cố chỉ đạt 54,55%. Với sự quan tâm đầu tư từ nhiều chương trình, dự án và nguồn xã hội hóa, đến năm 2023 số phòng học kiên cố trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ 69,39%. Đánh giá tại hội nghị cho thấy, hiện các vùng miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ kiên cố hóa thấp hơn bình quân của cả nước. Do đó, cùng với sự đầu tư từ ngân sách Nhà nước, trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động nguồn lực xã hội hóa, phấn đấu đến năm 2030 số phòng học được kiên cố hóa đạt 100% và đầu tư xây dựng đủ số phòng công vụ cho giáo viên theo nhu cầu./.

Kim Châu – R’Piên

Trả lời