Hợp tác xã nông nghiệp giúp thanh niên làm giàu trên quê hương

Cập nhật 18/10/2024, 10:10:09

Cùng chung ý chí, khát vọng làm giàu, những thanh niên dân tộc thiểu số ở xã Đất Bằng, huyện Krông Pa đã cùng nhau chọn hướng lập nghiệp bằng việc thành lập Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp và dịch vụ thanh niên. Sau gần 4 năm hoạt động, HTX đã mang lại hiệu quả kinh tế bước đầu, khẳng định ý chí thoát nghèo, nghị lực vượt khó và tinh thần khởi nghiệp của các bạn trẻ trên mảnh đất quê hương.

Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp và dịch vụ thanh niên xã Đất Bằng là HTX thanh niên đầu tiên tại huyện Krông Pa do anh Kpă Séo sinh sống tại buôn Ia Prong, xã Đất Bằng thành lập. Trong quá trình thực tập khi còn là sinh viên Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh – Chi nhánh Gia Lai, anh Séo có cơ hội được tham quan, tìm hiểu mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả của một số HTX. Nhận thấy tiềm năng và lợi thế của địa phương, anh đã trao đổi cùng bạn bè về ý tưởng, sau đó thành lập HTX để liên kết trong sản xuất, tiêu thụ nông sản của địa phương cũng như triển khai một số mô hình kinh tế có tiềm năng.

 Tháng 8-2021, HTX Nông nghiệp và dịch vụ thanh niên xã Đất Bằng chính thức được thành lập do anh Kpă Séo làm Giám đốc. Từ 17 thành viên ban đầu, đến nay HTX đã có 30 thành viên đều là người DTTS tại chỗ và có chung lý tưởng lập nghiệp trên chính mảnh đất quê hương.

Anh Kpă Míeo – Buôn Ia Rnho xã Đất Bằng, huyện Krông Pa chia sẻ: “Ngày xưa trồng mì 1ha nhưng không đạt, khi tham gia HTX thanh niên trong xã làm theo mô hình trồng mía thì thấy đạt yêu cầu hơn. Bây giờ đạt từ 75 – 80 tấn, lợi nhuận hàng năm cũng được 80 triệu. Năm kia thì gia đinh mình còn hộ nghèo, nhưng bây giờ đã thoát nghèo.”

Hiện nay, Hợp tác xã có 30 ha đất sản xuất nông nghiệp với các cây trồng chủ yếu là thuốc lá nâu, mỳ, mía. Để cây mía có thể phát triển ổn định tại vùng “chảo lửa”, HTX đã ứng dựng công nghệ tưới nhỏ giọt, tiết kiệm nước; đồng thời liên kết, hỗ trợ các thành viên về kỹ thuật, cây giống, cho ứng vốn ban đầu và bao tiêu sản phẩm. Nhờ vậy năng suất cây trồng ngày càng tăng, đời sống của thành viên HTX ngày càng khởi sắc. Đến nay HTX không còn thành viên nào thuộc hộ nghèo.

Anh Kpă Séo – Giám đốc HTX Nông nghiệp và dịch vụ thanh niên xã Đất Bằng, huyện Krông Pa trao đổi: “Tôi thấy địa phương mình đất rất nhiều, sự liên kết giữa người dân hay thanh niên thì chưa có nên tôi mới có ý tưởng thành lập HTX. Hiện tại mô hình mía có diện tích tăng rõ rệt, ban đầu từ 5ha đến hiện tại là hơn 30 ha. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng thêm 5ha trong thời gian tới. Tại những nơi khác tôi thấy họ hoàn toàn áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt, phun béc … trong đó tưới nhỏ giọt phù hợp tại địa phương tôi, khi ứng dụng thì năng suất tăng lên, cây trồng tươi tốt hơn so với kiểu truyền thống.”

Anh Nguyễn Đức Tâm – Bí thư Huyện đoàn Krông Pa thông tin: “Thực sự thì mô hình kinh tế tập thể trong thanh niên là mô hình mới và trên địa bàn huyện cũng gặp những khó khăn. Tuy nhiên BTV Huyện đoàn phối hợp với Hội LHTN Việt Nam huyện cũng tích cực đẩy mạnh phong trào thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp; trong đó HTX Nông nghiệp và dịch vụ thanh niên xã Đất Bằng chắc chắn là con chim đầu đàn, là lá cờ đầu trong phong trào khởi nghiệp của thanh niên.”

Sinh ra từ làng và quyết tâm làm giàu từ chính mảnh đất quê hương mình, các thành viên HTX Nông nghiệp và dịch vụ thanh niên xã Đất Bằng đã mang lại hiệu quả bước đầu, khẳng định ý chí, nghị lực và tinh thần khởi nghiệp của thế hệ trẻ./.

Linh Chi – Minh Trung

Trả lời