Nông dân xã Gào phấn khởi trước niên vụ thu hoạch cà phê 2024

Cập nhật 21/10/2024, 15:10:00

Cà phê là 1 trong những loại cây trồng chủ lực, đem lại nguồn thu nhập chính cho nhiều gia đình ở xã Gào – nằm ở vùng ven TP. Pleiku. Nhờ tích cực loại bỏ những giống cà phê cũ, năng suất thấp nên những năm gần đây, cà phê trên địa bàn xã Gào có năng suất khá cao. Đặc biệt, giá cà phê trong 2 năm gần đây được thu mua ở mức cao nên trước niên vụ thu hoạch cà phê năm 2024, bà con rất phấn khởi.

Gia đình ông Lê Hồng Nam ở Thôn 6, xã Gào, TP. Pleiku đang sản xuất 10 ha cà phê, xen canh với tiêu và một số loại cây ăn trái khác. Nhờ đầu tư chăm sóc bài bản nên vườn cà phê của gia đình phát triển xanh tốt và đạt năng suất khá cao. Niên vụ năm ngoái, gia đình thu được hơn 50 tấn cà phê nhân. Niên vụ năm nay, gia đình vui mừng khi cà phê vừa đạt năng suất vừa được thu mua với giá trên 110.000 đồng/kg nhân.

Ông Lê Hồng Nam – Thôn 6, xã Gào, TP. Pleiku chia sẻ: “Nói giá cà phê thì năm nay rất phấn khởi, từ khi năm 95 trồng đến bây giờ thì chưa bao giờ giá vượt trội như năm nay. Giá cà phê nhân giờ trên 100 ngàn/kg thì nói về người nông dân thì thu nhập từ 5 đến 7 tấn nhân/ha cà phê thì quá lợi nhuận, thật sự là như vậy. Giờ mong ước của dân là quá sự mong đợi rồi.”

Đó cũng là niềm vui chung của nhiều hộ trồng cà phê trên địa bàn xã Gào, TP. Pleiku. Qua thống kê, toàn xã hiện có hơn 760 ha cà phê, phát triển đều khắp ở 7 thôn, làng. Trước tình hình cà phê già cỗi, năng suất thấp, hơn 10 năm nay, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư tái canh cà phê. Nhờ chuyển sang giống mới có khả năng kháng nấm bệnh tốt và cho năng suất cao nên bình quân mỗi cây, nông dân thu hoạch từ 25 đến 30 kg cà phê tươi. Giá ổn định và tăng cao trong vài năm gần đây càng tạo động lực để các gia đình đầu tư chăm sóc để nâng cao sản lượng và chất lượng cà phê.

Ông Lò Văn Nam – Xã Gào, TP. Pleiku nói: “Nói chung 2 năm vừa rồi giá cả vậy thì mình chăm bón mạnh hơn mấy năm trước. Nói chung người nông dân cứ mong giá cả ổn định thì cuộc sống phát triển, con cái ăn học, mọi thứ ok luôn.”

Ông Nguyễn Văn Ánh – Chủ tịch Hội Nông dân xã Gào, TP. Pleiku cho biết: “Hội Nông dân và UBND xã phối hợp xây dựng mô hình tái canh cây cà phê Thiện Trường trên địa bàn xã. Đặc biệt là cây cà phê này có khả năng chống chịu bệnh rất cao so với cây cà phê địa phương và TR4. Bà con tích cực tái canh cà phê này, bình quân 4 đến 5 tấn/ha. Từ khi giá cà phê đội lên thì bà con rất vui mừng, phấn khởi. Năm nay niên vụ này có khả năng bà con có hướng phát triển mới hơn đối với cây cà phê tái canh và đồng thời sẽ cùng với địa phương vươn lên làm giàu và hỗ trợ cho gia đình khó khăn vươn lên thoát nghèo trong thời gian tới.”

Theo kế hoạch, khoảng 1,5 tháng nữa là nông dân xã Gào, TP. Pleiku sẽ chính thức bước vào niên vụ thu hoạch cà phê 2024. Hiện nay, bà con đang tích cực chăm sóc để có 1 mùa vụ như ý – vừa được mùa, vừa được giá, giúp đời sống càng thêm khởi sắc.

Thiên Thanh – Minh Trung

Trả lời