Truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Liệt sĩ Trương Hồng Anh

Cập nhật 20/10/2024, 10:10:01

Tại thị xã An Khê, Sư đoàn 2 thuộc Quân khu V vừa tổ chức trọng thể Lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Liệt sĩ Trương Hồng Anh – nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 90, Trung đoàn 1, Sư đoàn 2. Đến dự Lễ có Trung tướng Thái Đại Ngọc – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu V; Trung tướng Trịnh Đình Thạch – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu V và các đồng chí nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân khu 5; lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Sư đoàn 2; đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương; gia đình Liệt sĩ Trương Hồng Anh.

Liệt sĩ, Đại tá Trương Hồng Anh, sinh ngày 29/3/1948, ở thôn Tuyết Diêm, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Trước cảnh nước mất nhà tan, khi vừa bước qua tuổi 16, ông đã xung phong lên đường nhập ngũ đánh giặc. Ông từng tham gia nhiều trận đánh tại chiến trường Khu 5 như: Ba Gia, Vạn Tường, Đồng Dương, Quy Thạch, Nông Sơn, Trung Phước, Đường 9 – Nam Lào, giải phóng Đà Nẵng. Năm 22 tuổi, ông là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 90. Chưa đầy 20 năm trong quân ngũ, ông được phong 13 cấp, từ binh nhì đến đại tá, từ chiến sĩ trinh sát đến Sư đoàn trưởng. Ở cương vị nào đồng chí Trương Hồng Anh cũng luôn thể hiện là người chỉ huy quyết đoán, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo; tổ chức đánh thắng nhiều trận đánh gây cho địch nhiều tổn thất nặng nề; lập nên những chiến công oanh liệt.

Năm 1982, đồng chí được Bộ Quốc phòng bổ nhiệm làm Sư đoàn trưởng Sư đoàn 2. Bằng tài năng, tư duy quân sự nhạy bén, quyết đoán của đồng chí Trương Hồng Anh và Sư đoàn 2 đã làm tròn nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Đồng chí hy sinh năm 1984 khi mới hơn 36 tuổi, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với lực lượng vũ trang Quân khu 5 và Sư đoàn 2.

Ngày 30/9/2024, Chủ tịch nước đã ký quyết định số 962 về việc truy tặng danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân” cho Liệt sĩ Trương Hồng Anh vì đã có thành tích xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Quá trình công tác, Đại tá Trương Hồng Anh đã được tặng thưởng 1 Huân chương Kháng chiến hạng Nhì; Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; 2 danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ cấp 2; 3 danh hiệu Dũng sĩ Quyết thắng và nhiều danh hiệu Chiến sĩ thi đua, Bằng khen, Giấy khen ở các cấp.

Liệt sĩ Đại tá Trương Hồng Anh là tấm gương tiêu biểu về tinh thần chiến đấu ngoan cường, dũng cảm, tư duy quân sự sắc sảo, ý chí chiến đấu dũng mãnh; đã cống hiến trọn vẹn tuổi xuân, tài trí, sức lực của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia.

Theo Báo Quân khu V và TH Quân khu V

 

Trả lời