Mặc dù điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng với suy nghĩ thật đơn giản là xây trường, xây lớp để phục vụ cho con cháu mình có điều kiện học tập tốt hơn; nhiều năm qua, hàng chục hộ dân là đồng bào DTTS tại huyện Chư Sê đã không hề do dự khi đem hiến hàng ngàn m2 đất trị giá hàng trăm triệu đồng của gia đình để xây trường học. Việc làm mang ý nghĩa nhân văn cao cả này đã tạo điều kiện cho con em tại các điểm trường làng có điều kiện học tập tốt hơn, không bị quá tải về trường lớp so với trước đây.
Điểm trường làng Phăm Ngol I, Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Bar Măih, huyện Chư Sê với gần 1.000 m2 đất cũng được gia đình anh Siu Hlan hiến tặng được cắt ra từ vườn tiêu của gia đình, gần 100 em học sinh các khối lớp trong làng và một số làng lân cận được đến trường học tập trong điều kiện thuận tiện hơn nhiều, không còn việc đi xa vài cây số như trước nữa.
Thầy Nguyễn Sơn Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê cho biết: “ Tại xã Ia Tiêm nhiều năm qua, việc hiến đất xây trường học đã trở thành phong trào thực sự có ý nghĩa, nhiều hộ còn khó khăn lắm nhưng nhận thức việc học của con em mình là rất quan trọng nên học đã tự nguyện hiến đất xây trường học. Cũng từ phòng trào này đã giúp cho nhà trường mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng học tập ở địa phương”.
Theo số liệu thống kê, cho đến thời điểm này toàn huyện Chư Sê có 18 hộ dân và 8 tập thể làng hiến đất với diện tích gần 19.000 m2, trong đó hầu hết là đồng bào DTTS tại các làng đặc biệt khó khăn tại các xã Ia Tiêm, Bar Măh, Chư Pơng. Bên cạnh sự quan tâm, đầu tư của Nhà nước về thực hiện chính sách giáo dục bà con nơi đây còn nhiệt tình tham gia đóng góp hàng ngàn ngày công để xây dựng những điểm trường làng khang trang, sạch đẹp.
“Thông qua việc tuyên truyền, vận động của Ban giám hiệu các trường, các đoàn thể chính trị địa phương, thời gian qua nhiều nơi trong huyện bà con người đồng bào DTTS đã nâng cao nhận thức, nhận thấy rõ việc học cái chữ của con em mình là trên hết, bà con đã tự nguyện hiến đất để xây trường. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho học sinh đến trường, còn ngành giáo dục thì mở rộng phát triển cơ sở vật chất, trường lớp đáp ứng nhu cầu học tập của người dân”. Thầy Siu Jú, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Sê nói.
Từ những việc làm tưởng chừng như nhỏ bé nhưng lại mang ý nghĩa thật nhân văn, cao cả của người dân không những góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mà còn làm nâng cao nhận thức cho cộng đồng đối với sự nghiệp trồng người ở vùng sâu. Hiến đất xây trường, có thêm những điểm trường làng khang trang, sạch đẹp còn góp phần hoàn thiện tiêu chí trường học trong việc triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới ở địa phương./.
Gia Cư – Thúy – Diện R’Piên