Trong công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, việc giáo dục, tuyên truyền để trẻ hiểu được các quyền và trách nhiệm của mình, từ đó biết cách bảo vệ bản thân trước những nguy hiểm cũng như lên tiếng ngăn chặn, tố cáo những hành vi trái pháp luật là một yếu tố hết sức quan trọng. Hình thức sinh hoạt của Câu lạc bộ Quyền trẻ em do các liên đội trên địa bàn thành phố Pleiku triển khai đã và đang mang lại nhiều hiệu ứng tích cực. Không chỉ cung cấp kiến thức liên quan đến các quyền lợi của trẻ em mà qua đây còn thể hiện sự lắng nghe, tôn trọng ý kiến, đề xuất của học sinh tại các cơ sở giáo dục.
Đây là một buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ (CLB) Quyền trẻ em của Trường TH Hoàng Hoa Thám. Sau khi vẽ tranh về các quyền liên quan đến trẻ em, từng đội viên sẽ thuyết trình tác phẩm của mình. Dưới hình thức học mà chơi, chơi mà học; tất cả thành viên trong CLB đều được tham gia hoạt động. Đây là một trong những cách hữu hiệu giúp học sinh ghi nhớ nhanh nhiều kiến thức liên quan đến quyền lợi mà lứa tuổi các em được hưởng.
Em Thái Nguyễn Gia Bảo – Lớp 5.3, Trường TH Hoàng Hoa Thám, TP. Pleiku chia sẻ: “Khi tham gia CLB Quyền trẻ em, em biết rằng trẻ em chúng em có rất là nhiều quyền. Trong đó, quyền được bảo vệ giúp chúng em, em được sống trong an toàn và lành mạnh.”
Cô giáo Nguyễn Thị Hồng – Phó Hiệu trưởng Trường TH Hoàng Hoa Thám, TP. Pleiku nói: “Nhà trường tổ chức câu lạc bộ này là nhằm mục đích lan tỏa đến cho mọi người biết được quyền trẻ em mà các em được hưởng. Đặc biệt là trong thời đại ngày nay, thời đại công nghệ 4.0, là các em phải nắm được quyền để bảo vệ cho bản thân mình, cũng giống như là những người thân trong gia đình.”
Hiện nay, trên địa bàn TP. Pleiku đã thành lập và duy trì hiệu quả 48 CLB Quyền trẻ em. CLB Quyền trẻ em không những là địa điểm cung cấp kiến thức về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của trẻ em, đây còn là nơi để học sinh chia sẻ, giãi bày tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của bản thân về các vấn đề trong học tập cũng như cuộc sống. Thông qua các chủ đề sinh hoạt khác nhau, ý kiến, đề xuất của học sinh sẽ được giáo viên cũng như ban giám hiệu nhà trường giải thích và phản hồi kịp thời.
Em Nguyễn Tiến Dương – Lớp 7.1, Trường THCS Trưng Vương, TP. Pleiku nói: “Khi tham gia Câu lạc bộ Quyền trẻ em, em cảm thấy thoải mái hơn khi được giải bày những thứ, những điều mà mình luôn cảm thấy không có thể giải bày với ai. Em cảm thấy được tôn trọng khi thầy cô đã trả lời giải đáp những thắc mắc của con và giúp con chỉnh sửa. Con rất tự hào và vui khi được học tập trong môi trường này.”

Bên cạnh việc tổ chức những buổi sinh hoạt CLB Quyền trẻ em, Trường THCS Trưng Vương, TP. Pleikucòn phát huy hiệu quả hòm thư “Những điều em muốn nói”. Qua những bức thư tay được học sinh viết tỷ mỉ chứa đựng nhiều suy nghĩ thầm kín hoặc thông tin về môi trường học tập, nhà trường có thêm cơ hội để lắng nghe và đồng hành cùng học trò thân yêu.
Cô giáo Hồ Thị Hương- Giáo viên Tổng phụ trách Đội, Trường THCS Trưng Vương, TP. Pleiku cho biết: “Ngoài những vấn đề mà các em phản ánh về an ninh học đường, về sử dụng điện thoại hay là có những một số bạn vi phạm mà nhà trường chưa phát hiện ra, thì có những tâm tư của các em. Đọc lên thì mình cảm thấy rất là xúc động vì nhiều cái nói rất là hay, rất là trẻ thơ. Và khi mà đọc được những dòng thư như thế thì mình cảm thấy là học sinh của mình rất tình cảm, rất cần được sẻ chia. Có nhiều khi là những bức thư chỉ là những dòng tâm sự. Và cũng mong muốn là cô sẽ giải đáp được những cái mong muốn của em.”
Bằng nhiều hình thức sinh hoạt, mô hình Câu lạc bộ “Quyền trẻ em” tại các trường học trên địa bàn thành phố Pleiku đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ íchđể học sinh được trang bị kiến thức, kỹ năng sống và được trải nghiệm những điều ý nghĩa để bảo vệ bản thân cũng như bạn bè xung quanh./ .
Thanh Vui – Thanh Sáng